Chiêu trò mới, mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp

Tạo một tài khoản ngân hàng mạo danh Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, sau đó tạo một văn bản giả gửi đến người lao động, yêu cầu hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp chi sai quy định.
Cụ thể, BHXH tỉnh Quảng Nam phản ánh, đơn vị này nhận được thông tin từ người lao động về việc có đối tượng giả danh cơ quan BHXH Việt Nam lừa đảo thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp.
Theo đó, đối tượng đứng tên chủ tài khoản Phan Thanh Dat tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), tên tài khoản BAOHIEMXAHOIVN - gửi quyết định "về việc thu hồi trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp" đối với chị T.T.M.P (xã Duy Hòa, Duy Xuyên), yêu cầu chị P chuyển khoản về số tài khoản trên số tiền 2.974.200 đồng. Người ký tên quyết định là Nguyễn Quang Vinh.
Lý do đối tượng đưa ra trong quyết định là: "Trường hợp ông/bà T. T.M.P trong khoảng thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng đã tìm được việc làm và tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị trùng với tháng nhận trợ cấp thất nghiệp.
Việc nhận trợ cấp thất nghiệp như trên đã vi phạm Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP. Yêu cầu ông/bà T. T.M.P có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền 2.974.200 đồng đã nhận không đúng quy định trong thời gian sớm nhất để được xử lý".
BHXH Quảng Nam xác định đây là số tài khoản giả danh cơ quan BHXH Việt Nam, quyết định thu hồi trợ cấp thất nghiệp là giả.
BHXH Việt Nam không có lãnh đạo tên Nguyễn Vinh Quang, cũng như không có tài khoản cá nhân nào liên kết với BHXH Việt Nam, mà số tài khoản của cơ quan BHXH là số tài khoản của tổ chức.
Thông qua sự việc, BHXH cảnh báo, để thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng lợi dụng lỗ hổng của việc người dân tự kích hoạt số tài khoản online để đặt tên cơ quan, tổ chức nhà nước. Người lao động cần thận trọng, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ cần liên hệ ngay với cơ quan, tổ chức có liên quan để được giải đáp.
(Theo ANTĐ)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mất hơn 2,2 tỷ đồng vì bị "con gái" lừa qua facebook

Mất hơn 2,2 tỷ đồng vì bị "con gái" lừa qua facebook

Ngọc Anh đã tạo 1 tài khoản Facebook có tên giống với tài khoản Facebook của con gái bà P, yêu cầu bà P. hỗ trợ chuyển tiền. Do tin là con gái của mình nên bà P. đã chuyển tổng số tiền 2,258 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng giả mạo cung cấp.

Nâng cao nhận thức pháp luật trong Nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Nâng cao nhận thức pháp luật trong Nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về "Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 04 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 04 của UBND tỉnh để chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể. Sở Tư pháp tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện và lan tỏa nội dung Nghị quyết đến từng cấp, từng ngành và tầng lớp Nhân dân.

Xử nghiêm người hoang báo tin cướp

Xử nghiêm người hoang báo tin cướp

Mới đây, một người phụ nữ ở TP Cần Thơ đến cơ quan công an báo tin bị cướp tài sản trị giá hơn 24 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó lực lượng công an xác định không xảy ra bất cứ vụ cướp nào, cuối cùng người phụ nữ phải thừa nhận do hết tiền tiêu xài nên đã bán điện thoại và cầm cố nhẫn, lắc vàng để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Cảnh báo tội phạm hàng giả quy mô hàng nghìn tỷ đồng, 'núp bóng' doanh nghiệp

Cảnh báo tội phạm hàng giả quy mô hàng nghìn tỷ đồng, 'núp bóng' doanh nghiệp

Ngày 4/8, tại cuộc gặp mặt Tổng Bí thư Tô Lâm với các điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), đã có báo cáo đáng chú ý về tình hình tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

fb yt zl tw