Đảm bảo công tác y tế trong Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2023

Chuẩn bị Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó có công tác y tế để đảm bảo an toàn cho Lễ hội.
Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2023 tại thị xã Nghĩa Lộ tổ chức với quy mô cấp tỉnh gồm nhiều hoạt động thu hút du khách tnhư: Khai mạc Lễ hộivào 20h thứ Bảy (30/9) tại Sân vận động  thị xã Nghĩa Lộ với chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề "Mường Lò - Tinh hoa miền di sản” và điểm nhấn là màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.023 diễn viên Mường Lò biểu diễn; diễu diễn đường phố lúc 18h30’ ngày 30/9 gồm 7 khối trình diễn giá trị văn hoá các dân tộc: Kinh, Thái, Mường, Mông, Khơ Mú, Dao, Tày; hoạt động lễ hội rước đèn Trung thu lần thứ 3 ngày 28/9 tại các tuyến phố chính của thị xã; các hoạt động tại Quảng trường Golden Field.
Bên cạnh đó, còn có các hoạt động tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 10/9 đến 17/10; Hội chợ thương mại, ẩm thực và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP từ ngày 24/9 - 2/10 tại sân vận động cũ thị xã Nghĩa Lộ; bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò từ ngày 29/9 đến 3/10 tại Khu đô thị APEC- phường Pú Trạng và Fesilval kiến trúc sư trẻ toàn quốc từ ngày 13-15/10 tại thị xã Nghĩa Lộ…
Để đảm bảo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đại biểu, du khách và nhân dân, ngay từ khi có kế hoạch triển khai Lễ hội, thị xã Nghĩa Lộ đã ban hành công văn đề nghị Trung tâm Y tế thị xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ phối hợp tham mưu cho UBND thị xã tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh trên địa bàn. 
Thị xã đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát vệ sinh (VS)ATTP tại tất cả các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn; kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người và nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm; làm xét nghiệm nhanh đối với các nguyên liệu chế biến thức ăn phục vụ khách du lịch; lưu mẫu thức ăn theo quy định. 
Đồng thời, tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thông cho nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP. 
Qua giám sát cho thấy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng trên địa bàn đều có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, đáp ứng yêu cầu về điều kiện vệ sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người, đảm bảo quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu… 
Song song với đó, thị xã cũng tổ chức cho 100% khách sạn, homestay; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, thức ăn đường phố ký cam kết ATTP, nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 
Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ nhà hàng Giang Bính, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Với quy mô 2 tầng, nhà hàng có khả năng phục vụ gần 200 khách/lượt, với mức giá từ 100.000 - 150.000 đồng/suất. Lượng khách hàng đông nên công tác phục vụ khách, đặc biệt là vấn đề đảm bảo VSATTP luôn được đặt lên hàng đầu. Bếp ăn của nhà hàng được thiết kế theo quy trình bếp 1 chiều, đảm bảo VSATTP. Nhà hàng cũng luôn đặt các nguồn thực phẩm tươi, sống ở các cơ sở cung cấp uy tín trên địa bàn, có cam kết và lưu trữ mẫu đảm bảo quy trình VS ATTP”.
Thị xã Nghĩa Lộ cũng đã thành lập các tổ cấp cứu lưu động để đảm bảo y tế (mỗi tổ 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng) kèm theo trang thiết bị, thuốc cấp cứu, xe cứu thương tại các địa điểm tổ chức Lễ hội năm 2023 thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Đa khoa Trường Đức đảm bảo công tác thường trực cấp cứu khám, chữa bệnh 24/24h, tiếp nhận, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu. 
Bác sỹ Chuyên khoa I Phạm Thanh Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết: "Bệnh viện đã bố trí các bác sỹ giỏi trong các chuyên khoa lâm sàng trực sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh cho bệnh nhân nặng và những ca bệnh khó. Ngoài ra, để chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trong dịp này, Bệnh viện cũng xây dựng phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí đủ giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện, đảm bảo tốt công tác thu dung, điều trị, cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện”. 
Với sự chuẩn bị chu đáo, thị xã Nghĩa Lộ đã sẵn sàng đảm bảo công tác y tế dịp Lễ hội Văn hóa -  Du lịch Mường Lò 2023, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Nghĩa Lộ đến du khách thập phương trong và ngoài nước.
Minh Huyền 

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Góp phần gìn giữ điệu Khắp cọi cho quê hương

Góp phần gìn giữ điệu Khắp cọi cho quê hương

Ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Quang Nhạn được biết đến là người nặng lòng với văn hóa của dân tộc Tày, đặc biệt là Khắp cọi. Không chỉ đóng góp trong việc truyền dạy, lưu giữ văn hóa dân tộc, ông còn xây dựng, củng cố và phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ ở địa phương.

Như đóa hướng dương

Như đóa hướng dương

Tôi gặp Phạm Ngọc Phương Thảo (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) vào một ngày tháng Bảy rực nắng. Hành trình cô gái này đi qua thật không dễ dàng. Trên hành trình đó có đau đớn, xót xa, những phút giây mong manh giữa lằn ranh sinh tử, song cũng có hạnh phúc, ngọt ngào. Câu chuyện cảm động đó được Thảo kể lại trong cuốn sách “Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm” đã lấy không ít nước mắt của độc giả và truyền cảm hứng cho nhiều người.

Giữ lửa nghề mộc Phù Yên

Giữ lửa nghề mộc Phù Yên

Trong khi nhiều làng nghề truyền thống đang dần mai một trước làn sóng công nghiệp hóa và đô thị hóa, thì ở thôn Phù Yên, xã Phú Nghĩa (Hà Nội), một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết đang tiếp nối và làm mới nghề mộc truyền thống. Họ không chỉ giữ nghề mà còn đang thổi luồng sinh khí mới vào làng nghề hàng trăm năm tuổi.

Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Giữa kỷ nguyên số, khi mạng xã hội, video ngắn và trò chơi điện tử chiếm lĩnh không gian giải trí, sách đang dần trở thành “món ăn” kén người đọc. Tại Việt Nam, phần lớn thanh thiếu niên dành hàng giờ cho điện thoại thông minh, trong khi thói quen đọc sách đang suy giảm rõ rệt.

Khi ước mơ hội họa của trẻ thơ được chắp cánh

Khi ước mơ hội họa của trẻ thơ được chắp cánh

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng bị cuốn vào thế giới công nghệ và áp lực học tập, những sân chơi nghệ thuật dần trở nên hiếm hoi và quý giá. Triển lãm “Hành trình màu sắc – Nối những ước mơ” mở ra một không gian sáng tạo, nơi các em được tự do thể hiện cảm xúc và tài năng.

fb yt zl tw