Công an rà soát hoạt động từ thiện của Hoài Linh ở Quảng Trị

Sau khi nhận 1,5 tỷ đồng của đoàn từ thiện nghệ sĩ Hoài Linh, huyện Triệu phong phân bổ về các địa phương, trao cho 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt cuối năm 2020.
Ngày 10/10, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong, cho biết đơn vị đã có văn bản trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về số tiền nghệ sĩ Hoài Linh trao cho bà con trên địa bàn.
"Cuối tháng 7, địa phương nhận được công văn từ cơ quan điều tra đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong cung cấp đầy đủ thông tin từ khi làm việc với đoàn từ thiện, tiếp nhận số tiền cùng những giấy tờ liên quan. Tôi đã gửi văn bản trả lời bên Công an TP.HCM vào đầu tháng 8", ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, đoàn từ thiện nghệ sĩ Hoài Linh có thông tin về cho huyện Triệu Phong về việc họ sẽ hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt 1,5 tỷ đồng. Sau khi được sự đồng ý chủ trương của Huyện ủy, phân bổ về các xã để xét duyệt danh sách để gửi lên cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.
"Nghệ sĩ Hoài Linh dự kiến sẽ về trao quà trực tiếp cho người dân. Sau đó không biết có trở ngại gì đó, hẹn mấy lần về không được. Sau khi dịch bệnh bùng phát, tôi yêu cầu đoàn từ thiện chỉ về một người, hạn chế tiếp xúc", ông Dũng cho hay.
Theo ông, ngày 2/6, ông Hà Văn Tự, đại diện đoàn từ thiện nghệ sĩ Hoài Linh đã đến địa phương trao số tiền cho UBMTTQ huyện. Để minh bạch, cơ quan chức năng đã nhờ bên ngân hàng đưa máy đếm tiền để kiểm tra chính xác lại số tiền.
Sau đó, đại diện đoàn từ thiện có trao bảng tương trưng số tiền từ thiện cho UBMTTQ huyện Triệu Phong. Riêng số tiền từ thiện 1,5 tỷ đồng được ngân hàng cất giữ giúp và phân bổ đủ về 19 xã, thị trấn trong huyện để trao cho 1.500 hộ dân, mỗi hộ 1 triệu đồng.
Ông Dũng cho biết sau khi nhận số tiền, địa phương có gửi lại phiếu thu tiền cho đại diện đoàn từ thiện để làm căn cứ.
"Không riêng gì đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, tất cả các đoàn từ thiện về trao quà ở huyện đều có thư cám ơn, ghi nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ người dân gặp khó khăn do lũ lụt", ông Dũng chia sẻ.
Sáng 10/10, ông Lê Thái Bình, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, cho biết đến nay đơn vị chưa nhận được bất cứ thông tin gì về việc yêu cầu cung cấp thông tin làm từ thiện của đoàn nghệ sĩ Hoài Linh vào cuối năm 2020.
"Đoàn từ thiện nghệ sĩ Hoài Linh không thông qua kênh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, vì vậy chúng tôi không nắm rõ việc làm từ thiện của đoàn này. Họ có đi trực tiếp huyện nào đơn vị cũng không rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng không yêu cầu mặt trận Quảng Nam báo cáo gì vì không liên quan”, ông Bình nói.
Cùng ngày, ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn, Quảng Nam cũng cho hay đơn vị chưa nhận được đơn yêu cầu cung cấp thông tin về việc làm từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh cuối năm 2020.
Ông Phong cho hay đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh có về 3 đợt gồm cuối tháng 11/2020, ngày 9/12/2020 và một đợt trao quà gần Tết Nguyên đán. "Đoàn trao quà gồm 8 căn nhà (400 triệu đồng) và 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng. Vào tháng 11/2020, nghệ sĩ Hoài Linh không về mà ủy quyền cho bạn bè", ông Phong nói.
Trong đợt lũ ở miền Trung vào cuối năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra kêu gọi ủng hộ. Hôm 11/11/2020, Hoài Linh công bố nhận được hơn 13 tỷ đồng từ thiện. Tuy nhiên, nghệ sĩ hài đã chậm trễ trong việc giải ngân, gây ra nhiều bức xúc trên mạng xã hội.
Ngày 5/6, nghệ sĩ Hoài Linh đăng tải video giải trình về hoạt động kêu gọi từ thiện, đồng thời gửi lời xin lỗi.
(Theo VTC)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt phòng chống tội phạm trên biên giới

Quyết liệt phòng chống tội phạm trên biên giới

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (từ ngày 15/5 - 15/6) và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma tuý trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" (từ ngày 1 - 30/6), lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã tăng cường, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho chủ cơ sở kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm tại huyện Hoài Đức.

Phòng, chống hàng giả, hàng nhái:Đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt kiểm soát thị trường

Với mục tiêu xác lập môi trường thương mại minh bạch, an toàn, đồng thời duy trì cuộc chiến với hàng giả như một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trên không gian thương mại điện tử để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hệ lụy từ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Hệ lụy từ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Vấn nạn săn bắt, buôn lậu động vật hoang dã đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với hệ sinh thái tự nhiên, tác động tiêu cực lên mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Bên cạnh một bộ phận nhỏ vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, phần lớn đối tượng trong lĩnh vực này đều vì lợi nhuận mà nhắm mắt đưa chân, tham gia vào các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Khởi tố vụ thí sinh dùng camera cúc áo truyền ra ngoài nhờ cứu trợ môn Văn

Khởi tố vụ thí sinh dùng camera cúc áo truyền ra ngoài nhờ cứu trợ môn Văn

Ngày 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; Chiếm đoạt bí mật nhà nước”, xảy ra sáng 26/6, trong thời gian thi môn Ngữ Văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hội đồng thi Trường THPT Thăng Long, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.

fb yt zl tw