Hình phạt cho kẻ mua bán trẻ em

YBĐT - Tháng 9/2007, Nguyễn Văn Hùng ở xã Động Quan, huyện Lục Yên đến nhà Hoàng Thị Nga ở cùng xã để tìm người làm thuê.

Đúng thời điểm này có cháu Hoàng Thị M., hộ khẩu thường trú tại xã Động Quan nhưng đang ở với bác tại thôn Tân Thành, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đang ở nhà Nga có ý định đi tìm việc làm. Nảy ý định xấu, Nga đã chủ động đến nhà Hùng nhờ tìm người để bán cháu M. ra nước ngoài.

Hùng đồng ý và đã đến nhà Vũ Đức Tiến đặt vấn đề bán cháu M. vì biết vợ Tiến là Nguyễn Thị Mây đang ở bên Trung Quốc. Nhận lời, Tiến đã điện cho vợ và được hẹn sáng hôm sau đưa người đến. Lập tức Hùng thông báo với Nga đưa cháu M. sang nhà ngay để mang bán. Ở nhà Hùng về, Nga nói dối cháu M. là nhờ Hùng đưa cháu lên Lào Cai tìm việc làm. Khoảng 20h cùng ngày, Nga dẫn cháu M. đến nhà Hùng. Lúc này Vũ Đức Tiến đi xe mô tô chờ sẵn ở cổng và ngay trong đêm đưa cả 4 người ngược quốc lộ 70 lên thành phố Lào Cai.

Đến 7h - 8h sáng hôm sau cả 4 người Tiến, Hùng, Nga và cháu M. ra khu vực biên giới và đi đò sang bên kia Trung Quốc. Tiến gặp vợ và đòi bán cháu M. giá 10 triệu đồng, nhưng Mây chỉ mua với giá 7 triệu đồng. Nga đồng ý, song khi trả tiền Mây bớt lại 500 ngàn đồng với lý do trừ vào các khoản chi phí. Số tiền còn lại Nga chia cho Hùng 2 triệu đồng và giữ lại phần mình 4,5 triệu đồng. Cháu M. bị Mây đưa vào quán mại dâm. Được 4 - 5 tháng, Nguyễn Thị Mây lại bán cháu M. cho quán mại dâm khác ở sâu trong đất Trung Quốc. Cho đến ngày 16 tháng 3 năm 2010, cháu M. mới tìm được cơ hội trốn về Việt Nam.

Cháu M. bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm khi mới 13 tuổi 10 tháng. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã truy tố Hoàng Thị Nga, Nguyễn Văn Hùng và Vũ Đức Tiến về tội “Mua bán trẻ em” theo điểm e, khoản 2, điều 120, Bộ luật Hình sự.

 Còn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, do hám lời mà đã bất chấp quy định của pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do thân thể, quyền được quản lý, chăm sóc, giáo dục của trẻ em. Việc làm này cũng làm mất trật tự trị an xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân vì vậy cần xử lý một hình phạt thoả đáng tương xứng với hành vi phạm tội.

Toà tuyên phạt Hoàng Thị Nga, kẻ chủ mưu 13 năm tù và Nguyễn Văn Hùng cùng Vũ Đức Tiến là người đồng thực hành tích cực trong vụ án mỗi bị cáo 11 năm tù. Đồng thời các bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền là 36 triệu 100 ngàn đồng và truy thu sung công quỹ số tiền thu lợi bất chính. Vụ án là bài học sâu sắc cảnh tỉnh những kẻ hám lời bất chấp cả quyền trẻ em mà Công ước quốc tế đã công nhận.

N.H

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khám phá hệ thống camera AI tự động phát hiện vi phạm giao thông, hành vi gây rối và đối tượng truy nã

Khám phá hệ thống camera AI tự động phát hiện vi phạm giao thông, hành vi gây rối và đối tượng truy nã

Hệ thống "mắt thần" tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI của Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm giao thông, có thể vẽ lại hành trình của một chiếc xe tình nghi gây tai nạn một cách nhanh chóng. Đặc biệt, hệ thống này nhận diện và cảnh báo cả các hành vi gây rối, khuôn mặt đối tượng truy nã. 

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

Một người đàn ông ở Ninh Bình đã suýt chuyển 520 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo qua điện thoại với kịch bản giả danh “cán bộ Cục An ninh mạng” yêu cầu nộp tiền khắc phục hậu quả. Nhờ sự cảnh giác của con gái và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Gia Viễn, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

fb yt zl tw