Yên Bái: Khó khăn trong phát triển tổ chức hội phụ nữ ở các doanh nghiệp

YBĐT - Nhiều năm nay, vấn đề phát triển tổ chức hội phụ nữ tại các doanh nghiệp luôn được cán bộ các cấp Hội phụ nữ Yên Bái chú trọng, song kết quả đạt được không cao, nếu không muốn nói là rất thấp.

“Đã có ban nữ công của công đoàn rồi thì cần gì thành lập Hội phụ  nữ” - đó là câu trả lời của hầu hết những doanh nghiệp mà chúng tôi đến vận động thành lập tổ hội phụ nữ” - chị Nguyễn Thị Minh Hường - Trưởng ban Tổ chức tỉnh Hội phụ nữ tâm sự.

Nhiều năm nay, vấn đề phát triển tổ chức hội phụ nữ tại các doanh nghiệp luôn được cán bộ các cấp Hội phụ nữ Yên Bái chú trọng, song kết quả đạt được không cao, nếu không muốn nói là rất thấp. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đến tháng 6/2010, toàn tỉnh có 1.149 doanh nghiệp với 27.400 lao động, trong đó, lao động nữ chiếm trên 35%. Thế nhưng hiện nay, toàn tỉnh chỉ có 4 doanh nghiệp có tổ chức hội phụ nữ hoạt động. Đó là: Nhà máy Giấy Trấn Yên, Lâm trường Lục Yên, Lâm trường Trạm Tấu, Bưu điện huyện Văn Chấn - con số quá khiêm tốn đối với số lượng trên 1 nghìn doanh nghiệp.

Chị Hường đã rất nhiều lần cùng với cán bộ cơ sở đi đến gõ cửa các doanh nghiệp để vận động thành lập tổ chức hội, chị cho biết: “Có những doanh nghiệp, lãnh đạo trốn không gặp hoặc phải hẹn và đi lại nhiều lần. Khi gặp được thì họ từ chối với lý do đã có tổ chức công đoàn, nữ công nhân làm ca làm kíp không có thời gian để tập hợp sinh hoạt...

Nhiều nơi còn nói phụ nữ và công đoàn “tranh nhau” tổ phụ nữ”. Năm 2009, Hội Phụ  nữ thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp vận động doanh nghiệp Hồng Nhung (thành phố Yên Bái) thành lập chi hội phụ nữ. Ban đầu được lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ, các thủ tục đã được hoàn thành nhưng đến ngày ra mắt thì lãnh đạo doanh nghiệp lại thay đổi không đồng ý với lý do: “Đã có ban nữ công của tổ chức công đoàn rồi nên không nhất thiết phải có hội phụ nữ”.

Giống như doanh nghiệp Hồng Nhung, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho rằng, hoạt động các đoàn thể sẽ mất rất nhiều thời gian và đã có ban nữ công của công đoàn thì không cần thiết phải có hội phụ nữ. Tổ chức hội phụ nữ và ban nữ công của công đoàn đều có một điểm chung là bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.

 Tuy nhiên, hoạt động của 2 tổ chức này là hoàn toàn khác nhau, hình thức sinh hoạt cũng khác nhau. Tham gia hội phụ nữ, ngoài việc được tuyên truyền chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hội viên phụ nữ còn được hoạt động theo 6 chương trình nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Ngoài ra, chị em còn được tham gia các hoạt động tập huấn chăm sóc sức khỏe, giáo dục giới tính, giới thiệu đảng viên nữ, cán bộ nữ, được học tập bồi dưỡng tay nghề. 

“Xác định là khó nhưng vẫn phải làm!” -  quyết tâm đó của cán bộ hội phụ nữ các cấp đã được cụ thể hóa bằng hành động. Trong đại hội hội phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố, Hội Phụ nữ tỉnh đã yêu cầu đưa vào chỉ tiêu nhiệm kỳ cụ thể ít nhất phát triển được 2 - 3 tổ chức hội tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành được chỉ tiêu này cần có sự chỉ đạo chung, đồng bộ của các cấp ủy, sự vào cuộc phối hợp tốt hơn nữa, của các đoàn thể.

Chị Nguyễn Thị Minh Hường - Trưởng ban Tổ chức Hội Phụ nữ tỉnh đề xuất: “Ngay từ khi thành lập doanh nghiệp cần có tiêu chuẩn phải có tổ chức đoàn thể. Đó cũng là một tiêu chuẩn để xét thưởng thi đua”. Có lẽ như thế các doanh nghiệp sẽ thực sự quan tâm đến tổ chức hội phụ nữ và khi đó quyền lợi của  nữ công nhân lao động không chỉ được bảo vệ mà còn được phát huy.

Thanh Ba

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ 1/7 áp dụng nhiều quy định mới đối với cán bộ, công chức

Từ 1/7 áp dụng nhiều quy định mới đối với cán bộ, công chức

Bố trí và xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm; ưu tiên đào tạo các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số; thắt chặt các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật;… là một số nội dung đáng chú ý tại các Nghị định mới ban hành của Chính phủ liên quan đến cán bộ, công chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025.

Hệ thống y tế tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Hệ thống y tế tỉnh Lào Cai sau sáp nhập

Sau hợp nhất, tỉnh Lào Cai (mới) sẽ có 40 đơn vị y tế công lập và 5 đơn vị y tế tư nhân. Trong đó, có 4 bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, 4 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố đã được đổi tên thành bệnh viện đa khoa khu vực; Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc UBND cấp huyện được đổi tên và chuyển nguyên trạng về trực thuộc Sở Y tế. 

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, diễn biến mưa trong 24 giờ qua như sau: Đêm 1/7 và sáng 2/7 các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 40 mm, một số nơi cao hơn 60 mm như: Dương Quỳ 95,4 mm; Ngũ Chỉ Sơn 62,6 mm; Lùng Phình 60,6 mm.

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp triển khai những hoạt động cần thiết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Mỗi khi một bộ máy chính quyền mới bắt đầu nhiệm kỳ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những hành động đầu tiên. Tại Lào Cai, sau ngày 1/7/2025, những chuyển động ban đầu tại các trung tâm hành chính công - nơi được mệnh danh là “bộ mặt” của nền hành chính - không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục, mà đang trở thành nguồn năng lượng thắp lên kỳ vọng lớn lao của người dân về một nhiệm kỳ phục vụ hiệu quả và tận tâm.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vừa công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, đánh dấu một năm thành công trong công tác tuyển sinh và thu hút nhân tài. 419 học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của ngôi trường danh tiếng này.

fb yt zl tw