

Trong nhiều thập kỷ, cuộc đua không gian được xem là sân chơi của Mỹ, Nga và gần đây là Trung Quốc, Ấn Độ. Châu Âu dù có nền khoa học tiên tiến nhưng thường bị đánh giá là “kẻ chậm chân”, thiếu một chiến lược không gian thống nhất.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 12/7 khẳng định bất kỳ cuộc đàm phán nào với các cường quốc sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề hạt nhân và không liên quan đến năng lực quân sự của Tehran, trong đó có chương trình tên lửa đạn đạo.
Lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đêm 12/7 đã phản ứng gay gắt trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng nhập khẩu từ khối này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/7 đã thông báo quyết định áp thuế nhập khẩu 30% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU) và Mexico, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.
Chính phủ Singapore đã phát phiếu sử dụng phương tiện công cộng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.
Sau 40 năm, Ấn Độ mới lại có một phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Sự kiện này không chỉ ghi dấu một cột mốc mới cho chương trình không gian của quốc gia Nam Á mà còn thắp lên niềm đam mê khám phá vũ trụ cho hàng triệu học sinh trên khắp Ấn Độ.
Tổng thống Vladimir Putin vừa ký phê chuẩn một học thuyết mới về chính sách ngôn ngữ nhằm bảo vệ tiếng Nga, hỗ trợ sử dụng tiếng Nga cả ở trong nước này lẫn ở nước ngoài.
Ngày 12/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí trình lãnh đạo hai bên phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0 vào tháng 10 tới.
Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã gửi thông điệp chào mừng sau khi 3 di tích lịch sử của Campuchia chính thức được công nhận là di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 11/7.
Giới chức y tế Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm tạm thời đối với một phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh Alzheimer, vốn đã được áp dụng tại gần 400 bệnh viện trên toàn quốc.
Hơn 1.300 nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị sa thải chỉ 3 ngày sau khi Tòa Tối cao Mỹ có động thái “bật đèn xanh”.
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết đã giải cứu 1.194 người nghi là nạn nhân của nạn buôn người và bắt giữ 158 nghi phạm trong các cuộc truy quét phối hợp tại 43 quốc gia vào tháng trước.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Phần Lan, quyết định rút khỏi Công ước Quốc tế cấm mìn sát thương (còn gọi là Công ước Ottawa) sẽ có hiệu lực sau 6 tháng, vào tháng 1/2026.
Mùa hè này, thị trường việc làm đầy cạnh tranh của Trung Quốc sẽ đón nhận số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học kỷ lục - 12,2 triệu người.
Theo CNBC ngày 11-7, dữ liệu vừa công bố cho thấy nền kinh tế Anh tiếp tục suy giảm do không thể thoát khỏi tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và tình hình kinh doanh bất ổn.
Ngày 11/7, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc hội đàm cấp cao ba bên, bên lề các cuộc họp ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về việc mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ (dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8) có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế xuất khẩu của Seoul và Tokyo.
Triều Tiên ghi nhận ca sinh 5 đầu tiên trong lịch sử, khi một gia đình tại thủ đô Bình Nhưỡng chào đón cùng lúc ba bé trai và hai gái.
Cháy rừng nghiêm trọng khiến hai công viên quốc gia ở miền Tây nước Mỹ phải đóng cửa khẩn, hàng trăm người sơ tán, nguy cơ đám cháy lan rộng khi thời tiết tiếp tục khô nóng và gió mạnh kéo dài.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ sớm triển khai kế hoạch cắt giảm nhân sự, sau khi Tòa án Tối cao tạo điều kiện cho đợt tinh giản biên chế hàng loạt theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 10/7, Bộ Nội vụ Bulgaria thông báo lực lượng chức năng nước này đã phát hiện và bắt giữ một xe tải đông lạnh chở 16 người di cư bất hợp pháp tại thành phố Ruse, gần biên giới với Romania.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu