Sáng nay, Hàn Quốc - Triều Tiên đối thoại quân sự cấp cao sau 10 năm

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/6/2018 | 9:31:42 AM

Hàn Quốc và Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức cuộc đối thoại quân sự cấp cao đầu tiên sau hơn 10 năm để thảo luận về vấn đề xoa dịu căng thẳng dọc biên giới hai nước.

Yonhap dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc gặp quân sự cấp cao sẽ được tổ chức tại làng đình chiến Panmunjom ở phía Triều Tiên lúc 10h sáng nay (14-6). Đây là cuộc đối thoại quân sự cấp cao đầu tiên kể từ hồi tháng 12-2007.

Phía Hàn Quốc sẽ gồm 5 đại biểu, do Thiếu tướng Kim Do-gyun dẫn đầu, trong khi đó, đoàn đại biểu Triều Tiên sẽ do Trung tướng An Ik-san dẫn dầu cùng 4 quan chức khác.

"Chúng tôi có kế hoạch thảo luận về các vấn đề như xoa dịu căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên cũng như sắp xếp các cuộc găp gỡ cấp bộ quốc phòng như một phần nỗ lực nhằm thúc đẩy điều khoản quân sự đã được hai nhà lãnh đạo đồng thuận trong Tuyên bố chung Panmunjom”, ông Kim cho biết.

Ngoài ra, cuộc đối thoại dự kiến cũng sẽ tập trung vào việc nối lại đường dây liên lạc quân sự liên Triều, mở các cuộc đối thoại quân sự thường xuyên và thiết lập đường dây nóng giữa các lãnh đạo quân sự. Hai bên cũng sẽ thảo luận về vấn đề khai quật thi hài các binh sĩ Mỹ thiệt mạng và mất tích trong chiến tranh Triều Tiên.

Cuộc đối thoại quân sự này ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 5, song đã phải tạm hoãn vì Bình Nhưỡng "bất bình” với cuộc tập trận thường niên của lực lượng không quân Mỹ - Hàn Quốc. Sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dừng tập trận chung với Hàn Quốc, nói rằng hoạt động đó rất tốn kém và Washington phải trả phần lớn chi phí.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Thủ tướng Grudia Giorgi Kvirikashvili trong cuộc họp báo tại Berlin, Đức ngày 15/6/2016.

Ngày 13/6, Thủ tướng Gruzia Giorgi Kvirikashvili đã từ chức trong bối cảnh bất đồng với thủ lĩnh đảng cầm quyền, ông Bidzina Ivanishvili.

Nhà Vua Muhammad V của Malaysia.

Trước việc Malaysia đang có nợ quốc gia 1.000 Ringit, tương đương 336 tỷ USD, Vua Muhammad V đã đề nghị giảm 10% lương và trợ cấp của bản thân tới năm 2021.

Ảnh minh họa.

Ngày 12/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã khai trương một đường ống dẫn mới, lần đầu đưa khí đốt từ Azerbaijan qua vùng Anatolia của nước này để tới châu Âu.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi ký Hiệp định CPTPP tại hội nghị ở Santiago (Chile).

Theo hãng Kyodo, Quối hội Nhật Bản ngày 13/6 đã ban hành một đạo luật để thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trước đây gọi là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tiến một bước gần hơn tới việc hoàn tất các thủ tục trong nước về hiệp định này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục