Yên Bái: Gần 3 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học

YBĐT - Cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học - đồng chí Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã phát biểu như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2009 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2010.

Trong năm, các cấp Hội đã hưởng ứng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học; đẩy mạnh thi đua khuyến học cả trong và ngoài nhà trường. Tích cực vận động các tổ chức, lực lượng xã hội của địa phương và T.Ư hỗ trợ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Đến nay, toàn tỉnh đã huy động được 2 tỷ 775 triệu 520 nghìn đồng, riêng Hội Khuyến học tỉnh vận động được 241 triệu 620 nghìn đồng, trao 540 xuất học bổng và tổ chức khen thưởng cho 54 đơn vị, cá nhân với tổng số kinh phí gần 34 triệu đồng.

Để đẩy mạnh công tác Khuyến học, Hội đã tăng cường phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng phát triển Trung tập học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. Nhờ có sự phối hợp tốt, nên đến nay đã thành lập được 169/180 Trung tâm học tập cộng đồng ở 9/9 huyện, thị, thành phố và huy động được gần 900 nghìn lượt người tham gia học tập…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thương Lượng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Khuyến học đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế mà Hội cần khắc phục.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Hội Khuyến học cần: tiếp tục quán triệt chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29/CP của Chính phủ, Chỉ thị 18-CT/TU của Tỉnh uỷ Yên Bái về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập”;  chủ động phối hợp nghành GD&ĐT và các tổ xã hội thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Hội cần tiếp tục xây dựng, tổ chức hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập trong nhân dân;  thường xuyên phối hợp với Uỷ Ban MTTQ và các tổ chức xã hội vận động các tầng lớp nhân dân, phụ huynh học sinh hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, đặc biệt chú ý đến phong trào này ở vùng sâu, xa, vùng dân tọc ít người…

        Hồng Oanh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Hàng nghìn căn nhà vượt chuẩn, "về đích" sớm

Lào Cai: Hàng nghìn căn nhà vượt chuẩn, "về đích" sớm

Tỉnh Lào Cai không chỉ hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm trước mốc 31/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng, mà còn tạo dấu ấn sau sáp nhập (Lào Cai, Yên Bái) với hàng nghìn căn nhà mới kiên cố, giá trị thực tế cao gấp nhiều lần mức hỗ trợ Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025

Chiều 25/7/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến điều chỉnh giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thêm đồ họa vào Sổ tay về hướng dẫn quản lý đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thêm đồ họa vào Sổ tay về hướng dẫn quản lý đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 25/7, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết, Cục đã hoàn thành việc bổ sung sơ đồ đồ họa mô tả các bước thủ tục hành chính trong “Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp”.

Biết ơn và ý thức rõ niềm tự hào!

Biết ơn và ý thức rõ niềm tự hào!

Tháng 7 - tháng của tưởng nhớ, tri ân và hoài niệm. Tháng mà những ký ức của một thời oanh liệt của tuổi trẻ trong mỗi người lính già hôm nay lại ùa về với bao tự hào và xúc động.

fb yt zl tw