Thái Lan khép lại vụ bà Yingluck do không có kháng cáo

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/10/2017 | 11:46:38 AM

Vụ án của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra liên quan tới chương trình trợ giá lúa gạo có thể coi là đã khép lại do đến hạn chót bản thân bà cũng như Văn phòng công tố vẫn không có bất cứ kháng cáo nào về bản án được đưa ra, báo Bangkok Post cho biết.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Tòa án tối cao Thái Lan ngày 27/9 tuyên án 5 năm tù đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra do lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá lúa gạo gây tổn thất ít nhất 8 tỷ USD cho chính phủ khi còn đương chức.

Tòa án đã cho bà Yingluck và các công tố viên thời hạn 30 ngày để đưa ra kháng cáo. Tuy nhiên, Bangkok Post dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng công tố Thái Lan (OAG) cho biết, bà Yingluck đến nay chưa cử bất cứ luật sư đại diện nào trình đơn kháng cáo hay đề nghị gia hạn thời gian kháng cáo.

OAG cũng cho biết họ không có ý định kháng cáo trong vụ án liên quan đến bà Yingluck.

Do không có bên nào kháng cáo nên vụ án của bà Yingluck về lý thuyết chính thức khép lại. Bước tiếp theo của OAG là gửi thư thông báo chính thức tới Bộ Ngoại giao về việc khép lại vụ án để Bộ này có thể tiếp tục quá trình thu hồi hộ chiếu của bà Yingluck, người được cho là đã chạy ra nước ngoài từ cuối tháng 8.

Norawich Lalaeng, luật sư của bà Yingluck cũng xác nhận việc này. Ông cho biết thêm, kể từ khi tòa án hoãn luận tội từ ngày 25/8 sang 27/9, ông không liên lạc được với thân chủ của mình và đó là lý do ông không thể đệ đơn kháng cáo hay đề nghị gia hạn kháng cáo.

Bà Yingluck, 50 tuổi, là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan. Bà bị phế truất sau một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014 và bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỷ USD cho chính phủ Thái Lan trong thời gian đương chức.

Bà Yingluck đã chạy ra nước ngoài vài ngày trước phiên tòa luận tội hôm 25/8. Truyền thông Thái Lan dẫn nguồn thạo tin nói rằng, bà Yingluck đang cân nhắc nộp đơn xin tị nạn chính trị ở 3 quốc gia châu Âu gồm Anh, Đức và Pháp. Trong khi đó, giới chức Thái Lan đang chuẩn bị kế hoạch để truy nã và dẫn độ đối với bà.
(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường tuần tra.

Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt 61 nghi phạm có liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch truy quét khủng bố ở hai tỉnh miền Đông và Tây Nam của nước này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm mở rộng trừng phạt Iran liên quan tới các hoạt động phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa và ủng hộ phong trào Hezbollah.

Phản ứng của người dân Catalonia sau khi nghị viện khu vực tuyên bố độc lập.

Ngày 28-10, Chính phủ Tây Ban Nha đã áp đặt quyền điều hành trực tiếp khu vực Catalonia sau khi giải tán nghị viện khu vực này, đồng thời công bố tổ chức bầu cử nghị viện mới. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Catalonia tuyên bố độc lập ngày 27-10.

Người Kurd ở Iraq.

Ngày 27/10, quân đội chính phủ Iraq và lực lượng dân quân Peshmerga của người Kurd tại miền Bắc nước này đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục