UBND tỉnh Yên Bái ban hành Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng tín đồ tôn giáo

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/3/2022 | 7:39:59 AM

YênBái - UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động số 06/CTr-UBND về thực hiện cuộc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo, nhà riêng các tín đồ tôn giáo. Đối tượng vận động là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, phật tử, người có uy tín trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo.
Cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo.

Mục đích của Chương trình hành động là: Vận động các tổ chức, cá nhân tôn giáo tự nguyện, tự giác treo cờ Tổ quốc vào dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, Tết cổ truyền của dân tộc và các dịp lễ trọng, các sự kiện quan trọng của tổ chức tôn giáo nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, yêu nước, niềm tự hào dân tộc, chung sức, đồng lỏng, theo đúng phương châm hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đồng thời tạo sự đồng bộ, nét đẹp văn hóa trong những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.

Việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo phải thực hiện một cách trang trọng, nghiêm túc theo Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Dưới đây là toàn văn Chương trình hành động số 06/CTr-UBND:


MQ

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Công tác tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được thực hiện công phu, khoa học

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi làm việc với Bộ TN&MT và cơ quan liên quan về tổng hợp, tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 4/4.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian qua, việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tỉnh Yên Bái triển khai tích cực, đã có 52.805 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục