Trước lượt đấu cuối, tuyển Việt Nam và tuyển Hồng Kông vẫn so kè quyết liệt khi cùng có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở trận đầu tiên trong ngày, tuyển Hồng Kông đã thắng sát nút 26-24 trước Thái Lan, buộc Việt Nam vào phải thắng đậm trước Indonesia mới mong có được chức vô địch.
Tuyển Việt Nam đã ra sân với đội hình mạnh nhất. Và những cái tên như: Nguyễn Thị Trà My, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Kim Oanh,.. đã làm nức lòng người hâm mộ với những pha phối hợp ghi điểm tốc độ. Kết thúc hiệp 1, tuyển Việt Nam đã cầm chắc phần thắng khi dẫn trước đối thủ với tỉ số cách biệt 37-8.
Bước sang hiệp hai, dù không thật nỗ lực, các cô gái Việt Nam vẫn tiếp tục nới rộng khoảng cách và ấn định chiến thắng 69-26. Trung bình, tuyển Việt Nam đã ghi được 1,15 bàn thắng mỗi phút trên sân.
Như vậy, tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã giành được ngôi vô địch sau 3 trận thắng và 1 trận hòa. Tuyển Hồng Kông cũng có được thành tích 3 thắng, 1 hòa như tuyển Việt Nam nhưng chỉ xếp hạng nhì do thua về hiệu số phụ (hiệu số bàn thắng bại).
Đây là lần thứ 4 liên tiếp tuyển bóng ném nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Đội bóng duy nhất cầm hòa được các cô gái Việt Nam ở giải đấu năm nay chính là tuyển Hồng Kông.
* Ở giải nam, tuyển Việt Nam đã chơi xuất thần trước kình địch Thái Lan ở trận cuối cùng. Dù liên tục bị đối thủ dẫn trước về tỉ số (có khi khoảng cách đến 4 bàn) nhưng các chàng trai Việt Nam vẫn kiên trì đeo bám để cân bằng tỉ số khi trận đấu chỉ còn 3 phút.
Cuối trận, tuyển Việt Nam đã tìm được bàn thắng quan trọng ấn định chiến thắng nghẹt thở 37-36 trước Thái Lan. Kết quả này đã đưa tuyển bóng ném nam Việt Nam lên ngôi vô địch sau 3 trận toàn thắng. Tuyển Thái Lan xếp ở vị trí thứ hai với 2 thắng, 1 thua.
(Theo TTO)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu