Động lực để giảm nghèo

YBĐT - Việc triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Nhà nước trên địa bàn huyện Lục Yên (Yên Bái) trong thời gian qua đã tác động tích cực đối với người dân trực tiếp được hưởng, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn.

Dân số huyện Lục Yên hiện có gần 108.700 người, gồm 18 dân tộc anh em chung sống. Dân tộc Tày chiếm tỷ lệ cao nhất - trên 52%, Dao 17,7%, Kinh 17,3%, Nùng 10%, còn lại là các dân tộc khác. Người DTTS chiếm số đông, trong khi địa bàn huyện lại rộng, gần 81 ngàn ha và còn tới 6/24 xã thị trấn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Dân tộc huyện đã khắc phục khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất, kinh phí để làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, đồng thời theo dõi, nắm bắt tình hình đồng bào vùng DTTS.

Ông Nguyễn Nguyên Đúng - Trưởng phòng Dân tộc huyện khẳng định: "Các chương trình, chính sách triển khai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp chính quyền và đồng bào DTTS, tạo động lực để người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo". Điều đó được khẳng định bằng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102 của Chính phủ; năm 2012, chi trên 3,2 tỷ đồng hỗ trợ cho 36.988 người; dự kiến trong năm 2013, số người phải hỗ trợ giảm còn 33.501 với kinh phí 2,9 tỷ đồng.

Cũng trong năm vừa qua, huyện đã hỗ trợ khai hoang 10 ha ruộng nước ở 7 xã. Người dân của 6 xã và 24 thôn, bản đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ 3 tỷ đồng từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, bản và cộng đồng kết thúc đồng thời với việc dạy nghề cho nhiều lao động trẻ là người DTTS đã nâng cao trình độ nuôi trồng và năng suất lao động của người dân.

Đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Lục Yên đã có kế hoạch phân bổ kinh phí và theo dõi đôn đốc thi công. Trên địa bàn huyện hiện đang triển khai 32 công trình, trong đó, huyện làm chủ đầu tư 8 công trình, số còn lại chia về các xã thụ hưởng, tổng vốn đầu tư 13,6 tỷ đồng, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi, nâng tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 8,9% so với cùng kỳ 2012.

Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là người DTTS tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Dân tộc với các đoàn thể và ngành chức năng. Toàn huyện có 76.467 thẻ được cấp phát, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe từ cơ sở. Huyện thường xuyên quan tâm thăm hỏi và đảm bảo chế độ với người có uy tín; ngay từ đầu năm tổ chức bình xét từ cơ sở và tổng hợp đề nghị UBND tỉnh công nhận 278 người có uy tín trong đồng bào các DTTS trên địa bàn năm 2013.

Đối với học sinh người DTTS đi học tại các cơ sở đào tạo, Phòng Dân tộc đã phối hợp rà soát đưa vào diện hỗ trợ 464 học sinh theo Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh, chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho hộ đồng bào chưa sử dụng lưới điện quốc gia được thực hiện.

Các chương trình, chính sách triển khai trên địa bàn huyện Lục Yên trong thời gian qua đã tạo sự ổn định và huy động sức đóng góp của cộng đồng cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Đồng bào đã cùng mở mới gần 40 km đường đất, kiên cố hóa trên 15 km đường bê tông, hình thành cánh đồng mẫu lớn và các vùng cây hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện chính sách dân số/kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và phấn đấu đạt được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Q.T

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Trao cơ hội – Kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho người lao động

Lào Cai: Trao cơ hội – Kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho người lao động

Chương trình hợp tác lao động thời vụ giữa tỉnh Lào Cai với Hàn Quốc không chỉ mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn là cầu nối để người lao động tiếp cận tri thức nông nghiệp tiên tiến. Qua đó, giúp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lào Cai sắp có mưa lớn kéo dài

Lào Cai sắp có mưa lớn kéo dài

Dự báo đêm ngày 10/7, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông đều khắp, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng kéo dài khoảng 2-3 ngày.

Tỏa sáng trí tuệ

Tỏa sáng trí tuệ

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lào Cai năm học 2025 - 2026, có 10 thủ khoa tiêu biểu ở các môn chuyên. Đây là kết quả của tinh thần học tập nghiêm túc, những ngày tháng miệt mài ôn luyện và sự kiên trì theo đuổi tri thức. Thành tích ấy không chỉ xứng đáng được ghi nhận, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho những thế hệ học sinh tiếp theo - những người đang bắt đầu viết giấc mơ của riêng mình.

fb yt zl tw