- Việc AFF trao cho Việt Nam quyền đồng chủ nhà AFF Cup 2010 có khiến ông bất ngờ không?
|
- Ông Nguyễn Trọng Hỷ: Tôi không bất ngờ bởi việc chúng ta được trao cơ hội đăng cai AFF Cup 2010 đã nằm trong dự đoán của VFF. Thật ra, chúng tôi cũng đã chuẩn bị để giành quyền đăng cai từ trước năm 2008. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan nên cơ hội đăng cai của Việt Nam đành phải lùi lại 2 năm. Đến nay chúng ta giành được quyền đăng cai là hoàn toàn hợp lý. VFF đã rất tích cực, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, không phải quốc gia nào cũng háo hức nhận quyền tổ chức AFF Cup.
Tại sao VFF không nhận quyền đăng cai cả hai bảng đấu mà chấp nhận san sẻ quyền lợi chủ nhà cho
- Thực ra đây là chủ trương của AFF bởi thể thức thi đấu của vòng bán kết và trận chung kết giờ đây là hai lượt đi, về. Hơn nữa, tổ chức một bảng đấu cũng khá nhẹ nhàng, các quốc gia cũng không muốn “ôm” cả giải đấu.
Nhưng AFF cũng đã để
- AFF vẫn luôn có phương án dự phòng. Năm 2004, chúng ta cũng là phương án dự phòng nhưng sau đó lại được chọn vì Campuchia không đáp ứng được yêu cầu và xin rút lui. Năm 2008, Thái Lan cũng suýt bị tước quyền đăng cai với những bất ổn chính trị, an ninh ở
Năm 2010 có vẻ sẽ là một năm vất vả của VFF và ĐTQG?
- Chúng tôi có dịp đăng cai những giải đấu lớn rồi, chẳng hạn như Giải Vô địch châu Á năm 2007, nên AFF Cup 2010 không làm chúng tôi ngợp. Tất nhiên là VFF vẫn sẽ phải chuẩn bị những điều kiện tốt nhất. Hơn nữa đội tuyển VN là đội đang giữ cúp AFF nên đội tuyển cần giữ vững phong độ. Điều quan trọng nhất là cả VFF và ĐTQG phải giữ vững được vị thế và hình ảnh của mình khi trở thành chủ nhà của giải đấu lớn nhất khu vực.
Vòng chung kết AFF Cup 2010 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 29-12 tại Việt Nam và |
(Theo NLĐ)
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu