10 năm tù cho tội “mua bán trẻ em”
- Cập nhật: Thứ sáu, 6/2/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên, Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái đã mở phiên toà lưu động xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Nghiêm và Nguyễn Văn Sửu (tên khác Nguyễn Ngọc Châu) cùng trú tại thôn 5, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên về tội “Mua bán trẻ em”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Sửu và Nguyễn Huy Nghiêm là bạn bè với nhau. Khoảng tháng 10/2007, Nguyễn Quốc Thắng, trụ tại khu 4, xã Liên Phương, huyện Hạ Hoà, Phú Thọ) đến xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên chơi. Do Thắng có quen biết với Nguyễn Huy Nghiêm nên thông qua Nghiêm, Thắng có quen biết Nguyễn Văn Sửu. Trong một lần đi chơi, Thắng đặt vấn đề với Nghiêm, Sửu tìm phụ nữ để Thắng đem sang Trung Quốc làm nghề cắt tóc, gội đầu; nếu tìm được một phụ nữ Thắng sẽ trả công 5.000.000 đồng tiền Việt Nam. Nghiêm và Sửu đồng ý. Do quen biết với chị H ở xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên), Nguyễn Văn Nghiêm đã tìm gặp H và rủ sang Trung Quốc làm nghề cắt tóc, gội đầu.
Sau khi rủ được H, Nghiêm đã nói lại cho Sửu biết ý định của mình là sẽ đem bán H cho Thắng và rủ Sửu cùng làm. Thắng bảo Nghiêm đưa H xuống Hạ Hoà - Phú Thọ, Thắng sẽ đón ở đó. Đúng kế hoạch, khoảng 5h sáng ngày 10/11/2007, Nghiêm đi xe máy đến nhà đón Sửu, sau đó cả hai tên cùng nhau đi đến điểm hẹn để đón H. Đến nơi, Nghiêm và Sửu đã giao H cho Thắng và một người phụ nữ tên là Huệ. Thắng đã trả cho Nghiêm 4.500.000đ. Nhận tiền xong, Nghiêm và Sửu quay trở về Yên Bái, khoảng một tuần sau, Nghiêm đến nhà và đưa cho Sửu nốt số tiền 500.000đ.
Nguyễn Quốc Thắng và người phụ nữ tên Huệ đưa H đến thị xã Móng Cái – Quảng Ninh, sau đó vượt sông sang Trung Quốc. Đến Trung Quốc, Thắng và Huệ đã bán H cho một người phụ nữ Việt Nam tên là Lan. Sau đó Lan lại bán H cho một người đàn ông Trung Quốc tên là Liêu Phụ Xuân (ở tỉnh Ang Huy) để làm vợ với giá 34.000 nhân dân tệ. Đến ngày 22/6/2008, H được Công an Trung Quốc trao trả về Việt Nam, khi đó H đang mang thai 6 tháng tuổi. Ngay sau khi trở về Việt Nam, H đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an, Nghiêm và Sửu bị bắt giữ.
Với hành vi trên, Nguyễn Văn Nghiêm và Nguyễn Văn Sửu đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái truy tố về tội “Mua bán trẻ em” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 120 Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải. Sau khi xem xét khách quan, toàn diện các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Nghiêm và Nguyễn Văn Sửu mỗi bị cáo 10 năm tù. Vụ án là bài học đắt giá cho những kẻ hám lợi, mong muốn kiếm tiền bất chính trên thân xác người phụ nữ. Đồng thời, đây cũng còn là bài học cảnh giác cho các em gái trước những lời dụ dỗ ngon ngọt tránh rơi vào cạm bẫy của những kẻ buôn người. Mặt khác, thông qua vụ án này, các bậc phụ huynh học sinh cũng cần phải dành nhiều thời gian để quan tâm quản lý, giáo dục con em mình, tránh gặp phải những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Vụ án “Mua bán trẻ em” trên được đưa ra xét xử lưu động tại nơi các bị cáo và người bị hại đang cư trú đã thu hút được đông đảo nhân dân trong xã đến tham dự phiên toà, góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Nguyễn Thị Thủy
Các tin khác
YBĐT - Mặc dù được sinh ra trong gia đình có truyền thống tốt đẹp, bố mẹ đều là người có công với cách mạng được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng 3 và là thương binh, đứa con gái Nguyễn Thị Vinh (tên gọi khác là Nguyễn Thị Lưỡng), sinh ngày 20/4/1970, trú tại tổ 17b, phường Nguyễn Thái Học - thành phố Yên Bái, vì quá hám lời, coi thường pháp luật mà dấn thân vào con đường làm ăn phi pháp.
YBĐT - Sinh ra và lớn lên ở vùng quê trung du thuộc xã Thanh Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, Chiệu đã lập gia đình và đã có 2 người con. Có trong tay nghề sửa chữa điện lạnh, công việc ổn định quanh năm, vợ làm nghề may, thu nhập của gia đình cũng khá hơn một số bạn bè cùng trang lứa. Nhưng không bằng lòng với cuộc sống thực tế, với bản tính ham chơi, “yêu” cờ bạc, Chiệu bỏ bễ công việc gia đình để lao vào cuộc làm giàu bất chính, cách làm ăn của Chiệu là dùng vốn của người khác để môi giới hưởng hoa hồng.
Đây là vụ án lớn nhất về ma tuý do công an tỉnh Hà Nam phá được trong năm 2009.
Trong những ngày Tết, lực lượng công an đã xử lý nhiều trường hợp đốt pháo. Trong số đó, có một số đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam.