Giải Cống hiến: Tùng Dương lập cú đúp ngoạn mục

Lễ trao giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2010 đang diễn ra tại Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh. Giải thưởng đầu tiên đã được công bố, đó là album Liti của ca sỹ Tùng Dương đoạt giải Album của năm.

Đã không có bất ngờ xảy ra ở hạng mục Album của năm. Đúng như đã đánh giá và dự đoán vài ngày trước, Liti là ứng viên "nặng ký" nhất đoạt giải Album của năm. Sự kết hợp giữa nhạc điện tử với dàn dây thính phòng cùng cách hát đậm chất dân gian Việt Nam của Tùng Dương đã tạo nên một sản phẩm âm nhạc cực kỳ chất lượng, mang tính thử nghiệm và thành công khi được dư luận đón nhận.

Vì thế, việc Liti đoạt giải Album của năm là điều nằm trong dự đoán của nhiều người. Sự nỗ lực của Tùng Dương đã được đền đáp xứng đáng.

Nếu hạng mục Album của năm là dễ đoán nhất vì sự nổi bật một cách đầy thuyết phục của Album Liti (Tùng Dương), thì 3 hạng mục còn lại, là những sự ganh đua quyết liệt.

Ảnh minh họa

Lê Cát Trọng Lý rất xinh đẹp

Ở hạng mục Nhạc sỹ của năm, cả 4 cái tên Huy Tuấn, Nguyễn Hải Phong, Mai Khôi và Lê Cát Trọng Lý đều cân sức cân tài. Nếu như Huy Tuấn và Nguyễn Hải Phong nổi bật ở việc tổ chức sản xuất thì Mai Khôi và Lê Cát Trọng Lý lại nghiêng về sáng tác và biểu diễn. Mai Khôi vừa đoạt giải Hội đồng nghệ thuật Bài hát Việt 2010 với ca khúc Việt Nam. Lê Cát Trọng Lý tạo nên cơn sốt vé ở cả 3 liveshow cô tổ chức tại Hà Nội. Sự khác biệt và cá tính nổi bật trong cả âm nhạc lẫn phong cách sống của Lê Cát Trọng Lý đã tạo nên một làn sóng hâm mộ cô trong giới trẻ. Tài năng, sự khiêm tốn và tính cách chân thành, không "lòe loẹt" của Lê Cát Trọng Lý cũng đã chinh phục được các nhà báo. Và cô đã bước lên bục vinh quang nhận giải Nhạc sỹ của năm tại Lễ trao giải Cống hiến năm nay.

Ảnh minh họa

Dũng "Khùng" đại diện BTC cuộc thi Vietnam Idol lên nhận giải

Hạng mục Chương trình của năm là sự cạnh tranh giữa Yêu (Tùng Dương - Thanh Lam), Điều còn mãi (Vietnamnet), Ngọn lửa Cao nguyên (Y Moan), Vietnam Idol và Sao Mai điểm hẹn. Cuối cùng, Vietnam Idol đã chiến thắng thuyết phục. Cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc đã tạo được sự chú ý đặc biệt của công chúng khi phát hiện ra "hiện tượng" Uyên Linh. Đây là lần thức 2, Vietnam Idol nhận giải thưởng âm nhạc Cống hiến.

Vậy là sau những ồn ào tranh luận về việc Y Moan hay Uyên Linh xứng đáng có tên trong giải thưởng Cống hiến, thì các nhà báo cũng không lựa chọn Ngọn lửa Cao nguyên (liveshow của cố NSND Y Moan), mà thay vào đó là Vietnam Idol - chương trình truyền hình thực tế đã "làm mưa, làm gió" thị trường âm nhạc Việt Nam năm 2010, đặc biệt là cuối những tháng cuối năm.

Ảnh minh họa

Hạng mục hồi hộp nhất và cũng gây tranh cãi nhiều nhất năm nay, Ca sỹ của năm đã thuộc về Tùng Dương với 32 phiếu bầu. Vậy là "hiện tượng" Uyên Linh cũng chỉ dừng lại ở top 5 đề cử, và đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến hết mình của Tùng Dương trong âm nhạc. Uyên Linh đứng thứ nhì sau Tùng Dương (kém 5 phiếu) cũng là một sự ghi nhận lớn của báo giới dành cho cô.

Trước khi trao các giải thưởng chính thức, Ban tổ chức giải Cống hiến đã trao kỷ niệm chương cho cố NSND Y Moan. Con trai ông - ca sỹ trẻ Ygaria đã lên nhận giải. Đây là kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp của cố NSND Y Moan cho nền âm nhạc Việt Nam.

Ảnh minh họa

Năm nay, rút kinh nghiệm từ những lễ trao giải trước, ban tổ chức vẫn mời báo giới đến họp báo, sau đó, mời 3 nhà báo vào phòng kín, đề nghị được tắt mọi liên lạc ra bên ngoài và chứng kiến việc bóc niêm phong kết quả phiếu bầu. Vì thế, kết quả đã giữ kín đến tận phút chót khiến Lễ trao giải thêm kịch tính và hấp dẫn.

Kết quả giải thưởng:

- Album của năm: Liti (Tùng Dương) - đạt 65/100 phiếu
- Nhạc sỹ của năm: Lê Cát Trọng Lý - đạt 33/100 phiếu
- Chương trình của năm: Vietnam Idol - đạt 49/100 phiếu
- Ca sỹ của năm: Tùng Dương - đạt 32/100 phiếu

Ngoài ra, một số đề cử cũng đoạt số phiếu khá cao như: Ngọn lửa cao nguyên (38 phiếu) đứng thứ 2 hạng mục Chương trình của năm. Nhạc sỹ Huy Tuấn cũng "về nhì" sau Lê Cát Trọng Lý với 29 phiếu bầu.

Ở hạng mục Ca sỹ của năm, số phiếu khá phân tán nhưng cũng tập trung chủ yếu vào 4 cái tên Tùng Dương, Uyên Linh, Đức Tuấn, Thanh Lam (theo thứ tự số phiếu giảm dần) và Hà Anh Tuấn "khóa sổ". Album Liti của Tùng Dương thắng áp đảo 65/100 phiếu, vì thế, đề cử "về nhì" cũng chỉ đạt được số phiếu ít ỏi là hai anh chàng tên Tuấn (cùng đoạt 12 phiếu).

(Theo VnMedia)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khảo sát hiện trạng các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khảo sát hiện trạng các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 15- 17/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức đợt khảo sát hiện trạng các di tích được xếp hạng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa.

Phụ nữ dân tộc Mông với nghề dệt lanh truyền thống

Phụ nữ dân tộc Mông với nghề dệt lanh truyền thống

Giữa lòng Cao nguyên đá hùng vĩ có một câu chuyện về văn hóa bản địa và hành trình vươn lên mạnh mẽ của những người phụ nữ dân tộc Mông. Từ sợi lanh truyền thống, họ đã và đang bền bỉ dệt nên sự bình đẳng, nâng tầm vị thế của mình trong cộng đồng.

Lào Cai tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lào Cai tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 17/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng các phòng chuyên môn và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

Thư viện cộng đồng góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Thư viện cộng đồng góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Trong những ngày hè oi ả, tại tổ dân phố số 7, phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai), một thư viện cộng đồng nhỏ đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân, đặc biệt là các em nhỏ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Gần 50 học sinh tham gia hoạt động “Vẽ tranh theo sách” với chủ đề “Ước mơ từ trang sách”

Gần 50 học sinh tham gia hoạt động “Vẽ tranh theo sách” với chủ đề “Ước mơ từ trang sách”

Sáng 16/7, tại cơ sở 2 Thư viện tỉnh Lào Cai (phường Cam Đường), đã diễn ra hoạt động “Vẽ tranh theo sách” mùa hè năm 2025 với chủ đề “Ước mơ từ trang sách”. Chương trình thu hút gần 50 em học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tham gia.

Người Dao Lương Thịnh giữ gìn bản sắc

Người Dao Lương Thịnh giữ gìn bản sắc

Xã Lương Thịnh hôm nay đang khoác lên mình tấm áo mới của sự ấm no, trù phù, cùng với đó là nét đẹp truyền thống được đồng bào dân tộc Dao nơi đây giữ gìn như báu vật. Đặc biệt, ở thôn Vực Tròn và thôn Khe Lụa, chữ nôm Dao, những bài cúng, nghi lễ linh thiêng vẫn được truyền nối qua nhiều thế hệ. 

Người thổi hồn văn hóa Mông

Người thổi hồn văn hóa Mông

Tại xã Sín Chéng, có một người đang ngày ngày gìn giữ nghề làm đàn môi - nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông. Đó là ông Giàng A Thống, người đã gắn bó với loại nhạc cụ mộc mạc mà sâu lắng, từng được ví như “tiếng lòng” của trai gái Mông trong những đêm hội tình xuân.

Sẽ tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 tại Hà Nội

Sẽ tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 tại Hà Nội

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 dự kiến kéo dài 5 ngày từ ngày 14 đến 18-11, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, cùng nhiều hoạt động bên lề từ tháng 9 đến tháng 11 trên toàn địa bàn thành phố. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì.

“Giữ lửa” văn hóa từ trong mỗi nếp nhà

“Giữ lửa” văn hóa từ trong mỗi nếp nhà

Trải qua bao thăng trầm thời gian, những giá trị, tinh hoa văn hóa của các tộc người luôn được gìn giữ, trao truyền ngay trong mỗi nếp nhà, từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần quan trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Kỷ niệm 140 năm ngày vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương

Kỷ niệm 140 năm ngày vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương

Ngày 13/7, tại Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương, thuộc Di tích lịch sử quốc gia Thành Tân Sở ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân xã Cam Lộ tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm ngày vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương 13/7 (1885-2025), mở đầu cho phong trào Cần vương chống thực dân Pháp.

fb yt zl tw