Sức trẻ tháng ba

YBĐT - Không cần phô trương, cứ vận động được nhân lực, quyên góp đủ vật lực là ĐVTN vùng cao Mù Cang Chải tiến hành ngay công trình, phần việc của mình trong Tháng Thanh niên 2012. Đến nay, đã có 30/46 công trình, phần việc được thực hiện, thu hút gần 1.400 ĐVTN tham gia, ước trị giá trên 180 triệu đồng.

Đủ lực là làm

Những ngày tháng Ba vừa qua, ở khắp các thôn, bản thuộc 14 xã, thị trấn trên địa bàn đâu đâu cũng thấy thấp thoáng màu áo xanh của ĐVTN tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ai nấy đều rất nhiệt tình hăng hái.

Ngay sau ngày đầu ra quân "Tháng thanh niên", các cơ sở Đoàn trong huyện đã đồng loạt tổ chức triển khai thực hiện các công trình, phần việc đã đăng ký, thu hút đông đảo lực lượng ĐVTN tham gia với tinh thần phấn khởi và nhiệt huyết của tuổi trẻ. "Nổ phát súng" đầu tiên là Chi đoàn Công an huyện. Sau lễ ra quân một ngày, Chi đoàn Công an huyện đã tiến hành trồng cây xanh khu vực đơn vị, với tổng diện tích 32m2, thu hút 50 ĐVTN trong chi đoàn tham gia.

Tiếp đó là công trình tu sửa nhà bán trú cho học sinh Trường Mầm non và Tiểu học xã Chế Tạo được diễn ra vào ngày 5/3, thu hút 60 đoàn viên tham gia. Đây là xã xa nhất của huyện, song ĐVTN trong xã cũng đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Tiếp đó là hàng loạt các công trình phần việc trong Tháng Thanh niên được triển khai.

Trong chuyến công tác ở xã Chế Cu Nha, chúng tôi được anh Hờ A Hừ - Phó bí thư Đảng ủy xã "bật mí": Hôm nay, ĐVTN trong xã sẽ vận chuyển vật liệu lên bản Trống Tông để láng nền nhà cho học sinh mẫu giáo. Chúng tôi khẩn trương theo con đường ngoằn ngoèo, ngược dốc 4km lên đến điểm trường thì hơn 80 ĐVTN trong xã đã hoàn thành gần xong phần việc.

Thấy tôi, anh Hờ A Hú - Bí thư Đoàn xã vừa gãi đầu vừa nói: “Đã hẹn với em là khi nào triển khai công trình sẽ thông tin, thế mà vào việc rồi lại quên khuấy đi mất". Được biết, lực lượng ĐVTN đã huy động 25 chiếc xe máy để chở 25 bao xi măng do xã hỗ trợ lên bản. Tất cả các ĐVTN đều đang say sưa với công việc, người nhào vữa, người gánh nước, một số khác lại miệt mài xoa đi, xoa lại nền nhà cho phẳng, cho mịn.

Ngẩng mặt lau mồ hôi, đoàn viên Khang A Cớ cười nói: "Chị ơi! không có gì lạ đâu mà xem. Hôm qua chị nên xem cảnh chúng em ướt nhèm vì xuống suối lấy cát mới hay, mỗi đứa tụi em đóng góp 4 xô to đấy ạ!". Vui nhất ngày hôm nay phải kể đến cô giáo Hoàng Thị Xuyến, giáo viên chủ nhiệm lớp học này. Cô Xuyến  xúc động nói: "Thế là từ nay, 24 học sinh của lớp không phải lo bẩn ướt vào mùa mưa, rét buốt vào mùa đông nữa".

Không chỉ ĐVTN ở xã Chế Cu Nha mà tất cả 100% chi đoàn trong huyện đều tham gia làm các công trình, phần việc hưởng ứng Tháng Thanh niên như: công trình tu sửa nhà bán trú cho học sinh Trường Mầm non và Tiểu học xã Chế Tạo, tu sửa kênh mương thủy lợi tại bản Ma Lừ Thàng, Dế Xu Phình. Rồi công trình tu sửa đường giao thông nông thôn từ bản Mí Háng Tủa Chử đến bản Púng Luông, xã Púng Luông, công trình phần việc dựng nhà tình nghĩa cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn tại tổ 6 của thị trấn.

Ngoài các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, các chi đoàn trong huyện còn tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức ngày hội thanh niên tại các khu và ở trung tâm huyện để tuổi trẻ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp và chào mừng 55 năm Ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 - 18/10/2012).

Tình nguyện để xây dựng nông thôn mới

Bám sát vào chủ đề của Huyện đoàn Mù Cang Chải trong Tháng Thanh niên 2012 là: "Tuổi trẻ các dân tộc huyện Mù Cang Chải chung tay xây dựng nông thôn mới", các chi đoàn trong huyện đã triển khai các hoạt động thiết thực phù hợp với địa phương. Đến cuối tháng Ba, đã có 30/46 công trình, phần việc của 38 chi đoàn đăng ký được triển khai thực hiện, thu hút gần 1.400 ĐVTN tham gia, giá trị ước đạt trên 180 triệu đồng. Các công trình, phần việc này hoàn thành góp phần tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới ở vùng cao.

Anh Hờ A Hừ - Phó bí thư Đảng ủy xã Chế Cu Nha nhận xét: "Đoàn thanh niên xã đã chọn các công trình, phần việc rất phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở vùng cao như: làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa các công trình thủy lợi, làm phòng học cho học sinh... So với mọi năm Tháng Thanh niên năm nay, Đoàn xã có nhiều hoạt động phù hợp hơn. Đây là một cái mới, cái hay của tuổi trẻ".

Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN, thời gian tới, cùng với việc đôn đốc các chi đoàn khẩn trương hoàn tất các công trình phần việc đã đăng ký trong Tháng Thanh niên, Huyện đoàn Mù Cang Chải sẽ tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tổ chức các hoạt động xây dựng cảnh quan, hạ tầng và môi trường nông thôn cụ thể thiết thực ở các thôn, bản, tổ dân phố trong cả năm 2012.

Thanh Xuân

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, diễn biến mưa trong 24 giờ qua như sau: Đêm 1/7 và sáng 2/7 các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 – 40 mm, một số nơi cao hơn 60 mm như: Dương Quỳ 95,4 mm; Ngũ Chỉ Sơn 62,6 mm; Lùng Phình 60,6 mm.

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Lào Cai bảo đảm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phối hợp triển khai những hoạt động cần thiết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn.

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Kỳ vọng từ những chuyển động ở "bộ mặt" hành chính công

Mỗi khi một bộ máy chính quyền mới bắt đầu nhiệm kỳ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào những hành động đầu tiên. Tại Lào Cai, sau ngày 1/7/2025, những chuyển động ban đầu tại các trung tâm hành chính công - nơi được mệnh danh là “bộ mặt” của nền hành chính - không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục, mà đang trở thành nguồn năng lượng thắp lên kỳ vọng lớn lao của người dân về một nhiệm kỳ phục vụ hiệu quả và tận tâm.

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Rừng kháo cổ thụ trên núi Sải Duần

Thời gian gần đây, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát (nay là xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm núi rừng. Một trong những địa chỉ để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách là rừng kháo cổ thụ ở thôn Sải Duần do cộng đồng quản lý với hàng vạn cây kháo cổ thụ xanh mướt.

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

419 học sinh đỗ vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vừa công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, đánh dấu một năm thành công trong công tác tuyển sinh và thu hút nhân tài. 419 học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh để chính thức trở thành thành viên của ngôi trường danh tiếng này.

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Không để thủ tục hành chính gián đoạn trong ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Hôm nay (1/7), chính quyền 2 cấp chính thức đi vào vận hành, bên cạnh việc triển khai các công việc của chính quyền mới, tỉnh Lào Cai ưu tiên, bố trí cán bộ chuyên môn đủ năng lực để phục vụ người dân và doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, không để gián đoạn trong ngày đầu vận hành.

fb yt zl tw