Đổi thay ở bản Mù

YBĐT - Bản Mù là xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của huyện Trạm Tấu (Yên Bái), toàn xã có 8 thôn, bản với 609 hộ dân và 4.206 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Những năm 2006 trở về trước, số hộ nghèo trong xã chiếm tới 70%.

 Để từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào, Chính phủ đã đầu tư cho xã Bản Mù hàng tỷ đồng thông qua Chương trình 135 (giai đoạn II), để xây dựng các công trình dân sinh như đường giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế và hỗ trợ nông cụ sản xuất như: máy tuốt lúa, máy tẽ ngô, máy gặt lúa và nhiều nông cụ khác.

Sau 5 năm thực hiện, nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã đã được làm mới và sửa chữa, nâng cấp như các tuyến từ trung tâm xã đi thôn Mảnh Tào, từ bản Mông Xi về bản Mù Cao, rồi các tuyến đường từ Tà Ghênh - Háng Chi Mua, Mông Đơ - Mông Xi, Giàng La Pán - Háng Đay và một số cầu treo như cầu treo Làng Cảng, cầu cứng Làng Kè... Bên cạnh đó, các công trình thuỷ lợi ở Háng Chi Mua, Giàng La Pán, Háng Đế cũng được kiên cố hoá.

Nhiều công trình trường học, nhà công vụ cho giáo viên, nhà văn hoá thôn, bản cũng được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, góp phần nâng cao đời sống xã hội và văn hoá tinh thần cho nhân dân tại địa phương. Hàng năm, đồng bào còn được hỗ trợ các nông cụ sản xuất, các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, được cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giới thiệu mô hình làm kinh tế mới và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ xã, trưởng thôn, bản và nâng cao năng lực cộng đồng cho người dân.

Cùng với nguồn vốn của Chương trình 135, Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và trưởng thôn, bản tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực thâm canh, tăng vụ và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào áp dụng trong sản xuất, dần xóa bỏ những tập quán sản xuất lạc hậu, nâng 1 vụ/năm lên 2 vụ/năm. Đến năm 2009, diện tích canh tác cây lương thực của toàn xã đạt 604 ha, tăng gần 31 ha so với năm 2006. Riêng vụ xuân năm 2010, xã đã vận động nhân dân gieo cấy 81 ha lúa nước, đạt 100% kế hoạch, ngô là 179 ha, đậu tương 5 ha, lạc 9 ha, sắn 55 ha, trong đó có 5 ha là sắn cao sản và còn trồng thêm 56 ha ngô vụ hè thu.

Ông Giàng A Nhà cho biết: "Được Chính phủ hỗ trợ giống, phân bón và cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, những năm gần đây, gia đình tôi thu hoạch lúa năm nào cũng đạt 70 bao, tương đương với 3,5 tấn/vụ và ngô cũng đạt từ 2,5 đến 3 tấn/vụ. Chăn nuôi được quan tâm chú trọng, các hộ nghèo được hỗ trợ giống vật nuôi từ Chương trình 135 nên hiện tổng đàn trâu của toàn xã là gần 880 con, đàn bò gần 1.690 con, đàn lợn 2.440 con, đàn ngựa 266 con, đàn dê 457 con và đàn gia cầm 6.643 con. Cuộc sống người dân được cải thiện, sự nghiệp giáo dục phát triển.

Trong những năm qua, các trường, lớp học được kiên cố hóa và bán kiên cố, chất luợng học tập không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp hàng năm đều tăng. Nếu năm học 2006 - 2007, Bản Mù mới có 32 lớp học thì đến nay đã tăng lên 36 lớp với 758 học sinh, đặc biệt có thêm 6 lớp giáo dục mầm non với 134 cháu. 

Nhờ có Chương trình 135 (giai đoạn II) của Chính phủ mà hiện nay, đời sống của đồng bào Mông xã Bản Mù đã được nâng lên rõ rệt. Người dân không còn du canh, du cư như trước đây, một lòng theo Đảng, chung tay xây dựng nông thôn vùng cao no ấm.

Sùng Đức Hồng

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Anh - ASEAN đẩy mạnh hợp tác về y tế

Anh - ASEAN đẩy mạnh hợp tác về y tế

Theo thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Anh đã chính thức khởi động chương trình Hợp tác An ninh y tế ASEAN - Anh (HSP) kéo dài 5 năm, nhằm tăng cường năng lực của ASEAN trong việc phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa đến sức khỏe.

fb yt zl tw