Các nước phủ nhận cung cấp vũ khí cho Ukraine

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/9/2014 | 1:53:51 PM

Ngày 7/9, Ba Lan, Na Uy và Pháp đã chính thức phủ nhận có thỏa thuận giữa 5 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) về cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Quân đội Ukraine tham gia chiến dịch ở miền Đông.
Quân đội Ukraine tham gia chiến dịch ở miền Đông.

Đồng thời, nguồn tin cấp cao trong bộ Quốc phòng hai nước Mỹ và Italy cũng khẳng định không đề nghị "viện trợ vũ khí sát thương" cho Ukraine như tuyên bố trước đó của Kiev.

Trước đó, ông Yuri Lutsenko, Cố vấn đồng thời là người đứng đầu đảng "Khối Poroshenko" của Tổng thống Ukraine, đăng tải trên Facebook thông tin rằng tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales, Kiev đã đạt được thỏa thuận về việc 5 quốc gia thành viên liên minh này cung cấp vũ khí và cố vấn quân sự cho Ukraine. Ngay sau đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ba Lan Jacek Sonta đã bác bỏ tuyên bố của ông Lutsenko, nêu rõ tại Hội nghị thượng đỉnh NATO không có một thỏa thuận nào về việc cung cấp vũ khí từ Ba Lan sang Ukraine. Còn người phát ngôn Bộ Quốc phòng Na Uy Lars Gjemble khẳng định Oslo không có ý định cung cấp vũ khí cho Kiev và hiện đang tìm hiểu mục đích của Kiev khi đưa ra thông tin không đúng thực tế trên.

Bên cạnh đó, Oslo xác nhận sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên theo kế hoạch tại Ukraine tới đây. Cùng ngày, theo người phát ngôn điện Elisee, thông tin về việc 5 nước NATO nhất trí cung cấp vũ khí cho Ukraine được Kiev lấy từ một nguồn tin không chính thức, do đó Paris không bình luận gì về thông tin này.

Trong khi đó, hãng tin ANSA của Italy dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng nước này thông báo Italy chỉ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine trang thiết bị quân sự phi sát thương, cụ thể là áo và mũ chống đạn, và chỉ trong khuôn khổ quyết định của các nước đối tác trong NATO và Liên minh châu Âu (EU). Do đó, tuyên bố về một thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Kiev là không đúng với sự thực. Về phần Mỹ, ngày 7/9, một quan chức cấp cao nước này cho biết Washington chưa hề đưa ra lời đề nghị "viện trợ vũ khí sát thương" cho Ukraine.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales ngày 5/9, lãnh đạo NATO nhất trí tổ chức này sẽ không gửi quân đội và vũ khí đến Ukraine, nước không phải là thành viên NATO. Tuy nhiên, các nước thành viên khác có thể thỏa thuận với Kiev nếu muốn.

(Theo VTV)

Các tin khác
Liên minh châu Âu lại áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Theo tờ Wall Street Journal, lệnh trừng phạt do EU dự định đưa ra ngày 9/9 sẽ nhằm vào ngành dầu khí, quốc phòng và ngân hàng của Nga.

Ông Morsi (trái) trong một phiên xét xử tại Ai Cập (Ảnh Euronews)

Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập, ông Mohammed Morsi có thể phải đối mặt với án tử hình với cáo buộc làm rò rỉ tài liệu an ninh quốc gia cho Qatar.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cảnh báo có thể chấm dứt thỏa thuận liên minh với phong trào Hồi giáo Hamas.

Binh sỹ Ukraine tại miền Đông bắt đầu tuân thủ lệnh ngừng bắn do Tổng thống nước này đưa ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 6/9 đã nhất trí duy trì một lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục