Thêm hai quả tên lửa được phóng từ khu vực Dải Gaza vào Israel

Nguồn tin từ quân đội Israel cho biết, tối 17/12, hai quả tên lửa đã được phóng từ Dải Gaza vào Israel.

Một quả đã rơi xuống sân của một tòa nhà dân cư thuộc Hội đồng khu vực Hof Ashkelon, miền Nam Israel và quả còn lại rơi xuống một khu vực trống gần đó.

Theo người phát ngôn quân đội Israel, hiện chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại nào trong các vụ bắn tên lửa này. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng khu vực Sdot Negev Tamir Idan đề nghị các lực lượng an ninh cần đưa ra phản ứng mạnh mẽ để ngăn các vụ phóng tên lửa nhằm vào nước này tái diễn.

Thông thường các nhóm Hồi giáo ở Dải Gaza thường phóng tên lửa nhằm vào Israel, song lâu nay Israel chủ yếu cáo buộc phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, hiện đang kiểm soát Dải Gaza, phải chịu trách nhiệm về các vụ việc này.

Ít nhất 20 tên lửa đã được phóng từ Gaza vào Israel kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/12 tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đây là số lượng tên lửa lớn nhất được phóng vào Israel kể từ cuộc tấn công cuối cùng của Israel đối với Hamas vào mùa Hè năm 2014.

Việc Mỹ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã vấp phải sự phản đối của nhiều nước trên thế giới trong đó có Liên minh châu Âu (EU), Nga, Trung Quốc, các nước Arab.

Dự kiến, ngày 18/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết, theo đề xuất của Ai Cập, nhằm phản đối quyết định gây tranh cãi này của Mỹ.

Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh Jerusalem là vấn đề "cần được giải quyết thông qua đối thoại", đồng thời bày tỏ việc lấy làm tiếc về các quyết định gần đây liên quan đến quy chế của Jerusalem, song không đề cập cụ thể đến quyết định của Tổng thống Trump.

Nội dung dự thảo cũng kêu gọi các nước kiềm chế, không mở đại sứ quán tại Jerusalem, cho thấy nỗi lo ngại chính phủ các nước khác sẽ làm theo Mỹ. Văn bản này cũng yêu cầu các nước thành viên Liên hợp quốc không công nhận bất kỳ hành động nào đi ngược với nghị quyết của Liên hợp quốc về quy chế của Jerusalem.

Trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence dự kiến đến Jerusalem trong ngày 20/12, một nhóm nhỏ những người Palestine đã tiến hành biểu tình tại Bethlehem thuộc khu Bờ Tây.

Giới chức Palestine cũng ra tuyên bố khẳng định không hoan nghênh chuyến thăm này của Phó Tổng thống Pence và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ không gặp ông Pence - một động thái mà Nhà Trắng tuyên bố là "đáng tiếc".
(Theo VTV)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Cắt giảm viện trợ toàn cầu ảnh hưởng đến hàng triệu người tị nạn

Ngày 18/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết khoảng 11,6 triệu người tị nạn trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ mất quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo do các quốc gia tài trợ cắt giảm viện trợ nước ngoài. Con số này tương đương 30% số người tị nạn thường xuyên nhận hỗ trợ từ UNHCR.

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

Chiều nay (18/7), tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi họp thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan. Các đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả cùng nhiều hãng truyền thông Indonesia và quốc tế tham dự cuộc họp. 

fb yt zl tw