Tăng cường chống xuất cảnh trái phép cho phụ nữ vùng cao

Huyện vùng cao Mù Cang Chải với đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, hiểu biết pháp luật của người dân, nhất là chị em phụ nữ còn hạn chế nên vẫn có những câu chuyện buồn xảy ra. Trước thực trạng trên, Hội Phụ nữ (HPN) huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với các phòng chuyên môn nỗ lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL), nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, giúp họ tự tin làm chủ trong cuộc sống.
Vài năm trở lại đây, một số phụ nữ ở huyện vùng cao Mù Cang Chải có xu hướng lấy chồng người Trung Quốc với mong muốn được đổi đời hoặc có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cái tốt đâu chưa thấy, chỉ thấy việc thiếu hiểu biết về pháp luật khiến chị em bị lợi dụng, thậm chí mất mạng, để lại nỗi đau cho người thân.
Mặc dù đã gần 1 tháng trôi qua nhưng gia đình ông V.A.L ở bản Ma Lừ Thàng, xã Dế Xu Phình chưa nguôi nỗi buồn do mất con là chị V.T.S ngay trong đầu tháng 4 vừa qua. 
Ông L cho biết: "Con gái ông sau nhiều lần bị rủ rê và giới thiệu, năm 2023 chị S đã quyết tâm đi lấy chồng Trung Quốc. Sau đó, gia đình hay tin chị S đã sinh con được 5 tháng tuổi. Đến 1/4/2025 gia đình được báo chị S đã chết”. 
Cùng với trường hợp chị S, từ năm 2023 đến nay xã Dế Xu Phình đã có 6 trường hợp lấy chồng người Trung Quốc, chủ yếu qua các mối quan hệ trên mạng xã hội hoặc có người giới thiệu. Để hạn chế tình trạng này, HPN xã đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, Công an xã tổ chức các buổi tư vấn pháp lý, tuyên truyền Luật  Phòng, chống mua bán người (PCMBN), hỗ trợ pháp lý cho những phụ nữ bị lừa đảo hoặc có nguy cơ trở thành nạn nhân. 
Chị Vàng Thị Sông - Chủ tịch HPN xã Dế Xu Phình cho biết: "Thời gian qua, Hội đã tăng cường tổ chức các buổi TTPBPL tại các bản, nhất là các bản trọng điểm về tệ nạn xã hội, trong đó có tình trạng chị em  xuất cảnh lấy chồng người Trung Quốc, cũng như các đối tượng trẻ em phụ nữ trong độ tuổi kết hôn, vị thành niên, tại các trường học”. 
Công tác tuyên truyền cũng được thực hiện thường xuyên ở các bản làng, nhất là vào các buổi họp bản cũng như tuyên truyền trực tiếp tới các hộ gia đình nên nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Chị em đã dần nâng cao nhận thức pháp luật, đề cao cảnh giác, có ý thức tuyên truyền pháp luật cho người thân và gia đình, trong đó có chính con cái mình. 
Chị Vàng Thị Phương, bản Tà Sung, xã Cao Phạ cho hay: "Qua các buổi tuyên truyền trực tiếp của cán bộ tư pháp tỉnh, huyện tôi đã hiểu biết thêm về pháp luật. Nhất là, quy định chung của pháp luật về PCMBN. Qua đó, giúp tôi nâng cao trách nhiệm trong công tác PCMBN gắn với tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người thân trong gia đình cũng như cho chị em trong bản”. 
Với trên 12.000 hội viên sinh hoạt tại 14 cơ sở hội, những năm qua, HPN huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, tăng cường công tác TTPBPL cho hội viên. Trong đó, năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, Hội đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và các địa phương tổ chức 24 buổi truyền thông tại cộng đồng, 14 hội thi, cuộc thi có nội dung tuyên truyền về: Luật PCMBN; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới… giúp ngày càng nâng cao nhận thức pháp luật cho chị em tại cơ sở. 
Bà Khang Thị Mào - Chủ tịch HPN huyện Mù Cang Chải cho biết: "Thời gian tới, Hội sẽ tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS và tạo điều kiện cho chị em phụ nữ vay vốn, hỗ trợ cây con giống theo các chính sách của tỉnh, cũng như các tiểu dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia… Từ đó, tạo nguồn thu và nâng cao đời sống, nhận thức cho hội viên phụ nữ ở các bản làng vùng cao. Bên cạnh đó, Hội cũng hướng dẫn hội viên các biện pháp phòng, tránh trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
Với đặc thù là huyện vùng cao, trình độ dân trí của người dân còn hạn chế, để đẩy lùi tình trạng chị em xuất cảnh trái phép, rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, tạo điều kiện hỗ trợ sinh kế, giúp chị em thực sự tự tin làm chủ cuộc sống của mình.
Minh Huyền

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công điện về việc tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lào Cai: Công điện về việc tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Công điện gửi các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội về việc tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Công an xã Bảo Hà: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc về ma tuý trên địa bàn

Công an xã Bảo Hà: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc về ma tuý trên địa bàn

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma tuý trên địa bàn, chỉ trong 2 ngày (9 - 10/8), Công an xã Bảo Hà đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Bắt nhóm người nước ngoài sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Bắt nhóm người nước ngoài sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt 30 tỷ đồng

3 người Trung Quốc đến thành phố Đà Nẵng thuê căn hộ và cấu kết với 2 người Việt Nam sử dụng trái phép thẻ thanh toán quốc tế, thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người khác để chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ.

Công an xã Xuân Quang thu hồi 33 vũ khí tự chế

Công an xã Xuân Quang thu hồi 33 vũ khí tự chế

Thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Lào Cai, từ ngày 25/7 đến nay, Công an xã Xuân Quang đã thu giữ 33 vũ khí các loại do người dân tự nguyện giao nộp.

fb yt zl tw