UNESCO công nhận nhiều địa điểm tưởng niệm là Di sản Thế giới

Các điểm tưởng niệm trở thành Di sản Thế giới bao gồm nghĩa trang trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất tại Bỉ, Pháp; các đài tưởng niệm nạn diệt chủng ở Rwanda và một trung tâm tra tấn cũ ở Argentina.
Một loạt địa điểm tưởng niệm đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đưa vào danh sách Di sản Thế giới.
Quyết định trên được đưa ra trong phiên họp mở rộng lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đang diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.
Các điểm tưởng niệm trở thành Di sản Thế giới bao gồm loạt nghĩa trang trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất tại Bỉ và Pháp; các đài tưởng niệm nạn diệt chủng ở Rwanda năm 1994 và một trung tâm tra tấn cũ ở Argentina.
Theo thông báo vắn tắt của UNESCO, việc xem xét hồ sơ 3 đề cử trên đánh dấu một giai đoạn mới trong vai trò bảo vệ các Di sản Thế giới trên phạm vi toàn cầu.
Các địa điểm trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất bao gồm một loạt nghĩa trang quân sự, nghĩa trang chiến trường và đài tưởng niệm nằm giữa khu vực miền Bắc của Bỉ và miền Đông của Pháp.
139 địa điểm này thuộc Mặt trận phía Tây trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, lưu giữ hài cốt của hàng chục nghìn binh sỹ thuộc nhiều dân tộc.
Di sản Thế giới mới tại Rwanda gồm 4 đài tưởng niệm được xây dựng trên các ngọn đồi từng xảy ra nạn diệt chủng người Tutsi năm 1994, trong đó ít nhất 800.000 người đã thiệt mạng.
Trong khi đó, bảo tàng ESMA của Argentina - địa điểm thuộc trường Hải quân cơ giới tại Buenos Aires - là một trung tâm giam giữ bí mật trong chế độ độc tài 1976-1983, nơi đã diễn ra nhiều cuộc tra tấn và tử hình tù nhân.
Tính đến trước ngày 19/9, trong danh sách địa điểm tưởng niệm được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới chỉ có trại tập trung Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan và Khu tưởng niệm Hòa bình Hiroshima ở Nhật Bản.
Cuộc họp của UNESCO năm 2018 đã hoãn việc bổ sung các khu tưởng niệm vào danh sách Di sản Thế giới do lo ngại những công trình này gắn liền với ký ức tàn bạo và xung đột.
Tuy nhiên, vào đầu năm nay, UNESCO cho biết các quốc gia thành viên đã nhất trí rằng những địa điểm như vậy có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc kiến tạo hòa bình, vốn là mục đích chính của tổ chức này.
Trong danh sách Di sản Thế giới mới công bố ngày 20/9 còn có sa mạc Uruq Bani Ma'arid của Saudi Arabia.
Với diện tích 12.756km2, Uruq Bani Ma'arid nằm ở rìa phía Tây của Ar Rub' al-Khali, sa mạc lớn duy nhất ở châu Á nhiệt đới và là hoang mạc cát không gián đoạn lớn nhất Trái Đất.
Theo bài viết trên trang chủ của UNESCO, địa hình đa dạng của sa mạc Ar Rub' al-Khali tạo ra nhiều môi trường sống cho động vật hoang dã.
Địa điểm này nổi tiếng toàn cầu nhờ ghi nhận sự tái xuất hiện của các loài động vật sa mạc mang tính biểu tượng như linh dương sừng thẳng Arab và linh dương cát Arab, trong môi trường sống tự nhiên của chúng sau nhiều thập kỷ tuyệt chủng.
Bộ trưởng Văn hóa Saudi Arabia, Hoàng tử Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud nhấn mạnh quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO là minh chứng cho sự ủng hộ vững chắc đối với văn hóa và di sản của vương quốc này, đồng thời phản ánh nền văn hóa và đa dạng sinh học rộng lớn của Saudi Arabia.
Trước đó, ngày 17/9, UNESCO đã công nhận thêm nhiều địa điểm nổi tiếng là Di sản Thế giới, trong đó có Cảnh quan Văn hóa Gedeo ở Ethiopia, các trạm dừng chân cho khách lữ hành tại Iran, Di chỉ Khảo cổ Tell es-Sultan của Palestine.
Ngoài những địa điểm trên, danh sách Di sản Thế giới được UNESCO công nhận cũng đã được nối dài với quần thể 7 cụm lăng mộ Gaya Tumuli ở Hàn Quốc và rừng chè cổ ở Phổ Nhĩ, Tây Nam Trung Quốc.
Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO họp mỗi năm một lần, với sự có mặt của đại diện 21 quốc gia thành viên tham gia Công ước Di sản Thế giới, do Đại Hội đồng Liên hợp quốc bầu ra theo nhiệm kỳ 4 năm.
Theo UNESCO, các địa điểm phải có "giá trị nổi bật toàn cầu" mới được đưa vào danh sách Di sản Thế giới.
Ủy ban Di sản Thế giới cũng thường xuyên sửa đổi các tiêu chí đánh giá "nhằm phản ánh sự phát triển của khái niệm Di sản Thế giới."
Cho đến nay, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã công nhận khoảng 1.200 địa điểm ở hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ là Di sản Thế giới.
(Theo Vietnam+)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Như đóa hướng dương

Như đóa hướng dương

Tôi gặp Phạm Ngọc Phương Thảo (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) vào một ngày tháng Bảy rực nắng. Hành trình cô gái này đi qua thật không dễ dàng. Trên hành trình đó có đau đớn, xót xa, những phút giây mong manh giữa lằn ranh sinh tử, song cũng có hạnh phúc, ngọt ngào. Câu chuyện cảm động đó được Thảo kể lại trong cuốn sách “Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm” đã lấy không ít nước mắt của độc giả và truyền cảm hứng cho nhiều người.

Giữ lửa nghề mộc Phù Yên

Giữ lửa nghề mộc Phù Yên

Trong khi nhiều làng nghề truyền thống đang dần mai một trước làn sóng công nghiệp hóa và đô thị hóa, thì ở thôn Phù Yên, xã Phú Nghĩa (Hà Nội), một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết đang tiếp nối và làm mới nghề mộc truyền thống. Họ không chỉ giữ nghề mà còn đang thổi luồng sinh khí mới vào làng nghề hàng trăm năm tuổi.

Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Giữa kỷ nguyên số, khi mạng xã hội, video ngắn và trò chơi điện tử chiếm lĩnh không gian giải trí, sách đang dần trở thành “món ăn” kén người đọc. Tại Việt Nam, phần lớn thanh thiếu niên dành hàng giờ cho điện thoại thông minh, trong khi thói quen đọc sách đang suy giảm rõ rệt.

Khi ước mơ hội họa của trẻ thơ được chắp cánh

Khi ước mơ hội họa của trẻ thơ được chắp cánh

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng bị cuốn vào thế giới công nghệ và áp lực học tập, những sân chơi nghệ thuật dần trở nên hiếm hoi và quý giá. Triển lãm “Hành trình màu sắc – Nối những ước mơ” mở ra một không gian sáng tạo, nơi các em được tự do thể hiện cảm xúc và tài năng.

Độc đáo nghệ thuật tạo hoa văn cạp váy của người Mường

Độc đáo nghệ thuật tạo hoa văn cạp váy của người Mường

Nghệ thuật tạo hoa văn cạp váy của người Mường tỉnh Hoà Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự tôn vinh, ghi nhận và là niềm tự hào của người Mường, động lực để đồng bào tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị di sản.

Giấy bản – mạch nối ký ức vùng cao

Giấy bản – mạch nối ký ức vùng cao

Ẩn mình giữa núi rừng vùng cao, những tấm giấy bản mỏng nhẹ nhưng dai bền vẫn lặng lẽ gìn giữ kho tàng tri thức dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số. Giấy bản không chỉ là chất liệu, mà còn là minh chứng sống động cho một nghề thủ công giản dị, âm thầm bền bỉ trước sự bào mòn của thời gian.

Moskva lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam

Moskva lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam

Phóng viên báo chí tại Moskva dẫn thông tin trên trang web của Chính quyền thành phố cho biết, từ ngày 25/7 - 3/8 sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại quảng trường Manezhnaya ở trung tâm thủ đô. Đây là lần đầu tiên Lễ hội Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Moskva và do chính quyền Moskva phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức.

fb yt zl tw