Pháp bắt 54 kẻ ủng hộ khủng bố
- Cập nhật: Thứ năm, 15/1/2015 | 7:57:46 AM
Pháp ngày 14/1 thông báo bắt giữ 54 người trong một chiến dịch trấn áp các hành vi thù địch, chống Do Thái và tôn vinh chủ nghĩa khủng bố sau các vụ tấn công ở Paris hồi tuần trước.
![]() |
Binh sĩ Pháp tăng cường tuần tra trên phố sau các cuộc tấn công khủng bố hồi tuần trước.
|
Nhà chức trách cho biết những người này bị bắt vì có những phát ngôn thù địch và lên tiếng bảo vệ những kẻ khủng bố thực hiện các vụ tấn công trong suốt ba ngày, khiến 17 người thiệt mạng hồi tuần trước ở Pháp, theo AP.
Paris tiếp tục thắt chặt an ninh và tăng cường tìm kiếm các đồng phạm khác, tuy nhiên, trong số 54 người trên, không ai có mối liên hệ với các cuộc tấn công.
Dieudonne, một tác giả truyện tranh nổi tiếng gây nhiều tranh cãi cũng bị bắt trong chiến dịch lần này. Ông nhiều lần bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và có tư tưởng bài Do Thái.
Trong một thông điệp gửi tới các công tố viên và thẩm phán, Bộ Tư pháp Pháp đưa ra các cơ sở pháp lý cho việc bắt giữ những người ủng hộ chủ nghĩa khủng bố cũng như nhưng kẻ có hành vi phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Thông điệp không đề cập đến đạo Hồi.
Sáng ngày 7/1, hai kẻ bịt mặt xông vào tòa soạn tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris, bắn chết 12 người rồi trốn thoát. Cảnh sát xác định thủ phạm là anh em Said và Cherif Kouachi. Sau đó một ngày, tay súng Amedy Coulibaly, bắn chết một nữ cảnh sát và làm trọng thương một nhân viên vệ sinh đường phố tại Montrouge, rìa đông Paris. Ngày 9/1, ba tên này thực hiện hai vụ bắt cóc, Coulibaly giết chết thêm 4 con tin. Cuối cùng chúng bị hạ gục trước họng súng cảnh sát.
(Theo VnExpress)
Các tin khác

11 thường dân Ukraine đã thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương khi một tên lửa tầm xa Grad bắn trúng chiếc xe buýt liên tỉnh ở khu vực miền Đông đòi ly khai ngày 13-1 (giờ địa phương).

Cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày 13/1 cho biết đã khai trừ đảng, và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với phó chủ nhiệm ủy ban bảo vệ môi trường và tài nguyên của quốc hội nước này do “nhận hối lộ khổng lồ”.

Lầu Năm Góc ngày 13/1 thông báo Tướng Lực lượng Thủy quân Lục chiến Vincent Stewart sẽ đảm nhiệm cương vị Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội (DIA) vào cuối tháng này. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một người Mỹ gốc Phi nắm giữ chức vụ cấp cao trên.
Ngày 13-1, nhiều quốc gia Châu Âu và Mỹ đều tăng cường các biện pháp an ninh trước nguy cơ khủng bố sau các vụ tấn công tại Pháp vừa qua.