Ukraine phát lệnh truy nã Tổng thống Yanukovych

Chính phủ tạm thời ở Ukraine hôm nay (24/2) đã phát lệnh truy nã Tổng thống Viktor Yanukovych với cáo buộc ông này mắc một loạt tội ác chống lại lực lượng biểu tình.

Ông Yanukovych được cho là được nhìn thấy lần cuối cùng ở bán đảo Crimea trên Biển Đen. Tuy nhiên, hiện tại, người ta không rõ Tổng thống Ukraine đang thực sự ở đâu.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine - ông Arsen Avakov cho biết, Bộ Nội vụ hôm nay đã phát lệnh truy nã Tổng thống vừa bị phế truất của nước này với cáo buộc ông có liên quan đến việc giết hại “các công dân vô tội”, ám chỉ đến những người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát.
 
Ít nhất 82 người , chủ yếu là người biểu tình, đã bị giết hại trong các cuộc đụng độ ở thủ đô Kiev hồi tuần trước. "Ông Yanukovych cùng các quan chức khác đã bị phát lệnh truy nã”, ông Avakov cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang Facebook.
 
Theo lời Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Ukraine, Tổng thống Yanukovych đã đến Crimea hôm Chủ nhật (23/2), bỏ lại đội vệ sĩ chính thức của ông này và sau đó lái xe đến một nơi không ai rõ, cắt đứt mọi hình thức liên lạc. “Ông Yanukovych đã biến mất”, ông Avakov cho biết.
 
Trước đó, hôm 21/2, Tổng thống Yanukovych đã ký kết một thỏa thuận với phe đối lập nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng đang leo thang ở đất nước Ukraine dưới sự giám sát và làm trung gian của đại diện Liên minh Châu Âu và Nga. Ông Yanukovych được cho là đã nhượng bộ rất nhiều trong thỏa thuận trên khi chấp nhận tiến hành một cuộc bầu cử sớm và đồng ý hạn chế quyền của tổng thống.
 
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, tức hôm 22/2, ông Yanukovych đã buộc phải tháo chạy khỏi thủ đô Kiev, trở về quê hương của ông này ở phía đông Ukraine sau khi phe đối lập phá vỡ thỏa thuận và chiếm quyền kiểm soát thủ đô. Bộ trưởng Nội vụ Avakov cho hay, Tổng thống Yanukovych hồi cuối tuần đã tìm cách lên một chiếc máy bay thuê ở khu vực phía đông Donetsk để chạy ra khỏi đất nước nhưng đã bị chặn lại bởi các quan chức hải quan ở sân bay. Vì thế, ông này đã đến Crimea.
 
Trong khi đó, ở thủ đô Kiev, Quốc hội Ukraine đã nhóm họp phiên đặc biệt, trong đó các nghị sĩ đã bỏ phiếu luận tội và truất quyền của Tổng thống Yanukovych đồng thời đưa một người mới lên thay thế ông này.
 
Những lời kêu gọi đưa Tổng thống Yanukovych ra xét xử đang tăng lên sau khi ngày càng có nhiều thông tin ồn ào xung quanh thời gian ông này nắm quyền lãnh đạo đất nước Ukraine. Người ta cáo buộc Tổng thống Yanukovych tập trung hết quyền lực vào trong tay, làm giàu cho các đồng minh và đàn áp người biểu tình. Sự phẫn nộ ở Ukraine bắt đầu dấy lên mạnh mẽ sau khi lực lượng bắn tỉa tấn công người biểu tình trong vụ bạo lực đẫm máu nhất trong lịch sử Ukraine thời hậu Xô-viết.
 
"Chúng ta phải truy tìm ông Yanukovych và đưa ông ta ra xét xử. Tất cả những kẻ phạm tội cùng ông ấy cũng nên vào tù", một người biểu tình có tên là Leonid Shovtak, 50 tuổi đến từ khu vực phía tây Ivano-Frankivsk, kêu gọi.
 
Ukraine trước nguy cơ tan vỡ
 
Cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở đất nước Ukraine đang biến đất nước 46 triệu dân với vị trí chiến lược trở thành một mớ bòng bong lộn xộn và làm tăng nguy cơ nước này bị chia cắt. Chủ tịch Quốc hội Ukraine hiện đang nắm quyền kiểm soát tạm thời đất nước Ukraine khi mà nền kinh tế của quốc gia Đông Âu này đang trên bờ vực của sự phá sản và người dân đang bị chia rẽ giữa một bên ủng hộ Châu Âu và một bên ủng hộ Nga.
 
Quyền Bộ trưởng Tài chính Ukraine hôm nay cho biết, sẽ cần tới 35 tỉ USD để chính phủ nước ông có thể hoạt động trong năm nay và năm sau. Ông này bày tỏ hy vọng Châu Âu hoặc Mỹ sẽ giúp.
 
Căng thẳng đang leo thang ở Crimea – nơi rất nhiều người ủng hộ Nga tiến hành một cuộc biểu tình phản đối phe đối lập và cắm cờ Nga trên tòa thị chính của thành phố. Những người biểu tình ủng hộ Nga đã đụng độ với lực lượng cảnh sát ở đây. Nga có một căn cứ hải quân rộng lớn ở cảng Sevastopol của Crimea và thực tế này đã làm phức tạp quan hệ song phương giữa Nga và Ukraine trong hai thập kỷ qua.
 
Một số người ủng hộ Nga ở Crimea thậm chí còn đòi chia tách Ukraine ra làm hai theo khuynh hướng chính trị khác nhau, một bên đi theo Nga và bên kia đi theo Châu Âu. Tuy nhiên, đại diện của Đảng Thống nhất Nga thân Moscow đã tìm cách trấn an quan ngại về việc Crimea có thể tìm cách tách ra khỏi Ukraine, nói rằng họ chỉ muốn duy trì quan hệ với Moscow và tham gia Liên minh Thuế quan của Tổng thống Putin chứ không muốn ly khai.
 
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine được châm ngòi từ sự kiện chính phủ của Tổng thống Yanukovych hồi cuối năm ngoái bất ngờ hủy bỏ việc ký kết các thoả thuận chính trị, thương mại mang tính lịch sử với Liên minh Châu Âu (EU) chỉ vài ngày trước khi sự kiện này chính thức diễn ra. Thay vào đó, Kiev chọn con đường thiết lập quan hệ gắn bó hơn với Moscow.
 
Cuộc khủng hoảng ở Ukraine được xem là “cuộc đấu” giữa Nga với Mỹ và Châu Âu nhằm tranh giành quốc gia Đông Âu. Các khu vực phía tây của đất nước Ukraine muốn có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với EU. Trong khi đó, khu vực phía đông Ukraine – chiếm phần lớn sản lượng kinh tế của đất nước, lại thiên về hướng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga.
 
Ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchinov được bổ nhiệm làm Tổng thống tạm thời của Ukraine, ông này đã tuyên bố sẽ theo đuổi tiến trình hội nhập Châu Âu và kêu gọi Nga thừa nhận cũng như tôn trọng sự lựa chọn của họ.
 
Chính phủ lâm thời Ukraine có vẻ đang trông chờ vào sự giúp đỡ của phương Tây nhưng theo nhận định của các chuyên gia, các nước Châu Âu sẽ rất khó khăn trong việc cứu vớt được quốc gia Đông Âu này.

(Theo VnMedia)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Anh chi 650 triệu bảng hỗ trợ người dùng xe điện

Anh chi 650 triệu bảng hỗ trợ người dùng xe điện

Từ ngày 16/7, những người ở Anh mua xe điện (EV) có giá dưới 37.000 bảng sẽ được giảm giá tối đa 3.750 bảng (khoảng 5.037 USD) theo chương trình trợ giá của chính phủ nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Cuba: Nguồn thức ăn chăn nuôi từ ruồi lính đen

Cuba: Nguồn thức ăn chăn nuôi từ ruồi lính đen

Tại một ngôi làng nhỏ ngoại ô thủ đô La Habana, bác sĩ Yodermis Díaz, 51 tuổi bắt đầu ngày mới bên những lồng ấp ruồi lính đen (tên khoa học Hermetia illucens), loài côn trùng có giá trị dinh dưỡng cao đang được nuôi để làm thức ăn cho cá và vật nuôi.

EU đẩy mạnh bảo vệ trẻ vị thành niên trong môi trường trực tuyến

EU đẩy mạnh bảo vệ trẻ vị thành niên trong môi trường trực tuyến

Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố các hướng dẫn mới nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trên nền tảng số, đồng thời giới thiệu nguyên mẫu ứng dụng xác minh tuổi phù hợp với Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Đây là bước đi quan trọng, phản ánh cam kết mạnh mẽ của Liên minh châu Âu (EU) trong việc tạo dựng một môi trường trực tuyến an toàn, lành mạnh và phù hợp hơn cho trẻ em, thanh thiếu niên.

Thái Lan hoãn thực hiện thu phí nhập cảnh đến đầu năm 2026

Thái Lan hoãn thực hiện thu phí nhập cảnh đến đầu năm 2026

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan ngày 14/7 cho biết sẽ hoãn thực hiện kế hoạch thu phí nhập cảnh vào nước này đến đầu năm 2026. Động thái được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch của quốc gia Đông Nam Á này đang đối mặt với tình trạng doanh thu sụt giảm chủ yếu do lượng du khách từ Trung Quốc giảm.

Cháy rừng tại nhiều nơi ở Nga do nắng nóng

Cháy rừng tại nhiều nơi ở Nga do nắng nóng

Ngày 14/7, Chính quyền Vùng liên bang Krasnoyarsk đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu rừng do thời tiết khô nóng và dông bão mạnh. Người dân được khuyến cáo hạn chế lưu trú tại các khu rừng này và cũng giới hạn số lượng xe cộ ra vào.

Hàn Quốc thử nghiệm trực thăng tấn công trên biển

Hàn Quốc thử nghiệm trực thăng tấn công trên biển

Ngày 14/7, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã thử nghiệm thành công hoạt động bắn đạn thật của trực thăng tấn công tự chế tạo ở trong nước, động thái được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh không quân của lực lượng thủy quân lục chiến.

fb yt zl tw