Nhiều nước Châu Á xin đăng cai World Cup

Đêm 17/3, FIFA thông báo, có 11 ứng viên chính thức chạy đua xin đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022, trong đó châu Á chiếm lực lượng đông đảo nhất.

11 ứng viên tham gia hai cuộc đua này là: Australia, Anh, Indonesia, Nhật Bản, Mexico, Qatar, Nga, Hàn Quốc và Mỹ, cùng với hai bộ hồ sơ đồng ứng viên là Bỉ-Hà Lan và Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha.

Trong đó có Qatar và Hàn Quốc chỉ nộp hồ sơ xin đăng cai 2022, còn 9 ứng viên còn lại đều nộp cả hai giải đấu 2018 và 2022.

FIFA xác nhận ứng viên sau hạn chót đăng ký vào cuối ngày thứ hai. 24 thành viên Ủy ban Điều hành FIFA sẽ chọn hai ứng viên xuất sắc nhất vào tháng 12/2010.

World Cup, giải đấu có 32 đội xuất sắc nhất hành tinh diễn ra trong 4 tuần, sẽ mang lại cho nước chủ nhà hàng tỷ USD tiền bản quyền, du lịch và các hợp đồng marketing.

Song để có được điều đó, chủ nhà cũng phải đầu tư hàng tỷ USD cho giải đấu, xây sân mới nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường xá, sân bay và khách sạn đáp ứng được yêu cầu của FIFA.

Các ứng viên sẽ phải có đủ 12 sân với sức chứa ít nhất 40.000 chỗ ngồi, trong đó có một sân sức chứa tối thiểu 80.000 cho trận mở màn và trận chung kết.

Tính ra, châu Á có nhiều ứng viên nhất với 5 bộ hồ sơ, châu Âu xếp sau với 4 bộ hồ sơ và hai ứng viên còn lại đến từ châu Mỹ.

Trong số 11 ứng viên đó có 5 quốc gia từng tổ chức  World Cup: Anh năm 1966; Mexico năm 1970 và 1986; Mỹ năm 1994; và Hàn Quốc cùng Nhật Bản đồng tổ chức năm 2002.

(Theo TPO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thể thao thành tích cao Lào Cai ổn định lực lượng, sẵn sàng chinh phục các giải đấu lớn

Thể thao thành tích cao Lào Cai ổn định lực lượng, sẵn sàng chinh phục các giải đấu lớn

Sau sáp nhập hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái thành tỉnh Lào Cai mới, thể thao thành tích cao Lào Cai đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, lực lượng vận động viên và chiến lược huấn luyện, hướng tới mục tiêu nâng tầm vị thế trên đấu trường quốc gia và khu vực.

fb yt zl tw