Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII tại Hà Nội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (thể thao thành tích cao) tại thành phố Hà Nội và một số địa phương lân cận (nếu cần thiết), thay cho tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội hoàn thiện và phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 trong tháng 6/2017.

Thành phố Hà Nội chủ động bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, cân đối và thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2017 để xem xét, quyết định mức hỗ trợ kinh phí cụ thể.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội chủ động trong việc sử dụng kinh phí được bố trí từ ngân sách trung ương, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và các kỳ tiếp theo cần tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đang được hoàn thiện, sẽ có 24 cơ sở TDTT thuộc UBND thành phố Hà Nội quản lý được sử dụng làm nơi thi đấu và 1 cơ sở được sử dụng làm nơi tập luyện.

Dự kiến, sẽ có 34 môn Thể thao được đưa vào thi đấu chính thức tại Đại hội, trong đó có tới 28 môn Thể thao của Olympic và Asiad, 6 môn còn lại sẽ ưu tiên cho các môn Thể thao truyền thống, thế mạnh của thể thao Việt Nam.

(Theo Chinhphu.vn)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đặng Thị Hồng khuynh đảo giải U21 thế giới, tạm dẫn đầu thông số cá nhân quan trọng

Đặng Thị Hồng khuynh đảo giải U21 thế giới, tạm dẫn đầu thông số cá nhân quan trọng

Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 đang chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Đặng Thị Hồng, niềm hy vọng số 1 của U21 Việt Nam. Lần đầu góp mặt tại sân chơi đẳng cấp, đội bóng trẻ của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, và Đặng Hồng chính là tâm điểm.

fb yt zl tw