Tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường

YBĐT - Năm 2010 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam toàn quốc lần thứ VI và Đại hội Hội LHTN tỉnh Yên Bái lần thứ III. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và định hướng chỉ đạo của Trung ương Hội cũng như Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã giành được kết quả cao trong cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”.

Có thể nói, những kết quả tích cực mà tổ chức Hội LHTN các cấp trong  tỉnh đạt được 6 tháng đầu năm 2010 thực sự đáng được ghi nhận và biểu dương, bởi ngoài những hoạt động nổi bật trong “Tháng Thanh niên”, tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng.

Kết quả ấy là nhờ triển khai có hiệu quả nội dung cuộc vận động của các cấp bộ Đoàn-Hội gắn với các hoạt động trong “Tháng Thanh niên” và kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn. Được triển khai từ tỉnh đến cơ sở bằng kế hoạch cụ thể nên tổ chức Hội LHTN các cấp trong tỉnh đã tập hợp thanh niên về cơ sở, bám dân, bám địa bàn đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn để giúp đỡ bằng những hành động, việc làm cụ thể.

Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2010, thực hiện chương trình “Ấm áp mùa đông”, Ủy ban Hội tỉnh đã phối hợp với Hội LHTN Công ty An Phát và Hội LHTN huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) tổ chức hành trình lên với đồng bào dân tộc Mông xã Kim Nọi (Mù Cang Chải) tặng chăn, màn, quần áo, sách vở, bút mực trị giá trên 200 triệu đồng cho trẻ em và bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở các thôn, bản vùng sâu được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Trong “Tháng Thanh niên”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội các cấp, lực lượng thanh niên toàn tỉnh đã nô nức tham gia các phong trào tình nguyện hướng về cơ sở, giúp đồng bào vùng cao. Trong đó đã phối hợp làm mới, tu sửa và nâng cấp 42 km đường giao thông nông thôn, nạo vét và khơi thông 78 km kênh mương, cống rãnh thoát nước, giúp đỡ 120 gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, thu gom trên 700 tấn rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, thăm hỏi, tặng quà cho 165 gia đình chính sách, người có công trị giá 21 triệu đồng và 75 suất quà tặng cho trẻ em nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trị giá 70 triệu đồng.

Tiêu biểu trong các phong trào này phải nói đến sự nỗ lực của tổ chức Hội LHTN huyện Văn Chấn đã huy động trên 600 đoàn viên thanh niên tham gia khai thác cát, sỏi, vật liệu xây dựng tại địa phương để khởi công xây dựng công trình thanh niên mang tên Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ thiếu niên Hoàng Văn Thọ ở xã Đại Lịch; công trình của Hội LHTN huyện Trạm Tấu huy động thanh niên tham gia khai hoang 5 ha ruộng cạn tại thôn Chống Tàu, xã Làng Nhì; công trình bản tin tuyên truyền pháp luật tại xã An Thịnh (Văn Yên); công trình gắn thùng rác di động tại huyện Lục Yên...

Cũng trong những tháng đầu năm 2010, phối hợp với Tỉnh Đoàn và Hội Chữ thập đỏ, tổ chức Hội LHTN các cấp đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên và thanh niên tham gia chương trình “Những giọt máu hồng tình nguyện” hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện cứu người. Đã có 500 hội viên thanh niên đăng ký cây máu dự bị và 30 hội viên tự nguyện tham gia hiến máu tại chỗ, đạt 7.500 đơn vị máu ngay trong buổi lễ phát động, nhiều tập thể và cá nhân tham gia hiến máu được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Y tế tuyên dương, tặng bằng khen.

Tinh thần tích cực, tình nguyện hướng về cơ sở của các hội viên thanh niên tỉnh Yên Bái một lần nữa được thể hiện rõ nét trong phong trào phủ xanh đất trống, đồi núi trọc tại các huyện phía Tây của tỉnh như: Văn Chấn, Trạm Tấu trong đợt cháy rừng hồi đầu năm. 31,5 ha rừng được trồng mới là kết quả của phong trào thanh niên tình nguyện vá lại những mảnh rừng bị cháy.

Tiêu biểu như Hội thanh niên huyện Văn Chấn đã trồng đồi keo mang tên “Đồi cây thanh niên”, Hội thanh niên huyện Trạm Tấu trồng 7 ha thông mã vĩ ngay trên những mảnh rừng bị cháy hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Hành động thiết thực vì môi trường xanh, vì cuộc sống cộng đồng còn được Ủy ban Hội các cấp trong toàn tỉnh tổ chức cho đông đảo hội viên thanh niên tham gia như: khơi thông dòng chảy, đào rãnh và làm cống thoát nước không để ùn tắc rác thải; hướng dẫn và làm mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh cho đồng bào vùng cao; vận động đồng bào vùng cao không thả rông gia súc và làm chuồng trại cho gia súc đảm bảo sức kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp và giữ vệ sinh môi trường.

Đi tiên phong trong phong trào “ba sạch” này phải kể đến những đóng góp của các hội viên thanh niên các huyện thị vùng cao như: thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Những thành tích và kết quả đạt được của tổ chức Hội LHTN các cấp tỉnh Yên Bái đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân các dân tộc, đặc biệt là đồng bào vùng cao. Kết quả đó sẽ là động lực thôi thúc hội viên thanh niên toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và phong trào công tác hội xứng đáng là lực lượng tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thanh Hương

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bước tiến chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục

Bước tiến chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục

Hai Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi và miễn, hỗ trợ học phí cho người học trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã đánh dấu một bước tiến có ý nghĩa chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục nước ta.

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chấm thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trong khâu chấm thi, độ khó của đề thi Toán, Tiếng Anh,...

Mã vùng điện thoại cố định sau sáp nhập như nào?

Mã vùng điện thoại cố định sau sáp nhập như nào?

Với 11 tỉnh/thành phố không có sự biến động, mã vùng điện thoại cố định vẫn giữ nguyên. Với 23 tỉnh/thành phố mới được sắp xếp từ 2 tỉnh/thành phố trở lên sẽ áp dụng song song các mã vùng điện thoại cố định, sau đó dự kiến sẽ áp dụng theo mã vùng của tỉnh mới.

Chính quyền hai cấp ở Lào Cai: Gần dân, sát việc

Chính quyền hai cấp ở Lào Cai: Gần dân, sát việc

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và đưa vào vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đến nay, bộ máy hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền cơ sở tại nhiều địa phương không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn gần dân, sát cơ sở, giải quyết công việc nhanh gọn, minh bạch, tăng sự hài lòng của người dân.

fb yt zl tw