Tại lễ kỷ niệm, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, kiên cường, oanh liệt và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái. Cùng với sự trưởng thành của phụ nữ cả nước, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái đã trải qua những chặng đường lịch sử phát triển không ngừng. Trong công cuộc đổi mới, phụ nữ Yên Bái tham gia thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, thi đua lao động sản xuất giỏi, xây dựng mô hình gia đình có thu nhập 50 – 100 triệu đồng mỗi năm.
Tích cực học tập nâng cao trình độ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo có địa chỉ, bằng nhiều hình thức chị em đã giúp nhau được trên 25.000 con trâu, bò, gần 85.000 con lơn giống, trên 150 tấn ngô, thóc giống, 4,5 tỷ đồng tiền mặt không lấy lãi, 60.000 ngày công lao động, giúp hàng chục ngàn hội viên phụ nữ thoát nghèo. Vận động hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng, sửa chữa và làm mới được 234 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, tổ chức mở trên 15.000 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, hỗ trợ vốn vay để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ.
Xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Nhân dịp này, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào thi đua năm 2010 tới các Hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh và tặng heo đất tiết kiệm cho hội viên phường Yên Thịnh, Minh Tân, Đồng Tâm, phát động quyên góp ủng hộ quĩ tôn tạo di tích lịch sử danh nhân Việt Nam và tượng đài Bà Triệu.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu