Trường THPT Hoàng Quốc Việt tạo động lực cho học sinh vươn lên

YBĐT - Từ những việc làm cụ thể, thiết thực dù vật chất không nhiều nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn lao của các cán bộ, giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt đã giúp các em học sinh vùng khó có thêm niềm tin, thêm nghị lực để vươn đến bến bờ tri thức mà thầy, cô là những “người chở đò” bằng cả trái tim yêu nghề, yêu người.

Nhận thức sâu sắc được ý nghĩa của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, Đảng bộ, Ban Giám hiệu Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái đã có nhiều hành động thiết thực nhằm đưa cuộc vận động trở thành cuộc sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng đối với mỗi thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường.

Trong đó, việc giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hành động thiết thực đã trở thành việc làm ý nghĩa của cán bộ, giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt trong việc “học và làm theo Bác”.

Năm học 2011 – 2012, nhà trường đã phát động cuộc vận động “Thầy cô giáo Trường Hoàng Quốc Việt tất cả vì học sinh vùng nông thôn” và nhận được sự đồng tình ủng hộ tích cực của các cán bộ, giáo viên nhà trường.

Trong năm học 2011- 2012, đã có 32 thầy cô giáo nhận đỡ đầu, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho 28 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Vân Hội, Việt Hồng, Việt Cường (huyện Trấn Yên) với số tiền trên 30 triệu đồng và năm học 2012 - 2013, có 34 em học sinh được các cán bộ, giáo viên nhà trường nhận đỡ đầu.

Đây là những em học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn như: mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bố mẹ bệnh tật, ốm yếu, là hộ nghèo không có đủ khả năng cho các em đến trường. Để các em được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, các thầy cô đã mua quần áo, sách vở, đóng tiền ăn trưa cho các em ở lại học buổi 2, ôn thi tốt nghiệp.

Trong mỗi dịp lễ, tết, các thầy cô giáo giúp đỡ gia đình các em bằng những hành động rất nhỏ nhưng ấm áp nghĩa tình như mang bánh chưng, mua thịt và mua quần áo mới để các em được đón tết vui vẻ và đầy đủ.

Thầy giáo Đinh Bảo Trung - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: “Xuất phát từ tình cảm của một người thầy giáo với các em học sinh của mình, khi thấy các em quá khó khăn, những ngày giá rét không có áo ấm, không có tất đi, nhìn rất xót xa. Dù đồng lương giáo viên không nhiều nhưng chúng tôi mong muốn việc làm nhỏ bé của mình sẽ giúp các em phần nào vơi bớt đi khó khăn, tiếp thêm nghị lực để các em yên tâm đến trường”.

Bằng việc làm cụ thể, những tấm lòng yêu thương, chia sẻ của các cán bộ, thầy giáo, cô giáo Trường THPT Hoàng Quốc Việt đã giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng nông thôn, vùng chiến khu cách mạng có thêm niềm tin và động lực lớn lao để vươn lên trong học tập.

Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các thầy cô, các em học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Em Nguyễn Thị Trang - học sinh lớp 10B, gia đình là hộ nghèo, bố mẹ mất sức lao động, được các thầy cô trong nhà trường giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp em được đến trường tâm sự: “Được sự quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất và sự động viên chia sẻ kịp thời về tinh thần, chúng em rất cảm động và biết ơn tấm lòng của các thầy cô giáo đã cho chúng em được học tập trong môi trường tốt nhất. Đó chính là động cơ để chúng em phấn đấu vươn lên trong học tập”.

Cô giáo Đỗ Thị Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt nhận đỡ đầu em Trần Văn Điều ở thôn Khe Lục, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên là em học sinh có hoàn cảnh rất đặc biệt. Phải ở với ông bà từ khi 7 tháng tuổi, thiếu đi sự chăm sóc của cha mẹ nên em rất nhút nhát.

Sự khó khăn về vật chất và tinh thần đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của em. Hiểu rõ những khó khăn đó, cô Thủy đã luôn chăm sóc, gần gũi, động viên và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho em. Cô chia sẻ: “Với những em học sinh gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì hầu hết các em đều rất nhút nhát, ít bộc lộ tình cảm nên mỗi thầy cô giáo khi nhận đỡ đầu cho các em thì không chỉ giúp đỡ các em về vật chất mà còn luôn gần gũi để chia sẻ với các em động viên, giúp các em xác định được hướng đi, có mục đích học tập rõ ràng.

Từ đó, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập, tỷ lệ học sinh chuyên cần của nhà trường ngày càng được nâng cao, số học sinh bỏ học đã giảm hẳn so với những năm trước. Nhà trường cũng đã vận động được cả các bậc phụ huynh cùng tham gia đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một trong những việc làm mang ý nghĩa thiết thực của cán bộ, giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp lồng ghép với các cuộc vận động “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học, tự sáng tạo”.

Ngoài ra, nhà trường còn vận động các giáo viên tự nguyện tham gia dạy bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh yếu kém, học sinh giỏi, học sinh ôn thi tốt nghiệp không nhận thù lao với tổng số 225 tiết.

Cùng với đó, nhà trường còn phối hợp, kêu gọi các tổ chức xã hội trao học bổng, tặng nhiều suất quà để động viên các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực dù vật chất không nhiều nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn lao của các cán bộ, giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt đã giúp các em học sinh vùng khó có thêm niềm tin, thêm nghị lực để vươn đến bến bờ tri thức mà thầy, cô là những “người chở đò” bằng cả trái tim yêu nghề, yêu người.

Thanh Chi

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bước tiến chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục

Bước tiến chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục

Hai Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi và miễn, hỗ trợ học phí cho người học trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã đánh dấu một bước tiến có ý nghĩa chiến lược trong chính sách an sinh giáo dục nước ta.

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Chấm thi khẩn trương nhưng không được 'sót bài', 'sót ý' để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chấm thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trong khâu chấm thi, độ khó của đề thi Toán, Tiếng Anh,...

Mã vùng điện thoại cố định sau sáp nhập như nào?

Mã vùng điện thoại cố định sau sáp nhập như nào?

Với 11 tỉnh/thành phố không có sự biến động, mã vùng điện thoại cố định vẫn giữ nguyên. Với 23 tỉnh/thành phố mới được sắp xếp từ 2 tỉnh/thành phố trở lên sẽ áp dụng song song các mã vùng điện thoại cố định, sau đó dự kiến sẽ áp dụng theo mã vùng của tỉnh mới.

Chính quyền hai cấp ở Lào Cai: Gần dân, sát việc

Chính quyền hai cấp ở Lào Cai: Gần dân, sát việc

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và đưa vào vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đến nay, bộ máy hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền cơ sở tại nhiều địa phương không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn gần dân, sát cơ sở, giải quyết công việc nhanh gọn, minh bạch, tăng sự hài lòng của người dân.

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 338/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 15 Ban chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

fb yt zl tw