Sáng nay, hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm hầu toà

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/7/2024 | 7:26:32 AM

Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận do tính chất nghiêm trọng, quy mô lớn, số bị cáo và người tham gia phiên tòa đông.

Trụ sở TAND TP HCM - nơi diễn ra phiên xử trực tiếp
Trụ sở TAND TP HCM - nơi diễn ra phiên xử trực tiếp

Sáng 18-7, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng các trung tâm đăng kiểm tại TP HCM và nhiều tỉnh thành.

Phiên xét xử có 2 thẩm phán tham gia tố tụng gồm: ông Bùi Văn Trực (chủ tọa), ông Trần Minh Châu. Thẩm phán dự khuyết Bùi Đức Nam.

Các Hội thẩm nhân dân gồm: bà Nguyễn Thị Nở, ông Trần Ngọc Thực và ông Lê Giáo.

Đại diện VKSND TP HCM tham gia phiên toà gồm các kiểm sát viên: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Vũ Mai Diễm, Lê Trương Hà Linh, Phạm Văn Hiền.

Phiên tòa xét xử 254 bị cáo (1 bị cáo đang bị truy nã). Họ bị truy tố về 11 tội danh (như: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Tham ô tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, Giả mạo trong công tác…)

Trong số các bị cáo có: Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà là hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn từ năm 2019 đến 2022.

Đặc biệt, VKSND TP HCM xác định Đặng Việt Hà vừa là bị cáo, vừa là bị hại trong vụ án. Ông Hà bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" với tổng số tiền là hơn 40 tỉ đồng (trong đó, VKSND xác định cá nhân ông Hà hưởng lợi số tiền 8,5 tỉ đồng).

Bên cạnh đó, ông Hà còn được xác định tham dự phiên toà với tư cách bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan bị cáo Nguyễn Văn Chung.

Cụ thể, vào khoảng tháng 12-2022, khi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can liên quan đến các trung tâm đăng kiểm, ông Hà đã đưa 100.000 USD (tiền do các đăng kiểm viên Phòng VAR nhận hối lộ của các Công ty thiết kế chia cho ông Hà) cho ông Nguyễn Văn Chung để tìm hiểu thông tin công an xử lý. Ông Chung là người do ông Lại Thái Phong (phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam) giới thiệu cho ông Hà. Sau khi nhận tiền ông Chung vẫn không giúp được gì. Ngày 29-8-2023, từ Nhà tạm giữ Công an quận 12, ông Đặng Việt Hà đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Chung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, ông Hà đã nộp tổng số tiền hơn 4,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Ông Hình đã nộp 1,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

*** VKSND TP HCM cáo buộc 254 bị cáo đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng kiểm, cố ý làm trái các quy định của pháp luật, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, móc nối với các doanh nghiệp, chủ phương tiện, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

(Theo NLĐO)

Các tin khác
Hộ kinh doanh thực phẩm tại huyện Lục Yên ký cam kết thực hiện bán hàng đúng giá.

Các hành vi vi phạm mà lực lượng chức năng xử lý đa phần là hành vi vi phạm về không niêm yết giá, vi phạm về nhãn hàng hóa và các vụ việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu là hàng cấm nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu là hàng thực phẩm.

Bị cáo Phan Quốc Việt (ngoài cùng bên trái).

Phan Quốc Việt cùng 6 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Học viện Quân y đã được đưa ra xét xử tại Tòa án Quân sự Trung ương.

5 đối tượng cầm đầu đường dây (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải) gồm: Lê Thanh Phúc, Nguyễn Hoài Sơn, Đường Trung Trực, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri. Ảnh: Công an Hòa Bình

Nhóm đối tượng thành lập 64 công ty “ma” để xuất trái phép hóa đơn điện tử cho gần 9.000 tổ chức, cá nhân trên toàn quốc với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.

Bị can Trần Ngọc Thuận và Nguyễn Thị Hồng

Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam Trần Ngọc Thuận vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Nhận hối lộ".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục