Ukraine, Hà Lan tìm cách đưa vụ MH17 ra xét xử ở tòa án quốc tế

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/8/2015 | 9:18:43 AM

Bất chấp việc Nga bỏ phiếu phủ quyết việc thành lập một tòa án quốc tế xét xử vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines tại khu vực miền Đông Ukraine hồi tháng 7/2014, Ukraine và Hà Lan tuyên bố chưa bỏ cuộc và vẫn muốn đưa vụ tai nạn thảm khốc này ra xét xử.

Xác máy bay MH17 tại Shaktarsk, miền Đông Ukraine.
Xác máy bay MH17 tại Shaktarsk, miền Đông Ukraine.

Theo báo Handelsblatt của Đức số ra ngày 31/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tìm kiếm các biện pháp khả thi nhằm đưa vụ tai nạn máy bay trên ra xét xử ở một tòa án quốc tế.

Trước đó, tại một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 29/7, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ sáng kiến thành lập một tòa án quốc tế xét xử vụ tai nạn này.

Máy bay mang số hiệu MH17 bị rơi ở khu vực chiến sự Donbass (miền Đông Ukraine), làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng, trong đó phần lớn các nạn nhân là người Hà Lan.

Sau vụ việc trên, Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau gây ra thảm kịch này.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Bà Hillary Clinton.

Ngày 31/7, ứng cử viên Tổng thống Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã kêu gọi Quốc hội chấm dứt lệnh bao vây cấm vận nhằm vào Cuba.

Ngày 31-7, phát biểu tại họp báo trước Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) và các hội nghị liên quan, được tổ chức vào ngày 4-8 tới tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Anifah Aman cho biết, theo dự thảo tuyên bố chung dự kiến được ASEAN thông qua tại AMM 48, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bày tỏ quan ngại đối với tốc độ đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon phát biểu khi gặp Chủ tịch đảng Saenuri cầm quyền của Hàn Quốc Kim Moo-sung tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ngày 30/7 rằng ông sẵn sàng tham gia nỗ lực cải thiện mối quan hệ liên Triều hiện đang căng thẳng.

Đại diện 12 nước tham gia TPP đang đàm phán tại Hawaii (Mỹ).

Australia và New Zealand luôn phản đối các đề xuất về dược phẩm của Mỹ, trong khi Việt Nam, Mexico và Brunei vẫn chưa thể đáp ứng chuẩn mực quốc tế về công đoàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục