Truyền dạy văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/11/2014 | 8:16:10 AM

Theo Bộ VH-TT-DL, trong tháng 11 sẽ tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số (có số dân dưới 1.000 người) tại các tỉnh Hà Giang và Lai Châu.

Chương trình nhằm thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa với đồng bào các dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-62014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đây cũng là chương trình hoạt động thuộc Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, Bộ VH-TT-DL tổ chức truyền dạy các làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc Pu Péo tại thôn Chúng Chải, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Si La sẽ được truyền dạy tại 2 bản Seo Hai và Sì Thâu Chải, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Lớp học do chính các nghệ nhân của cộng đồng truyền dạy cho thanh niên, thiếu niên của dân tộc bản địa, nhằm từng bước khôi phục và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc rất ít người.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Người dân tổ 17, phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ) làm nhà sàn truyền thống.

YBĐT - Trong đời sống cũng như văn hóa truyền thống của người Thái đen Mường Lò, nhà sàn không chỉ là biểu trưng của một tộc người mà còn được xem như một bảo tàng nghệ thuật sống của người Thái Mường Lò - Nghĩa Lộ.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh thăm Chiến hạm Rạng Đông ở Leningrad, tháng 8/1957. Ảnh tư liệu

Sáng 6/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Cục Lưu trữ Liên bang Nga và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga qua tài liệu lưu trữ".

Giếng cổ làng Lũ Điền mới được tôn tạo.

YBĐT - Không giống như giếng làng ở các vùng quê khác thường có hình tròn, hình lục lăng hay hình bán nguyệt, giếng làng Lũ Điền trên đất Hợp Minh lại có hình vuông. Mỗi cạnh của thành giếng rộng chừng 1,6m, xây bằng gạch nung. Giếng sâu khoảng 3m, nước trong vắt tận đáy. Điều đặc biệt, phần đáy của giếng được ghép bằng những thân gỗ nhội, đẽo vuông.

Tác giả Nick Út.

Giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế Lucie Awards đã vinh danh nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Việt Nick Út, với giải Thành tựu trong nhiếp ảnh báo chí.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục