Thủ tướng Ba Lan được bầu làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu

  • Cập nhật: Chủ nhật, 31/8/2014 | 9:01:00 AM

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đêm hôm 30/8 đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và Ngoại trưởng Italy Mogherini được bầu làm Cao uỷ phụ trách An ninh và Đối ngoại của EU.

Tân Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Donald Tusk (trái) trò chuyện với người tiền nhiệm Herman Van Rompuy hôm 30/8.
Tân Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Donald Tusk (trái) trò chuyện với người tiền nhiệm Herman Van Rompuy hôm 30/8.

Ông Donald Tusk, 57 tuổi, làm nghị sĩ khi mới 34 tuổi. Năm 50 tuổi, ông trở thành Thủ tướng Ba Lan, và giữ cương vị đó cho đến nay. Ông Donald Tusk ủng hộ cải cách kinh tế theo hướng tự do, tôn trọng kỷ luật ngân sách, và giữ quan hệ cân bằng với nước láng giềng Nga.

Bà Mogherini, năm nay 41 tuổi, đảng viên Dân chủ Xã hội, Bộ trưởng Ngoại giao Italia, sẽ thay bà Catherine Ashton ở chức vụ Cao uỷ phụ trách An ninh và Đối ngoại của EU từ tháng Giêng năm sau.

Hội nghị thượng đỉnh lần này đã bầu ra hai chức vụ quan trọng nhất của bộ máy hành pháp châu Âu, nhưng chưa thể đưa ra được danh sách 27 cao uỷ. Danh sách này phải đảm bảo hài hoà về xu hướng chính trị, tả và hữu; cân đối giữa nguồn gốc Đông Âu và Tây Âu  và tỷ lệ nữ phải tương đương với nam.

(Theo VTV)

Các tin khác
Tổng thống Ukraine Poroshenko (trái) và người đồng cấp Nga Putin trong lần gặp mặt đầu tiên tại lễ kỷ niệm ngày D-Day tháng 6 vừa qua.

Kế hoạch hành động của Liên minh châu Âu (EU) sẽ dựa trên những bước tiến đối với đề xuất hòa bình của ông Poroshenko.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Ngày 30-8, Thời báo New York đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa kêu gọi thành lập một liên minh các quốc gia trên phạm vi toàn cầu nhằm đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang hoạt động tại Syria và miền Bắc Iraq.

Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu Karel De Gucht.

Liên minh châu Âu đang xem xét việc kiện Nga lên Tổ chức Thương mại Thế giới về lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Châu Âu.

Người dân Libya biểu tình đòi chấm dứt xung đột.

Diễn biến mới này cho thấy sự bất lực của chính quyền Thủ tướng Abdallah al-Thinni trong việc kiểm soát các cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục