Để người lao động được làm việc trong môi trường thuận lợi nhất

YBĐT - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 1.086 doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 98%.

Những năm gần đây, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) trong các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Yên Bái được thực hiện khá tốt.

Được biết, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn đều có bộ phận làm công tác bảo hộ lao động, do đó, việc thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục các nguy cơ về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, công tác khai báo, điều tra và giải quyết chế độ tai nạn lao động khá nghiêm túc. Điển hình như: Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà, Công ty Quản lý đường sắt Yên Lào, Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình... Mặt khác, để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đều quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại vào sản xuất nhằm giảm nhẹ sức lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho lao động.

Tuy vậy, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc bảo đảm an toàn lao động còn không ít vấn đề đáng bàn. Thực tế hiện nay, phần nhiều các doanh nghiệp chỉ tập trung vào việc sản xuất, kinh doanh, chưa chú trọng quan tâm đúng mức đến công tác ATVSLĐ - PCCN, như: Lâm trường Lục Yên, Công ty Vật tư tổng hợp Cửu Long Vinashin. Đây là hai trong những đơn vị có sai phạm trong công tác ATVSLĐ - PCCN và các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý kịp thời.

Những sai phạm về ATVSLĐ - PCCN đều do trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất còn lạc hậu, vốn ít nên không có khả năng đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, bệnh nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường lao động. Hơn nữa, các doanh nghiệp hiện nay chưa coi trọng vấn đề này nên chưa thành lập bộ phận làm công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định hoặc có nhưng hoạt động hạn chế. Phần lớn lao động làm việc tại các doanh nghiệp này là lao động nông thôn không được trang bị kiến thức cơ bản về ATVSLĐ.

Trong năm 2010, cơ quan chức năng đã tiến hành 9 cuộc thanh tra tại 77 đơn vị, đã phát hiện 452 sai phạm, trong đó chủ yếu sai phạm về thực hiện pháp luật lao động và sai phạm khác... Vì vậy, số vụ tai nạn lao động trong các doanh nghiệp tuy giảm nhưng số người chết do tai nạn rủi do, tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động vẫn là 3 người chết và thương nặng 18 người.

Để người lao động yên tâm, năm qua, Ban chỉ đạo ATVSLĐ - PCCN tỉnh đã có nhiều cố gắng chỉ đạo các ngành, các huyện, thị xã, thành phố tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện về an toàn lao động, tổ chức thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động trong các doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Lương - Chánh thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: "Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các ngành tăng cường thanh tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Bảo hiểm xã hội... Qua đó, có kịp thời uốn nắn và hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt chủ trương, đường lối và các chế độ, chính sách của Nhà nước để các đơn vị có ý thức tốt hơn, trách nhiệm cao hơn trong công tác quản lý, đảm bảo các quyền và lợi ích theo quy định cho người lao động”.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần được đặc biệt quan tâm, nhất là người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp. Việc xử lý các vụ vi phạm, các vụ tai nạn lao động xảy ra chưa nghiêm nên thiếu tác dụng giáo dục, răn đe. Bên cạnh đó, hiện nay hệ thống văn bản pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động còn chồng chéo, lực lượng thanh tra nhà nước về an toàn lao động còn ít, dẫn đến công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ - PCCN chưa thực hiện thường xuyên.

Để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN, các ngành phải tập trung hơn nữa tới công tác tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn cán bộ làm công tác bảo hộ lao động tại cơ sở, làm tốt việc thanh tra, kiểm tra tại cơ sở, doanh nghiệp, các cơ sở phải tăng cường trang bị kiến thức cho người lao động. Có như vậy, công tác ATVSLĐ - PCCN mới được đảm bảo và đúng theo tinh thần "An toàn vệ sinh lao động vì hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp".

Trần Minh

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6/7): Đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (6/7): Đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 18-21 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Vùng đồi núi cao đêm về sáng trời rét.

Lần đầu tiên Việt Nam có vaccine não mô cầu thế hệ mới không giới hạn độ tuổi tiêm

Lần đầu tiên Việt Nam có vaccine não mô cầu thế hệ mới không giới hạn độ tuổi tiêm

Ngày 4/7, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, 230 trung tâm VNVC trên toàn quốc đã triển khai tiêm vaccine não mô cầu thế hệ mới MenACYW. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, vaccine phòng não mô cầu được chỉ định tiêm cho người lớn từ 56 tuổi trở lên.

Bước tiến chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục

Bước tiến chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục

Hai Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi và miễn, hỗ trợ học phí cho người học trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã đánh dấu một bước tiến có ý nghĩa chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục nước ta.

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chấm thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trong khâu chấm thi, độ khó của đề thi Toán, Tiếng Anh,...

fb yt zl tw