Ấn Độ điều tra vụ cháy tàu tốc hành làm 26 người chết

Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ Mallikarjun Kharge vừa ra lệnh điều tra vụ cháy tàu tốc hành xảy ra sáng sớm ngày 28/12, ở tỉnh miền Nam Andhra Pradesh làm 26 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Tàu tốc hành Nanded trên đường đi từ thành phố miền Nam Bangalore đến huyện Nanded, bốc cháy do chiếc điều hòa trên tàu bị đoản mạch. Trên tàu lúc đó có 72 hành khách. Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Kharge cho biết: “Tôi chưa hài lòng với báo cáo sơ bộ này và đã yêu cầu điều tra dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng đường sắt. Ông ấy có trách nhiệm điều tra vấn đề này một cách chi tiết nhất. Khi có kết quả điều tra kỹ càng, chúng tôi sẽ có hành động”.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã bày tỏ sự đau buồn trước tổn thất do vụ hỏa hoạn gây ra, đồng thời chỉ thị cho ngành đường sắt và chính quyền bang nỗ lực tối đa để giúp đỡ các nạn nhân.

Bộ trưởng Đường sắt Kharge cho biết, mỗi gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn này được nhận 500.000 rupi tiền bồi thường (tương đương hơn 8.000 USD).

Những người bị thương nặng sẽ nhận được 100.000 rupi trong khi những người bị thương nhẹ sẽ được hỗ trợ 50.000 rupi. Bộ Đường sắt cũng đã thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ liên lạc xác nhận nạn nhân.

Mạng lưới đường sắt ở Ấn Độ có 9.000 tàu chở khách, phục vụ cho khoảng 18 triệu hành khách mỗi ngày.

Vụ cháy tàu này xảy ra hơn 1 năm sau một vụ tai nạn tàu hỏa khác cũng tại bang Andhra Pradesh làm 32 người thiệt mạng. Vụ việc một lần nữa rung lên hồi chuông báo động về tình trạng an toàn đường sắt tại Ấn Độ khi tàu hỏa vẫn là phương tiện giao thông đường dài chính của nước này.

(Theo VOV)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế Anh tiếp tục suy giảm

Kinh tế Anh tiếp tục suy giảm

Theo CNBC ngày 11-7, dữ liệu vừa công bố cho thấy nền kinh tế Anh tiếp tục suy giảm do không thể thoát khỏi tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và tình hình kinh doanh bất ổn.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận về chính sách thuế và an ninh khu vực

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận về chính sách thuế và an ninh khu vực

Ngày 11/7, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc hội đàm cấp cao ba bên, bên lề các cuộc họp ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về việc mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ (dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8) có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế xuất khẩu của Seoul và Tokyo.

fb yt zl tw