Xét xử vụ rút tượng đài chiến thắng Điện Biên vào cuối tháng 3

Phiên toà dự kiến kéo dài 10 ngày với 8 bị cáo bị truy tố về các tội: cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nguyên trọng, tham ô tài sản, nhận hối lộ…

Theo kế hoạch, ngày 29/3, Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham nhũng xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phiên toà dự kiến kéo dài 10 ngày với 8 bị cáo bị truy tố về các tội: cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nguyên trọng, tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lương Phượng Các (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá - thông tin tỉnh Điện Biên, Giám đốc Ban quản lý dự án di tích Điện Biên Phủ), Lê Văn Viễn (47 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án di tích Điện Biên Phủ), Trần Quốc Hưng (39 tuổi, nguyên kế toán Ban quản lý dự án di tích Điện Biên Phủ), Nguyễn Văn Chính (49 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương), Nguyễn Trọng Hạnh (51 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đoàn Kết), Lê Huyên (67 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội), Nguyễn Đức Sứng (65 tuổi, nguyên chủ nhiệm khoa tạo dáng Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội).

Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc các bị cáo gây thiệt hại tổng cộng 8,3 tỷ đồng, đồng thời, tham ô tài sản 242 triệu đồng, đưa nhận hối lộ 500 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can Phạm Hoàng Be (nguyên phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu cũ) và Nguyễn Trung Kiên (cán bộ giám sát của ban quản lý chuyên ngành) do hành vi của hai bị can chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Theo VOV)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo lừa đảo giả danh cán bộ Cục Đăng kiểm

Cảnh báo lừa đảo giả danh cán bộ Cục Đăng kiểm

Gần đây, tại nhiều địa phương, trong đó có TP. Huế, xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với chiêu bài “hỗ trợ kỹ thuật”, “xác minh hồ sơ” và “đổi mẫu tem kiểm định ô tô”, các đối tượng đã khiến không ít chủ phương tiện, đặc biệt là lái xe kinh doanh, rơi vào vòng xoáy lừa đảo.

Công an Điện Biên phối hợp phá nhiều đường dây ma túy tại Lào, thu gần 2 tấn ma túy

Công an Điện Biên phối hợp phá nhiều đường dây ma túy tại Lào, thu gần 2 tấn ma túy

Chiều 1/7, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trong tháng 6/2025, Tổ công tác thường trực của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Công an các tỉnh nước bạn Lào phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia; thu giữ hơn 2 tấn ma túy các loại; bắt giữ 17 đối tượng.

Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Ngày 30/6/2025, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty tài chính TNHH Một thành viên Mirae Asset (Việt Nam) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Quyết liệt phòng chống tội phạm trên biên giới

Quyết liệt phòng chống tội phạm trên biên giới

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (từ ngày 15/5 - 15/6) và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma tuý trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" (từ ngày 1 - 30/6), lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã tăng cường, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho chủ cơ sở kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm tại huyện Hoài Đức.

Phòng, chống hàng giả, hàng nhái:Đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt kiểm soát thị trường

Với mục tiêu xác lập môi trường thương mại minh bạch, an toàn, đồng thời duy trì cuộc chiến với hàng giả như một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trên không gian thương mại điện tử để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hệ lụy từ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Hệ lụy từ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Vấn nạn săn bắt, buôn lậu động vật hoang dã đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với hệ sinh thái tự nhiên, tác động tiêu cực lên mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Bên cạnh một bộ phận nhỏ vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, phần lớn đối tượng trong lĩnh vực này đều vì lợi nhuận mà nhắm mắt đưa chân, tham gia vào các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép.

fb yt zl tw