EU thông qua kế hoạch phân bổ nhập cư

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2015 | 7:44:46 AM

Ngày 22/9, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch gây tranh cãi về việc phân bổ 120.000 người nhập cư trong vòng 2 năm tới tại châu lục này.

Vấn đề dân nhập cư gây ra nhiều tranh cãi giữa các quốc gia EU.
Vấn đề dân nhập cư gây ra nhiều tranh cãi giữa các quốc gia EU.

Theo đó, một lượng dân nhập cư nhất định sẽ được di chuyển từ Italy, Hy Lạp và Hungary đến các nước EU khác. Các bước cứu trợ nhân đạo ban đầu tiến hành ở Hy Lạp, Hungary và Italy.

Những người dân tị nạn đến từ Syria, Eritrea và Iraq sẽ được ưu tiên hàng đầu.

EU áp dụng hình phạt là 0,002% GDP đối với các quốc gia thành viên từ chối tuân theo quyết định phân bổ người nhập cư này.

Việc phân bổ người nhập cư sẽ căn cứ vào quy mô dân số, mức độ phát triển kinh tế của nước tiếp nhận và nguyện vọng của người nhập cư.

Đây là một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử EU, khi một vấn đề có liên quan chủ quyền của mỗi quốc gia lại được quyết định bởi đa số.

Trước đó, chính phủ Séc đã lên tiếng cảnh báo kế hoạch này dù được thông qua cũng sẽ không đạt được kết quả như mong đợi.

Hôm nay, 23/9, các nhà lãnh đạo EU sẽ xem xét việc phê chuẩn kết quả bỏ phiếu này trong một cuộc họp tại Brussels (Bỉ).

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tàu cá Kiên Giang bị tàu vũ trang Thái Lan tấn công hôm 11-9 khiến ngư dân Ngô Văn Sinh thiệt mạng.

Ngày 21-9, Thiếu tướng Apichart Suribunya, Cục trưởng Cục Đối ngoại Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ điều tra đến cùng một cách công khai, minh bạch vụ nổ súng vào ngư dân Việt Nam.

Ông Tsipras tuyên thệ nhậm chức

Ngày 21/9, lãnh đạo đảng cánh tả Syriza của Hy Lạp, ông Alexis Tsipras, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng.

Bộ trưởng Tài chính Anh Osborne gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Theo Tân Hoa xã, ngày 21/9, Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải và Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne thăm Bắc Kinh đã đồng chủ trì Đối thoại Kinh tế-Tài chính Trung Quốc-Anh lần thứ 7 (EFD). Hai bên đã đạt được 53 thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng hạt nhân, đường sắt cao tốc đến mở rộng hoán đổi tiền tệ.

Bình sĩ Hungary dựng hàng rào ở biên giới với Croatia hôm 21/9.

Quốc hội Hungary thông qua dự luật cho phép chính phủ điều động quân đội và sử dụng vũ khí phi sát thương hỗ trợ đối phó cuộc khủng hoảng di cư tại nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục