EU nhất trí trừng phạt thêm các quan chức và tổ chức của Crimea
- Cập nhật: Thứ tư, 9/11/2016 | 9:14:53 AM
Các bộ trưởng tài chính của Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/11 đã nhất trí áp đặt trừng phạt thêm nhiều quan chức và cơ quan tổ chức của Crimea - vùng lãnh thổ sáp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014.
![]() |
Bộ trưởng Tài chính Slovakia Peter Kazimir.
|
Phát biểu sau cuộc họp báo chung của Hội đồng bộ trưởng tài chính EU, Bộ trưởng Tài chính Slovakia Peter Kazimir cho biết hội đồng này đã thông qua danh sách mới gồm các quan chức Crimea nằm trong diện bị áp đặt các biện pháp trừng phạt của EU.
Danh sách này gồm có 151 cá nhân và 37 thực thể của Crimea bị phong tỏa tài sản và cấm ra vào các nước EU vì vai trò trong cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine cũng như việc Crimea sáp nhập Liên bang Nga.
Sau sự kiện Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga, khu vực này hiện là đối tượng bị EU áp đặt các biện pháp cấm vận kinh tế, trong đó có việc cấm các nước EU nhập khẩu hàng hóa được sản xuất tại Crimea cũng như cấm các doanh nghiệp EU đầu tư kinh doanh hoặc cung cấp các dịch vụ du lịch tại đây.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 8/11 đã rút lại quyết định bổ nhiệm định thủ tướng mới. Đây là nhượng bộ đầu tiên của nữ tổng thống Hàn Quốc trước những lời kêu gọi bà ngừng động thái “đơn phương” vốn đang làm trầm trọng thêm tình trạng bế tắc chính trị do vụ bê bối liên quan đến người bạn thân Choi Soon-Sil gây ra.

Chiều 8/10 (giờ Nhật Bản), theo dự kiến Hạ viện Nhật Bản sẽ họp để thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tuy nhiên đã bị hoãn.

Rạng sáng 8/11 (theo giờ Mỹ), tức đầu giờ chiều 8/11 (theo giờ Hà Nội), các điểm bầu cử tại bang New Hamshire đã mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ cũng như hai viện của Quốc hội và thống đốc các bang, đánh dấu việc chính thức bắt đầu cuộc tổng tuyển cử ở nước này.

Kết quả khảo sát của Reuters/Ipsos States vài giờ trước khi người Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu cho thấy, ứng viên Dân chủ Hillary Clinton có 90% cơ hội đánh bại đối thủ Cộng hòa Donald Trump để trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ.