Người giữ “hồn” văn hóa Dao

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/1/2023 | 9:47:08 AM

YênBái - Với người Dao quần trắng ở Yên Thành, huyện Yên Bình, mọi công to, việc lớn trong làng từ nghi lễ Cấp sắc, cúng đặt tên, cưới hỏi đều do nghệ nhân Hoàng Hữu Định đứng ra làm lễ. Không chỉ vậy, ông còn sưu tầm và phục dựng các lễ hội, phong tục của đồng bào Dao tham gia các hội diễn, lễ hội giành nhiều giải cao. Đặc biệt, năm 2022 ông đã vinh dự Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Những quyển sách đã ngả màu thời gian là những phong tục, văn hóa, nghi lễ thờ cúng của người Dao quần trắng mà ông Hoàng Hữu Định đã ghi chép, lưu giữ. Thông thạo chữ Hán - Nôm nên ông sớm được bậc cha ông truyền dạy và hướng dẫn thực hành những phong tục, tập quán của người Dao.

Không chỉ am hiểu các nghi lễ thờ cúng, ông còn tự làm ra chiếc kèn nứa, một nhạc cụ thường được sử dụng trong các lễ hội của người Dao như: Lễ Cầu mùa, Lễ Cầu làng, lễ cưới hỏi…hay dùng làm hiệu lệnh trong các trò chơi dân gian, hơn nữa còn sử dụng ngay trên nương để gọi bạn. 


Cứ khi nào có thời gian rảnh ông Hoàng Hữu Định lại vận động con cháu, thanh niên trong làng, trong xã đến nhà để truyền dạy tiếng Dao, các nghi lễ thờ cúng, chữ cổ hay thổi kèn, để thế hệ trẻ.

Am tường văn hóa truyền thống, ông Định luôn trăn trở làm thế nào để gìn giữ, phát huy được các giá trị quý giá. Vì vậy, cứ khi nào có thời gian rảnh ông lại vận động con cháu, thanh niên trong làng, trong xã đến nhà để truyền dạy tiếng Dao, các nghi lễ thờ cúng, chữ cổ hay thổi kèn, để thế hệ trẻ thêm hiểu và tự hào về  truyền thống văn hóa của dân tộc mình. 

Sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy, ông Định còn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống. Nghệ nhân Hoàng Hữu Định là người trực tiếp dàn dựng những làn điệu dân ca, điệu múa cổ truyền để đội văn nghệ của xã, huyện có tiết mục sáng tạo gây ấn tượng tại các hội diễn, liên hoan nghệ thuật. 

Say sưa tìm tòi, sưu tầm và phục dựng các lễ hội, phong tục của đồng bào Dao, nghệ nhân Hoàng Hữu Định đã được ghi nhận bằng nhiều bàng khen, giấy khen của các cấp, các ngành vì đã có nhiều cống hiến trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng năm 2022 là sự ghi nhận xứng đáng những cống hiến của người giữ hồn văn hóa Dao như ông.

Minh Huyền - Hoài Văn

Tags văn hóa Dao Yên Bình Yên Thành kèn nứa

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục