Tái chiếm Palmyra, quân đội Syria tạo bước ngoặt lớn nhất trước IS

Theo hãng AFP ngày 27/3, các lực lượng Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Palmyra từ tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một nguồn tin quân sự cho hay: "Sau cuộc giao tranh ác liệt suốt đêm qua, quân đội đã kiểm soát hoàn toàn Palmyra". Các tay súng IS đã rút lui, và tháo chạy về các thị trấn Sukhnah, Raqa và Deir Ezzor ở phía Đông Palmyra.

Trước đó có tin quân đội Syria ngày 25/3 đã giành lại quyền kiểm soát thành cổ ở thành phố Palmyra từ IS, sau gần một năm tổ chức thánh chiến kiểm soát thành phố ở tỉnh miền Trung Homs này.

Trong khi đó, hãng RT (Nga) dẫn một nguồn tin quân sự cho biết quân chính phủ Syria đã kiểm soát cả khu vực thành cổ lẫn khu dân cư lân cận của Palmyra.

Nguồn tin này cũng khẳng định quân đội Syria đang trong quá trình tháo gỡ bom mìn còn sót lại trong khu vực thành cổ Palmyra.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trước đó, các máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện 158 vụ oanh kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở trong và xung quanh thành phố. Hơn 100 tay súng cực đoan đã bị tiêu diệt trong đợt oanh tạc này, cùng hàng loạt các phương tiện chiến đấu hạng nặng.

Cuộc tái chiếm Palmyra đánh dấu sự đảo ngược tình thế lớn nhất trong cuộc chiến chống IS kể từ khi Nga can thiệp mạnh mẽ vào Syria.

* Tổng thống Syria Bashar Al Assad ngày 27/3 tuyên bố việc quân đội nước này giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố cổ Palmyra cho thấy chiến lược mà quân đội Chính phủ Syria và các đồng minh đang theo đuổi trong cuộc chiến chống khủng bố đã thành công.

Đài truyền hình quốc gia Syria dẫn lời Tổng thống Assad nói với một phái đoàn Pháp, trong đó có các nghị sỹ Pháp đang có chuyến thăm Syria, rằng việc giải phóng thành phố cổ Palmyra là một chiến thắng quan trọng, một minh chứng nữa cho thấy quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đã thành công trong chiến lược chống khủng bố.

Trước đó, cùng ngày, quân đội Syria đã tuyên bố giành kiểm soát hoàn toàn thành phố Palmyra, coi đây là sự khởi đầu cho sự sụp đổ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong thông cáo được phát sóng trên truyền hình Syria, quân đội Syria khẳng định việc giành lại Palmyra từ IS cũng đã cho thấy các lực lượng Chính phủ Syria và đồng minh mới là lực lượng duy nhất có khả năng đánh bại khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Thông cáo cho biết thêm quân đội và các lực lượng đồng minh - dưới sự yểm trợ của không quân Syria và Nga, sẽ tiếp tục chiến dịch chống IS, nhóm Mặt trận Nusra "và các tổ chức khủng bố khác."

Hiện các tay súng IS đã rút khỏi Palmyra - thành phố cách thủ đô Damascus chừng 215km, đến thị trấn Sukhnah, thuộc Raqqa và Deirr Ezzor. Việc giành lại Palmyra đánh dấu sự lật ngược thế cờ đáng kể nhất của quân đội Syria kể từ khi Nga can thiệp quân sự vào nước này.

Thành phố cổ Palmyra từng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Kể từ khi chiếm thành phố cổ này hồi tháng 5/2015, IS đã phá hủy không thương tiếc nhiều di sản tại đó, trong đó có Đền thờ Bel 2.000 năm tuổi và Cổng vòm Chiến thắng.

(Theo HNMO - TTXVN)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Chiều nay (18/7), tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi họp thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan. Các đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả cùng nhiều hãng truyền thông Indonesia và quốc tế tham dự cuộc họp. 

Hồi sinh những vùng đất ẩm để bảo vệ đa dạng sinh học

Hồi sinh những vùng đất ẩm để bảo vệ đa dạng sinh học

Trên những cao nguyên phủ sương của vùng Spa, thuộc khu vực Bérinzenne, nơi được mệnh danh là trái tim xanh của Bỉ, một dự án môi trường quy mô đang dần hình thành, mang theo hy vọng tái thiết hệ sinh thái tự nhiên vốn từng bị can thiệp bởi các hoạt động thoát nước và khai thác.

fb yt zl tw