Cựu chiến binh Lục Yên giúp nhau phát triển kinh tế

YBĐT - Trong những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lục Yên (Yên Bái) luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào CCB gương mẫu, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết đại hội các cấp hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012 vừa qua, Hội CCB huyện thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, hội viên, giữ vững và phát huy bản chất anh “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nắm vững chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước để cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho các tổ chức Hội và hội viên.

100% cán bộ, hội viên giữ vững phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ hội viên. Hội CCB các cấp đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy cơ sở, các tổ chức đoàn thể bồi dưỡng, giáo dục, lựa chọn giới thiệu cho Đảng những hội viên tiêu biểu để phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đã có 67 hội viên CCB được kết nạp vào Đảng.

Trong phong trào phát triển kinh tế, Hội CCB huyện đã tổ chức vận động CCB nêu cao tinh thần ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước và của địa phương; vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần, ý chí, khắc phục mọi khó khăn, mạnh dạn, dám nghĩ,

dám làm, không cam chịu đói nghèo, phát huy thế mạnh của từng chi hội của mỗi gia đình hội viên để phát triển vươn lên, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho gia đình. Cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi. 5 năm qua, Hội đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức được 47 lớp tập huấn ở cấp Hội và cơ sở cho trên 2.000 lượt hội viên.

Nhiều hội viên đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống mới vào sản xuất, xây dựng các mô hình, trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao như hội viên CCB Đỗ Trí Thức ở thôn Thóoc Phưa, thị trấn Yên Thế, với mô hình ghép ươm cây giống và trồng cam Vinh, mỗi năm cho thu nhập từ 160 triệu đồng trở lên; hội viên Hoàng Văn Hình ở xã Yên Thắng, trồng cam Đường canh cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm hay như mô hình trồng nuôi ba ba của hội viên Hoàng Văn Sôn ở xã Minh Xuân; mô hình trồng dưa hấu, chăn nuôi gia súc, gia cầm của hội viên Nguyễn Văn Liên ở thôn São, xã Tân Lập….

Bước đầu đã cho thu hoạch trên 50 triệu đồng/vụ. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều hội viên CCB đã biết khai thác phát huy lợi thế ở địa phương để phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp như làm tranh tượng đá quý, gỗ, mây tre đan… của hội viên Nguyễn Xuân Tôn, thị trấn Yên Thế mở cửa hàng bán xe máy, dịch vụ khách sạn; hội viên Nguyễn Văn Tiến, xã Yên Thắng mở cơ sở sản xuất tranh đá quý hay như HTX Mây tre đan Toản Thắng ở thị trấn Yên Thế, sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu, mang lại thu nhập cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Ông Trần Văn Sơn - Chủ tịch Hội CCB huyện Lục Yên cho biết thêm: “Để có thêm nguồn vốn giúp hội viên đầu tư phát triển kinh tế, Hội CCB huyện đã phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên. Hiện nay, đã có 20/24 Hội CCB cấp cơ sở vay vốn, với tổng số vốn dư nợ trên 42 tỷ đồng, ở 80 tổ tiết kiệm vay vốn đang hoạt động và quản lý với 3.520 hộ hội viên vay vốn đã đầu tư phát triển kinh tế, khai thác, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Ngoài ra, các cơ sở Hội đã làm tốt công tác huy động vốn nội lực, các hội viên tự nguyện đóng góp, xây dựng quĩ hội, luân chuyển giúp cho những hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế, với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Hiện nay, Hội CCB huyện Lục Yên có khoảng 10% số hộ hội viên CCB có số thu nhập từ 60 đến trên 100 triệu đồng/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2011 còn 14,96% (theo tiêu chí mới), giảm được 6,33%, hội viên có mức khá và giàu tăng 6 %, từ năm 2007 không còn hộ hội viên đói.

 P.V

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona

Cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona

Sáng 15-7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nữ 78 tuổi (bà N.T.Q, trú tại Bắc Ninh) trong tình trạng nguy kịch. Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona.

7 'siêu thực phẩm' giải độc gan cực tốt, cực nhiều ở chợ Việt lại ít người biết

7 'siêu thực phẩm' giải độc gan cực tốt, cực nhiều ở chợ Việt lại ít người biết

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đóng vai trò như "nhà máy" thải độc. Một lá gan khỏe mạnh là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể. Dù gan có khả năng tự phục hồi, việc bổ sung các thực phẩm giúp giải độc gan tự nhiên sẽ hỗ trợ quá trình này hiệu quả hơn.

Học phí đại học sẽ tăng đến mức nào?

Học phí đại học sẽ tăng đến mức nào?

Dự thảo Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thay thế quy định tại Nghị định số 81/2021 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Chính phủ đưa ra quy định mức thu, lộ trình học phí các cấp học từ bậc phổ thông đến đại học bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Người lao động được đóng bù bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Chính sách mới Người lao động được đóng bù bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2025/TT-BNV quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, bổ sung nhiều chính sách mới, liên quan trực tiếp tới quyền lợi của hàng chục triệu người lao động.

Chuyển dịch cơ cấu lao động: Học nghề lên ngôi

Chuyển dịch cơ cấu lao động: Học nghề lên ngôi

VOV.VN - Trước làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường lao động, học nghề đang trở thành lựa chọn thiết thực của nhiều bạn trẻ. Giáo dục nghề nghiệp dần khẳng định vai trò là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng và thay đổi cách nhìn của xã hội về giá trị nghề nghiệp.

fb yt zl tw