UEFA phản đối ý tưởng World Cup 64 đội

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin chỉ trích ý tưởng mở rộng World Cup lên 64 đội vào năm 2030.
"Theo tôi, đó không phải là ý tưởng hay cho World Cup, và cũng không phải là ý tưởng hay cho vòng loại của chúng ta. Vì vậy, tôi không ủng hộ. Tôi không biết nó đến từ đâu, nhưng thật kỳ lạ là chúng ta không biết gì cho đến khi có đề xuất tại hội đồng FIFA", Chủ tịch Ceferin nói trong cuộc họp UEFA ngày 3/4.
Tháng trước, tại cuộc họp hội đồng FIFA, đại diện Liên đoàn bóng đá Uruguay đã đề xuất mở rộng World Cup lên 64 đội vào năm 2030. Sau đó, FIFA cho biết sẽ phân tích và cân nhắc áp dụng.
World Cup 2030 sẽ diễn ra chủ yếu tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, bên cạnh một số trận đấu tại Uruguay, Argentina và Paraguay. Giải đấu kỷ niệm tròn 100 năm tổ chức.
World Cup bắt đầu tăng số đội tham dự từ 16 lên 24 vào năm 1982. Năm 1998, giải tăng lên 32 đội và duy trì đến 2022. Từ vòng chung kết tới vào năm 2026, World Cup sẽ có 48 đội.
Việc tăng số đội sẽ tạo thêm cơ hội cho nhiều đội chưa từng tham dự. Tuy nhiên, điều này lại khiến vòng loại trở nên kém hấp dẫn và giảm giá trị. Ví dụ, tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, sáu trong 10 đội tham dự sẽ giành vé tới thẳng vòng chung kết. Đội xếp thứ bảy có thể giành vé vớt nếu thắng đại diện châu lục khác trong trận play-off.
Từ vòng loại World Cup 2030, tuyển Nga, đội đang bị cấm thi đấu do cuộc xung đột Nga - Ukraine, có thể thi đấu trở lại. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino và Ceferin đều xác nhận sẽ đưa Nga tái hòa nhập cộng đồng bóng đá nếu chiến tranh chấm dứt.
FIFA và UEFA hiện vẫn cho Israel tham dự vòng loại World Cup 2026, bất chấp cuộc chiến tại Gaza. Khi được hỏi về việc có hay không phân biệt đối xử giữa Nga và Israel, Ceferin trả lời: "Nếu nói về bóng đá, bạn hãy nhìn vào các bảng xếp hạng. Còn nếu nói về chính trị, bạn đừng hỏi tôi".
(Theo VnExpress)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Joao Pedro - Món quà ngoài mong đợi với The Blues

Joao Pedro - Món quà ngoài mong đợi với The Blues

“Chân ướt chân ráo” đến Chelsea từ Brighton, tiền đạo Joao Pedro cũng chỉ mất 12 ngày để ghi 3 bàn thắng, góp công đưa The Blues đăng quang tại FIFA Club World Cup 2025. Một sự khởi đầu hoàn hảo của tiền đạo trẻ người Brazil.

FIFA sẽ áp dụng luật đá phạt đền mới tại World Cup 2026

FIFA sẽ áp dụng luật đá phạt đền mới tại World Cup 2026

Luật đá phạt đền – vốn tồn tại suốt 134 năm kể từ năm 1891 đang đứng trước nguy cơ thay đổi lịch sử khi FIFA đề xuất áp dụng một hình thức mới tại VCK World Cup 2026. Nếu được thông qua, những cú đá bồi sau khi bóng bật ra từ chấm 11m sẽ chính thức bị loại.

Mái nhà chung cho những giấc mơ huy chương trên đấu trường lớn

Mái nhà chung cho những giấc mơ huy chương trên đấu trường lớn

Sau sáp nhập tỉnh, thể thao thành tích cao Lào Cai bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức. Dù vẫn tập luyện ở hai địa điểm nhưng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) luôn chung một mục tiêu đoàn kết, hướng tới những tấm huy chương danh giá, khẳng định vị thế thể thao tỉnh trên đấu trường quốc gia và quốc tế.

Người “truyền lửa” đam mê môn bóng bàn ở Bảo Yên

Người “truyền lửa” đam mê môn bóng bàn ở Bảo Yên

Từ nhiều năm nay, Câu lạc bộ bóng bàn Phố Ràng, xã Bảo Yên đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ. Dưới sự hướng dẫn tận tâm và nhiệt huyết của ông Vũ Ngọc Thanh, nhiều em nhỏ đã được khơi dậy niềm đam mê bóng bàn và tỏa sáng.

U23 Đông Nam Á 2025: AFF tăng cường chống tiêu cực

U23 Đông Nam Á 2025: AFF tăng cường chống tiêu cực

Trước thềm các trận đấu sôi động của Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đang siết chặt các biện pháp phòng chống tiêu cực, trong đó có buổi họp trực tuyến quan trọng với các đội tuyển tham dự, trong đó có cả U23 Việt Nam.

fb yt zl tw