Cảnh báo tình trạng thu gom sổ đỏ ở Yên Bái

YBĐT - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp, cá nhân đi thu gom Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của một số lâm trường và bà con nông dân để thực hiện các dự án được gọi là “Phát quang bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy…”. Lực lượng Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra. Kết quả cho thấy, hoạt động này có dấu hiệu tư lợi, lừa đảo. Chính quyền địa phương khi phát hiện phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Theo  Thượng tá Bùi Đức Ly – Phó trưởng Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế Công an tỉnh, tính đến ngày 20/6/2009 trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên có một số doanh nghiệp và cá nhân đã thực hiện hoạt động vận động thu gom GCNQSDĐ, nói là để “lập dự án xin hỗ trợ tiền từ nguồn vốn phi Chính phủ”. Chỉ trong một thời gian ngắn, số đối tượng này đã thu gom được gần 1.200 GCNQSDĐ (đa số là bản photo copy). Nhưng do lực lượng công an kịp thời vào cuộc, cảnh báo nên các xã đã lập biên bản thu giữ được trên 1.000 GCNQSDĐ. Một số trường hợp lực lượng Công an đã điều tra làm rõ.

Vào khoảng trung tuần tháng 3 năm 2009, một người tên là Ngọc ở Hà Nội tự giới thiệu làm ở tổ chức phi Chính phủ gọi điện vào số máy nhà riêng Bà Trương Thị X, cán bộ Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, bảo bà X vận động nhân dân photo giấy GCNQSDĐ nộp cho ông Ngọc, ông ta sẽ xin được vốn tài trợ của tổ chức phi Chính phủ cho việc chăm sóc, bảo vệ rừng. Bà X nói với chồng đi vận động nhân dân ở xã Y Can, Trấn Yên được 38 giấy. Đầu tháng 5/2009, chị Lê Quỳnh N, ở xã Văn Phú gặp một người đàn ông, tự giới thiệu tên Thành “làm dự án” hướng dẫn N thu gom bản photo GCNQSDĐ nộp cho Thành để chạy “dự án”. Thành nói cứ 1ha được hỗ trợ 8 triệu đồng, người dân được hưởng 50%, các khâu trung gian (trong đó có N) được hưởng 50%. Thông qua một số người có uy tín ở địa phương N đã thu gom được 301 GCNQSDĐ. Tuy nhiên, N nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nên không liên lạc với người đàn ông có tên là Thành nữa.

Như vậy, trong thời gian qua, việc một số người dân photo GCNQSDĐ đồi rừng và Chứng minh nhân dân nộp cho các đối tượng để hy vọng xin được tiền hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng của “tổ chức phi chính phủ” là do nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết, cả tin, hám lợi về kinh tế….Việc các đối tượng vận động thu gom GCNQSDĐ đồi rừng (trong đó có cả sổ đỏ) và chứng minh nhân dân trong thời gian qua là không có tư cách pháp nhân, trái với qui định của Nhà nước trên lĩnh vực quản lý kinh tế đối ngoại và có dấu hiệu lừa đảo.

Chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không giao GCNQSDĐ cho các đối tượng thu gom khi chưa được phép của chính quyền địa phương. Về phía những cán bộ có sai phạm cũng cần có hình thức xử lý nghiêm minh.

Nguyễn Chí Dân

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công an xã Nghĩa Đô giúp người dân chuyển lại hơn 60 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Công an xã Nghĩa Đô giúp người dân chuyển lại hơn 60 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm

Chiều 24/10, trước sự chứng kiến của Công an xã Nghĩa Đô (tỉnh Lào Cai), chị Lại Thị Huyền, sinh năm 1988, trú tại bản Nặm Pạu đã tự nguyện trả lại số tiền 66.200.000 đồng cho người chuyển nhầm là chị Vũ Thu Trầm, sinh năm 1982, trú tại thôn Long Hưng 2, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai.

GIữ bình yên trên mỗi cung đường

GIữ bình yên trên mỗi cung đường

Thời gian qua, tình trạng sử dụng rượu, bia khi lái xe vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Nhận rõ nguy cơ ấy, Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Mục tiêu không chỉ để giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn, có trách nhiệm trong mỗi người dân.

Hiệu quả từ mô hình tự quản ở khu dân cư

Hiệu quả từ mô hình tự quản ở khu dân cư

Những năm qua, cùng với việc triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng và nhân rộng. Các mô hình đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; góp phần giữ bình yên thôn xóm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cần giải pháp hiệu quả hơn để bảo vệ chim di cư

Cần giải pháp hiệu quả hơn để bảo vệ chim di cư

Cứ vào mùa này, khi những đàn chim di cư tìm về, tình trạng giăng lưới bẫy bắt lại tái diễn trên nhiều cánh đồng tại một số địa phương trong tỉnh, không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học mà còn gây bức xúc trong Nhân dân. Dù lực lượng chức năng đã nỗ lực ra quân nhưng việc xử lý các đối tượng vi phạm vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.

Lừa đảo bán máy phát điện cũ trên Facebook

Lừa đảo bán máy phát điện cũ trên Facebook

Ngày 22/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Ngô Văn Phương (Sinh năm 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An), đối tượng chuyên giả danh bán máy phát điện cũ trên mạng xã hội,chiếm đoạt thành công tiền đặt cọc của hàng chục khách hàng.

Lào Cai: Ra quân xử lý nồng độ cồn, phạt 558 trường hợp gần 3,7 tỷ đồng trong 4 ngày

Lào Cai: Ra quân xử lý nồng độ cồn, phạt 558 trường hợp gần 3,7 tỷ đồng trong 4 ngày

Từ ngày 18 - 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 165 tổ công tác với hơn 1.100 lượt cán bộ, chiến sĩ ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn. Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm soát nồng độ cồn 15.890 phương tiện, phát hiện 558 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt gần 3,7 tỷ đồng.

fb yt zl tw