Thời gian qua, nhờ bám sát vào nghị quyết của Đảng bộ xã và Hội cấp trên về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi hội, vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nên các hoạt động của Hội Nông dân xã Lâm Giang (Văn Yên) đã đạt được nhiều kết quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo trên địa bàn.
Để thực sự trở thành điểm tựa của người nông dân, ngay từ đầu năm, Hội Nông dân xã Lâm Giang đã chú trọng đến xây dựng và củng cố tổ chức hội như: kiện toàn những chi hội yếu, chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể để các chi hội thực hiện tốt công tác được giao, đồng thời gắn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với việc bảo đảm quyền lợi thiết thực của hội viên, thông qua các hình thức sinh hoạt tổ hội, chi hội và lồng ghép với các chương trình văn hóa, văn nghệ để triển khai các văn bản, nghị quyết... của cấp ủy Đảng, xem đó là việc làm thường xuyên của tổ chức hội nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên.
Trong năm 2010, Hội đã kết nạp mới 20 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn xã lên 1.446 người, 10/18 chi hội là chi hội vững mạnh, 2 chi hội khá và 6 chi hội trung bình. Duy trì 18/18 chi hội có quỹ, nâng số quỹ toàn xã lên 60 triệu đồng. Song hành với việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Nông dân xã Lâm Giang thực hiện tốt ba phong trào lớn của hội mà trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo.
Ông Đào Ngọc Động - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: "Đây là phong trào then chốt nên chúng tôi đã chủ động tuyên truyền, vận động hội viên nông dân khai thác các tiềm năng lợi thế, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, đưa những giống, cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nên đã được các hội viên hưởng ứng nhiệt tình". Nhờ vậy năm 2010, toàn xã đã có 600 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 250 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, tiêu biểu như các hộ: Nguyễn Thị Tuất chi hội 13, Nguyễn Văn Nhớ thôn 2, Đào Ngọc Hưởng thôn 5…
Một điều đáng ghi nhận nữa là để giúp cho các hội viên nông dân nắm được các kỹ thuật như: trồng ngô lai, lạc, đậu, sắn, kỹ thuật gieo làm mạ khay áp dụng vào sản xuất, chế biến thức ăn cho bò và phòng trừ sâu bệnh cho lúa... trong năm 2010, Hội Nông dân xã Lâm Giang đã phối hợp với cán bộ khuyến nông huyện và các cơ quan chức năng mở 8 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 400 lượt hội viên tham gia.
Phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở một lớp dạy nghề ngắn hạn “trồng trọt và chế biến nông sản” cho 30 hội viên theo học. Nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và làm tốt công tác tiêm phòng định kỳ nên số lượng đàn gia súc, gia cầm của các gia đình hội viên ổn định và phát triển. Hiện nay tổng đàn trâu của toàn xã có 1.730 con, đàn bò 120 con, đàn lợn trên 4.000 con và đàn gia cầm 33.500 con.
Với những việc làm thiết thực, hướng về cơ sở, Hội Nông dân xã Lâm Giang đã góp phần hướng dẫn các hội viên nông dân biết nắm bắt các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, biết khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương nên đời sống của bà con nông dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 10 triệu đồng/năm, có 917 hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, 65% số hộ có công trình vệ sinh. Đó là những khởi sắc đã, đang và sẽ góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới trên quê hương Lâm Giang.
Hà Tĩnh
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu