Chị Trần Thị Thanh - Chủ nhiệm CLB “Chia sẻ” xã Tân Thịnh cho biết: “Là CLB dành riêng cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình và những người có nguy cơ bị bạo lực gia đình nên những ngày đầu mới thành lập, CLB đã gặp phải không ít những khó khăn vì phần lớn các chị em vẫn còn có thái độ mặc cảm, tự ti, không ai muốn người khác biết chuyện nhà mình nên đã không tham nhiệt tình vào CLB”.
Song, không để những khó khăn tạm thời cản bước, nắm bắt được tâm lý đó của các chị em, các thành viên trong Ban chủ nhiệm CLB và đội ngũ tình nguyện viên đã đến từng nhà vận động, tư vấn cho từng nạn nhân bị bạo lực gia đình và những người có nguy cơ bị bạo lực gia đình hiểu được ý nghĩa, mục đích và những lợi ích mà CLB đem lại. Nhờ đó mà, từ chỗ chưa đầy 10 hội viên, đến nay CLB đã thu hút được hơn 30 hội viên, chưa kể sự tham gia của các ông chồng.
Với quy chế sinh hoạt mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng tháng, các thành viên trong CLB đã có điều kiện được cùng nhau chia sẻ, tâm sự những buồn vui trong cuộc sống; được học tập kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó khi có bạo lực gia đình xảy ra, được chơi các trò chơi giải toả tâm lý; được chăm sóc, tư vấn sức khoẻ… và tìm hiểu các điều luật có liên quan đến bạo lực gia đình như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em…
Thông qua những hình thức sinh hoạt này đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao kiến thức pháp luật cho chị em, giúp chị em mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Minh Huệ - một thành viên CLB “Chia sẻ” từng bị bạo lực gia đình tâm sự: “Trước đây, khi chưa tham gia sinh hoạt ở CLB, lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn chán và bế tắc, không biết giãi bày, tâm sự cùng ai. Từ khi tham gia sinh hoạt ở CLB, được gặp những người cùng cảnh ngộ, được cùng các chị em trao đổi, thảo luận tìm cách giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống đã giúp tôi lạc quan, yêu đời hơn nhiều”.
Song song với các hoạt động truyền thông tư vấn, chăm sóc sức khoẻ, sinh hoạt tại CLB, các thành viên còn được tham gia hàng chục lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc gia súc gia cầm và hỗ trợ các mô hình chăn nuôi tại nhà giúp cải thiện cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Nguyệt - gia đình hội viên được hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà phấn khởi cho biết: “Gia đình tôi vốn thuộc diện khó khăn trong xã, song nhờ được sự giúp đỡ của CLB, chúng tôi đã có điều kiện phát triển chăn nuôi và cải thiện cuộc sống. Hiện đàn gà nhà tôi đang phát triển tốt, mỗi năm cho thu nhập trên dưới 10 triệu đồng”.
Thời gian tới, để CLB tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển mạnh hơn nữa. Trung tâm Sudecom (đơn vị tài trợ chính cho hoạt động của CLB) sẽ đẩy mạnh và mở rộng các loại hình sinh hoạt, hỗ trợ thêm cho hội viên các mô hình chăn nuôi mới.
H.O
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu