LĐBĐ Pháp mạnh tay trừng trị những cầu thủ vô kỷ luật
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/11/2012 | 1:29:15 PM
Ngày 8/11, LĐBĐ Pháp đã quyết định trừng trị 5 tuyển thủ U21 Pháp như Yann M'Vila, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezman, Chris Mavinga và M'baye Niang, do đã trốn trại trong đợt tập trung vừa qua.
![]() |
Yann M'Vila chịu án phạt nặng nề từ LĐBĐ Pháp vì thói vô kỷ luật.
|
Trong những năm vừa qua, ĐT Pháp luôn khá loạn vì thói vô kỷ luật của các tuyển thủ. Chính vì vậy, LĐBĐ Pháp đã mạnh tay trừng trị tất cả các trường hợp vô kỷ luật ở mọi cấp độ đội tuyển.
Ngày 8/11, LĐBĐ Pháp đã đưa ra những quyết định nghiêm khắc tới 5 tuyển thủ của ĐT U21 nước này như Yann M'Vila, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezman, Chris Mavinga và M'baye Niang vì đã “cả gan” trốn trại đi chơi ở hộp đêm trước thềm trận đấu quan trọng với Na Uy ở vòng loại Euro 2013 (cấp độ U21).
Theo đó, tiền vệ của Rennes, Yann M'Vila (người được triệu tập vào ĐT Pháp thi đấu tại Euro 2012 vừa qua) chịu án phạt nặng nhất khi bị cấm thi đấu cho ĐTQG trong vòng 20 tháng. Điều đó đồng nghĩa rằng, Yann M'Vila chỉ có thể trở lại ĐT Pháp vào tháng 6/2014. Trong khi đó, 4 cầu thủ còn lại bị cấm thi đấu cho đến tháng 6/2013.
Tất cả đều còn rất trẻ và đây là “vết nhơ” khó gột rửa bởi dù án treo giò này hết, sẽ rất có để HLV ĐT Pháp sẽ triệu tập một cầu thủ có “tì vết” lên tuyển trong bối cảnh Les Blues đang thẳng tay thanh trừng những “mầm mống” nổi loạn trước thềm World Cup 2014. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của những cầu thủ này.
Ngoài án phạt từ LĐBĐ Pháp, trước đó, M'Vila và Mavinga và bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Rennes trong trận đấu với Montpellier vào ngày 21/10. Chủ tịch của Rennes, Pierre Dreossi đã nhận xét hành động của hai cầu thủ này là “một sự thiếu tôn trọng đối với bóng đá, ĐTQG cũng như với CLB Rennes”.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Tuy không còn ở trên đỉnh vinh quang nhưng "Nữ hoàng quần vợt" người Nga Maria Sharapova vẫn là cái tên đáng chú ý khi 7 năm liền dẫn đầu danh sách các nữ VĐV kiếm tiền giỏi nhất thế giới.
Ngày 8/11, Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) và Brazil đã xác nhận rằng Cúp các Liên đoàn châu lục (Confederations Cup) 2013, màn "tập dượt" quan trọng cho World Cup 2014, sẽ được tổ chức tại 6 thành phố của Brazil giống như kế hoạch ban đầu.

Trong cuộc họp Đại hội đồng tổ chức tại Macao, Việt Nam đứng ra tranh quyền đăng cai ASIAD 18 cùng Indonesia và UAE. Nhận được sự tín nhiệm của các thành viên Ủy ban Olympic châu Á, TP. Hà Nội đại diện Việt Nam chính thức trở thành thành phố đăng cai giải đấu thế theo lớn nhất châu Á.