Quốc hội Iraq phê chuẩn nội các mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/9/2014 | 2:10:30 PM

Đêm 8/9, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn nội các mới do ông Haidar al-Abadi đứng đầu trên cương vị Thủ tướng.

Thủ tướng Haidar al-Abadi.
Thủ tướng Haidar al-Abadi.

Theo RIA Novosti, ông Abadi đã thông qua việc bổ nhiệm gần như toàn bộ các thành viên mới trong nội các, ngoại trừ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc, song ông Abadi cam kết sẽ làm việc này trong vòng 1 tuần.

Quốc hội Iraq cũng phê chuẩn việc bổ nhiệm ba phó tổng thống, gồm ông Nuri al-Maliki, nguyên Thủ tướng Iraq; ông Iyad Allawi, cựu Thủ tướng Iraq và ông Usama al-Nujaifi, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Ba nhân vật này được coi là các đối thủ chính trị của nhau.

Các vị trí phó Thủ tướng thuộc về Hoshiyar Zebari, một người Kurd và là Ngoại trưởng duy nhất của Iraq thời hậu Saddam Hussein; Saleh Mutlaq, một người Hồi giáo Sunni thế tục, người đảm nhận vị trí tương tự trong chính phủ trước và Baha Arraji, một cựu nghị sĩ người Hồi giáo Shiite.

Ngoài ra, ông Adel Abdel Mehdi thuộc Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Dầu mỏ; ông Ibrahim Jafaari, cựu Thủ tướng, đảm nhận cương vị Ngoại trưởng, trong khi ông Rowsch Shaways, một người Kurd được bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính.

Phát biểu trước quốc hội, ông Abadi cam kết hàn gắn quan hệ của Baghdad với người Kurd tại Iraq, thúc đẩy chương trình phân quyền và tái thiết quân đội nhằm chống lại “sự bành trướng” của Nhà nước Hồi giáo IS ở miền bắc Iraq.

* Dư luận hoan nghênh Iraq thành lập Nội các mới

 Với 177 phiếu thuận trên 289 đại biểu có mặt tại Quốc hội gồm 328 ghế của Iraq, Quốc hội Iraq đã thông qua danh sách Nội các mới gồm 24 bộ trưởng. Nội các mới của Iraq đã tuyên thệ nhậm chức ngay trong ngày.        

Ba Phó Thủ tướng trong Nội các mới là đại diện cho ba cộng đồng người Shiite, Sunni và người Kurd tại Iraq. Cựu Thủ tướng Ibrahim al-Jaafari, một người Shiite được chỉ định làm Bộ trưởng Ngoại giao và một người Shiite khác là ông Adel Abdul-Mahdi làm Bộ trưởng Dầu mỏ. Hai vị trí chủ chốt là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ vẫn để trống do những bất đồng chính trị.

Theo Thủ tướng Abadi, ông sẽ tiến hành thêm các cuộc đàm phán với các khối chính trị cho hai vị trí nhạy cảm này và cam kết sẽ hoàn tất Nội các Iraq trong vòng một tuần tới. Ông Abadi nói: “Tôi đã đưa ra danh sách các vị trí Nội các mới những người mà tôi tôn trọng và muốn hợp tác cùng họ. Tôi không chỉ đích danh bất cứ một cái tên nào trong Nội các mặc dù việc này nằm trong thẩm quyền của Thủ tướng. Tôi để cho các lực lượng chính trị được quyền chỉ định một số cái tên trong Nội các mới”.

Có thể thấy những quyết sách mà ông Abadi đưa ra trong việc xây dựng Nội các mới tích cực hơn nhiều so với người tiền nhiệm là cựu Thủ tướng Nuri al-Maliki. Các quyết sách này giúp  mở đường cho việc thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc với sự tham gia của tất cả các bên nhằm chèo lái đất nước trong bối cảnh Iraq đang rơi vào cuộc xung đột phe phái đẫm máu nhất kể từ khi Mỹ rút quân vào năm 2011 và đối mặt với những bước tiến như vũ bão của phiến quân Nhà nước Hồi giáo

Cộng đồng quốc tế đã ngay lập tức hoan nghênh diễn biến trên tại Iraq. Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh động thái trên của Iraq, coi đây như một dấu mốc quan trọng của Iraq trong việc ổn định tình hình đất nước.

Ngày 8/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói: “Việc Iraq thành lập được Nội các mới có thể xem là một dấu mốc quan trọng đối với Iraq trong nỗ lực đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Việc thành lập Chính phủ mới sẽ giúp Iraq thống nhất đoàn kết dân tộc, giúp các cộng đồng người tại Iraq có cơ hội xây dựng lại tương lại cho đất nước và người dân Iraq. Nước Mỹ sẽ luôn luôn sát cánh cùng người dân Iraq thực thi kế hoạch dân tộc nhằm đối phó với bất ổn về chính trị kinh tế kéo dài trong thời gian qua tại Iraq”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki- moon cũng đã lên tiếng hoan nghênh việc thành lập Chính phủ mới tại Iraq, coi đây là một động thái tích cực hướng đến tiến trình ổn định chính trị và mang lại hòa bình cho Iraq.

Ông Ban Ki- moon cũng kêu gọi Chính phủ Iraq nhanh chóng chỉ định hai vị trí chủ chốt còn thiếu trong Nội các là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ. Ông Ban Ki- moon bày tỏ hy vọng Nội các mới của Iraq sẽ nhanh chóng triển khai các chương trình hoạt động của Chính phủ đã được Quốc hội thông qua nhằm ổn định tình hình tại nước này.

(Theo TPO - VOV)

Các tin khác
Hiện trường vụ đánh bom.

Ngày 8-9, thủ đô Santiago của Chile - một trong những quốc gia ổn định nhất về chính trị và kinh tế tại Mỹ Latinh – đã bị đánh bom làm ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Độc đáo ngày Tết Trung thu ở các quốc gia châu Á
(Ảnh minh họa)

Tết Trung thu là một trong những Lễ hội truyền thống lớn và độc đáo. Tại quốc gia giàu văn hóa như Trung Quốc, mỗi vùng miền đều có những hoạt động riêng để chào đón Rằm tháng Tám.

Quân đội Ukraine bên một chiếc xe quân sự bốc cháy sau vụ đánh bom tại một trạm kiểm soát ở ngoại ô thành phố cảng miền Đông Nam Mariupol ngày 7/9.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 8/9 cho biết lực lượng ly khai thân Nga đã trao trả khoảng 1.200 tù binh cho Kiev theo các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn.

Nhân viên y tế đang đo thân nhiệt của hành khách tại một sân bay

Các nước thành viên Liên minh châu Phi hôm qua (8/9) kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại do các nước trong khu vực áp đặt để ngăn chặn dịch Ebola.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục