Thành phố Yên Bái hiện có khoảng trên 95 nghìn người, phân bố ở 17 xã, phường. Xác định ổn định dân số là nhiệm vụ quan trọng, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội phát triển nên hàng năm, cùng với việc tăng cường công tác phối hợp thực hiện với ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm DS/KHHGĐ thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác thông tin giáo dục, truyền thông, tư vấn, phát động chiến dịch mùa xuân thực hiện KHHGĐ và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (CSSK) tới mọi người dân. Những hoạt động này chủ yếu do mạng lưới cộng tác viên dân số tại các địa bàn dân cư thực hiện thông qua việc lồng ghép vào các buổi họp thôn, tổ và sinh hoạt của các câu lạc bộ (tiền hôn nhân, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, không sinh con thứ 3…).
Chị Phạm Thị Lá - cán bộ chuyên trách DS/KHHGĐ xã Minh Bảo, cho biết: “Bằng các hình thức tuyên truyền nhóm và tư vấn tại gia đình đã giúp cho công tác vận động người dân thực hiện KHHGĐ đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều. Những đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp đầy đủ thông tin kiến thức về KHHGĐ và sức khỏe sinh sản (SKSS) đều tự nguyện đi đăng ký áp dụng một trong các biện pháp tránh thai hiện đại như: đặt vòng, uống thuốc tránh thai, đình sản, sử dụng bao cao su. Nhờ đó các gia đình đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế và chăm lo cho con cái được tốt hơn”.
Hiện tại, chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở thành phố Yên Bái đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Cơ sở vật chất các trạm y tế xã, phường được nâng cấp kịp thời đã đáp ứng tốt việc thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS tại cộng đồng đảm bảo an toàn, thuận lợi, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn.
Chị Nguyễn Thị Huệ - một phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8 ở phường Nguyễn Thái Học, tâm sự: “Tôi thật may mắn vì đã kịp thời được các cán bộ y tế ở phường kiểm tra và phát hiện sớm triệu chứng phù nề và nguy cơ tiền sản giật khi sinh nên đã tư vấn cho tôi đi điều trị ở tuyến trên. Đến nay, tình trạng sức khoẻ của tôi đã trở lại hoàn toàn bình thường và thai nhi cũng phát triển tốt”.
Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có đã có trên 3.300 người được điều trị phụ khoa; 13.157/17.328 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai; 100% các phụ nữ mang thai được tư vấn kiến thức SKSS và làm mẹ an toàn; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên duy trì ở mức ổn định 0,8%.
Đi đôi với những kết quả đã đạt được, công tác DS/KHHGĐ ở thành phố Yên Bái cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, tồn tại. Đó là tình trạng sinh con thứ 3 tái diễn ở một số địa phương. Nếu như năm 2010, toàn thành phố có 8 trường hợp sinh thứ 3 thì sang năm 2011 lại tiếp tục có thêm 7 trường hợp đã sinh và 6 trường hợp dự tính sẽ sinh trong thời gian từ nay đến cuối năm.
Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, theo đánh giá, nhận định của những người trực tiếp làm công tác dân số ở thành phố là do: một số cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cán bộ chuyên trách, cộng tác viên có phần chủ quan với những kết quả đã đạt được nên buông lỏng chỉ đạo quản lý, tuyên truyền; một bộ phận người dân có quan niệm phải sinh con trai để “nối dõi tông đường”; một số chính sách kinh tế- xã hội chưa đồng bộ với chính sách dân số…
Để công tác DS/KHHGĐ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, Trung tâm DS/KHHGĐ thành phố Yên Bái cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tại các xã, phường; giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chuyên trách, cộng tác viên, những người làm công tác dân số trên địa bàn. Đồng thời, có biện pháp kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.
H.O
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu