Triển lãm tranh bẹ chuối

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/6/2010 | 2:40:01 PM

Mất đến 40 năm để họa sĩ Văn Đắc khám phá, tìm tòi, thử nghiệm trước khi giới thiệu tranh bẹ chuối với công chúng trong triển lãm khai mạc ngày 16-6 tại TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Họa sĩ Văn Đắc.
Họa sĩ Văn Đắc.

Họa sĩ Văn Đắc (sinh năm 1943) đến với tranh ghép bằng bẹ chuối khô từ năm 1970 khi còn là anh lính của Binh trạm 16, bộ đội Trường Sơn: “Một hôm nhìn những thân chuối chết khô giữa rừng, tôi chợt thấy bẹ chuối nổi lên nhiều gam màu rất hay và nghĩ sao không ghép chúng lại thành tranh”.

Từ đó tranh bẹ chuối của anh ra đời và theo chân đồng đội đi khắp nẻo đường Trường Sơn. Đến tận bây giờ, anh vẫn mê mải với thứ chất liệu đơn sơ của những mảnh vườn quê nhưng đã làm nên hồn tranh mộc mạc của anh.

“Cái khó của làm tranh bẹ chuối là chọn được bẹ khô tự nhiên, có gam màu thích hợp với chủ đề tranh. Làm tranh bẹ chuối không được tạo thêm màu bằng các chất liệu khác” - anh cho biết.

Với cây kéo sắc lẹm, anh cắt xén bẹ chuối rồi ghép lại sao cho hình và màu hài hòa trên tấm bìa gỗ ép phết keo mềm, rắc đầy cát mịn. Những mảng bẹ chuối khi đã thành tranh trông không khác gì vân gỗ và có độ bền đáng ngạc nhiên. Có những bức anh làm từ 30 năm trước nay vẫn giữ nguyên nét màu trong điều kiện cất giữ bình thường.

Theo anh, bẹ chuối thể hiện tốt nhất những cảnh tượng dữ dội. Bức Đường mòn trên biển cho thấy cả khung trời thăm thẳm, đầy bão tố của chiến tranh, được tặng thưởng tại triển lãm mỹ thuật “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 2001-2002”. Bức Điểm chốt được lưu giữ tại Bảo tàng Quân sự VN...

Tranh bẹ chuối cũng thể hiện những phong cảnh khá mượt mà như Ven biển Nhật Lệ, Trăng Đà Lạt, Lối xưa, Vũ công... Gần đây anh thử nghiệm tranh chân dung bằng bẹ chuối và đã thực hiện chân dung Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Tranh bẹ chuối của Văn Đắc đã tới Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Thái Lan... Nhiều người thích tranh không chỉ vì chất liệu độc đáo mà còn vì tình cảm của anh với quá khứ chiến tranh, với quê hương được đưa vào tranh. Anh đã làm được khoảng 500 bức trong gần 40 năm, nhưng chỉ bày 28 bức tại triển lãm lần này.

(Theo TTO)

Các tin khác
Hai trong nhiều tác phẩm được triễn lãm

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam, sáng nay, 16-6, triển lãm “Báo chí Việt Nam (1865-1954)– Quá trình hình thành và phát triển” do Diễn đàn Sachxua.net, Thư viện Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây đã khai mạc tại Hà Nội.

Lần đầu tiên, nữ sinh đăng quang cuộc thi Miss Teen Việt Nam sẽ có thể được gian dự cuộc thi Miss Teen Global hoặc Miss Teen World.

Lễ hội đầu tiên tái hiện cuộc thao diễn thủy binh thời các chúa Nguyễn.

Tối qua 13/6, đại diện Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã chính thức công bố 8 chương trình, tác phẩm được xác lập tại kỷ lục Việt Nam trong Festival Huế 2010.

35 hiện vật hoá thạch mới được phát hiện tại hang Mã Tuyển (Lào Cai), có niên đại ít nhất từ 50.000 - 70.000 năm, thuộc giai đoạn hậu kỳ Pleistocene - Cách Tân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục