Palestine kêu gọi biểu tình lớn chống Israel tại Gaza và khu Bờ Tây

Người dân Palestine đang chuẩn bị tiến hành biểu tình rầm rộ tại Dải Gaza và khu Bờ Tây vào ngày 14/5 - trùng với ngày Israel kỷ niệm 70 năm tuyên bố thành lập nhà nước Do Thái và cũng để phản đối việc Mỹ chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Ủy ban biểu tình quốc gia tại Gaza đã kêu gọi tiến hành cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực phía Đông Dải Gaza giáp biên giới Israel. Theo đó, ủy ban trên kêu gọi người dân tại Dải Gaza tổ chức cuộc tuần hành với sự tham gia của 1 triệu người để phản đối Israel phong tỏa vùng đất duyên hải này suốt 12 năm qua, đồng thời kêu gọi người dân tập hợp tại khu vực phía Đông Dải Gaza giáp biên giới Israel để tham gia hoạt động biểu tình.

Kể từ ngày 30/3, người Palestine đã tham gia một loạt các cuộc biểu tình, tuần hành tại khu vực biên giới trên, sự kiện được gọi là "Cuộc tuần hành vĩ đại trở về."

Theo Bộ Y tế tại Gaza, kể từ khi bắt đầu nổ ra làn sóng biểu tình này, đến nay, 49 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 8.000 người khác bị thương do trúng đạn của binh sỹ Israel. Dự kiến làn sóng biểu tình sẽ kéo dài đến ngày 15/5 mà người Palestine gọi là "Ngày bi thảm" (Nakba) khi hơn 700.000 người Palestine buộc phải rời bỏ nhà cửa hoặc bị trục xuất khi Israel tuyên bố thành lập nhà nước Do Thái vào ngày 14/5/1948.

Trong một động thái thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine, hàng nghìn người Maroc đã xuống đường tham gia tuần hành ngày 13/5.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, những người tuần hành bày tỏ ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine nhằm thành lập một nhà nước độc lập với thủ đô là Jerusalem, đồng thời phản đối quyết định của Mỹ chuyển Đại sứ quán đến thành phố này.

Ông Mohamed Benjaloune, người đứng đầu Hội liên hiệp đoàn kết với cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine, cho biết cuộc tuần hành khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối và vĩnh viễn của người dân Maroc đối với những người anh em Palestine.

Trong khi đó, Israel đã triển khai hàng nghìn cảnh sát trên khắp các quận thuộc Jerusalem trước khi diễn ra sự kiện Mỹ khai trương đại sứ quán ở thành phố này trong ngày 14/5. Đặc biệt, cảnh sát lên kế hoạch siết chặt an ninh tại khu vực Arnona, nơi đặt trụ sở đại sứ quán mới của Mỹ vốn là một tòa nhà lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem.

Lễ khai trương dự diễn diễn ra vào 16 giờ theo giờ địa phương (20 giờ Việt Nam) với sự tham dự của 800 khách mời. Một phái đoàn Nhà Trắng đã đến Jerusalem để tham dự lễ khai trương. Tổng thống Mỹ Donald Trump không tham dự sự kiện này.

Ngày 16/12/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, theo đó quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thành phố này. Động thái này đã gây căng thẳng leo thang và làn sóng phản đối kịch liệt trong khu vực.

Palestine xác định Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai. Sau quyết định của Tổng thống Mỹ, chính quyền Palestine tuyên bố Mỹ không thể được coi là bên hòa giải công bằng ở Trung Đông.
(Theo TTXVN)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Di tích lịch sử liên quan đến chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia trở thành di sản văn hóa thế giới

Di tích lịch sử liên quan đến chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia trở thành di sản văn hóa thế giới

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet đã gửi thông điệp chào mừng sau khi 3 di tích lịch sử của Campuchia chính thức được công nhận là di sản văn hóa thế giới tại kỳ họp thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 11/7.

Kinh tế Anh tiếp tục suy giảm

Kinh tế Anh tiếp tục suy giảm

Theo CNBC ngày 11-7, dữ liệu vừa công bố cho thấy nền kinh tế Anh tiếp tục suy giảm do không thể thoát khỏi tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ và tình hình kinh doanh bất ổn.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận về chính sách thuế và an ninh khu vực

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận về chính sách thuế và an ninh khu vực

Ngày 11/7, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc hội đàm cấp cao ba bên, bên lề các cuộc họp ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về việc mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ (dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8) có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nền kinh tế xuất khẩu của Seoul và Tokyo.

fb yt zl tw