Yên Bái: Gần 221 tỷ đồng phục vụ học sinh sinh viên vay vốn

YBĐT - Sáng 21/2, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2007 - 2012.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện, tổng nguồn vốn của chương trình là: 36.125 tỷ đồng, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Chương trình đã cho trên 3 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn (đến nay đang còn 1,9 triệu hộ gia đình đang vay vốn cho trên 2,3 triệu học sinh, sinh viên đi học).

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, qua 5 năm triển khai chương trình, được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nên hàng chục ngàn học sinh, viên viên nghèo đã được theo đuổi ước mơ học tập.

Đến thời điểm 30/9/2012 tổng dư nợ chương trình học sinh, sinh viên ở Yên Bái là 220 tỷ 823 triệu đồng, số khách hàng còn vay vốn là 13.542 hộ với 16.067 học sinh, sinh viên, trong đó sinh viên đại học chiếm 30,45%; cao đẳng 36,43%; trung cấp 33%; học nghề 0,12%.

Thông qua hoạt động tín dụng học sinh, sinh viên đã góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh, nhất là trình độ từ cao đẳng trở lên từ 5% năm 2009 tăng lên 11% năm 2011. 

 Sáng 21/2, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình. 

Tuy nhiên, chương trình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn; UBND cấp xã ở một số địa phương thực hiện việc khảo sát điều tra bổ sung chưa kịp thời hộ nghèo, hộ có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn đột xuất về tài chính; một số trường, cơ sở đào tạo thực hiện việc xác nhận cho học sinh, sinh viên còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân; một số địa phương chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sử dụng nguồn vốn...
 
kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ban, ngành, các hệ thống ngân hàng cần làm tốt công tác dự báo nguồn vốn, rà soát lại các đối tượng cho vay, có thể nâng mức cho vay lên đối với một số ngành học có học phí cao như ngành y, đồng thời nên gia hạn trả gốc cho các đối tượng ra trường chưa có việc làm; làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình để mọi người dân nắm được đường lối chính sách đúng đắn của Đảng dành cho sự nghiệp giáo dục...

Văn Tuấn

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona

Cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona

Sáng 15-7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin vừa tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân nữ 78 tuổi (bà N.T.Q, trú tại Bắc Ninh) trong tình trạng nguy kịch. Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng nề do Zona.

7 'siêu thực phẩm' giải độc gan cực tốt, cực nhiều ở chợ Việt lại ít người biết

7 'siêu thực phẩm' giải độc gan cực tốt, cực nhiều ở chợ Việt lại ít người biết

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đóng vai trò như "nhà máy" thải độc. Một lá gan khỏe mạnh là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể. Dù gan có khả năng tự phục hồi, việc bổ sung các thực phẩm giúp giải độc gan tự nhiên sẽ hỗ trợ quá trình này hiệu quả hơn.

Học phí đại học sẽ tăng đến mức nào?

Học phí đại học sẽ tăng đến mức nào?

Dự thảo Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thay thế quy định tại Nghị định số 81/2021 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Chính phủ đưa ra quy định mức thu, lộ trình học phí các cấp học từ bậc phổ thông đến đại học bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Người lao động được đóng bù bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Chính sách mới Người lao động được đóng bù bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 12/2025/TT-BNV quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, bổ sung nhiều chính sách mới, liên quan trực tiếp tới quyền lợi của hàng chục triệu người lao động.

Chuyển dịch cơ cấu lao động: Học nghề lên ngôi

Chuyển dịch cơ cấu lao động: Học nghề lên ngôi

VOV.VN - Trước làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường lao động, học nghề đang trở thành lựa chọn thiết thực của nhiều bạn trẻ. Giáo dục nghề nghiệp dần khẳng định vai trò là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng và thay đổi cách nhìn của xã hội về giá trị nghề nghiệp.

fb yt zl tw